Anh sẽ không gửi xe tăng mới thay thế Challenger 2 bị phá hủy ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này không có kế hoạch gửi cho Kiev xe tăng mới để thay thế chiếc Challenger 2 bị phá hủy trên chiến trường ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps ngày 6/9 xác nhận, một chiếc xe tăng chiến đấu Challenger 2 của Anh đã bị lực lượng Nga phá hủy trên chiến trường ở Ukraine, nói thêm rằng London sẽ không gửi cho Kiev xe tăng mới để thay thế.

“Tôi xác nhận rằng xe tăng Challenger 2 đã bị phá hủy trong giao tranh ở Ukraine. Theo như tôi biết, đây có thể là lần bị phá hủy đầu tiên của loại xe tăng này”, ông Shapps cho hay.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2. Ảnh: Getty Images

Khi được hỏi liệu Anh có chuyển xe tăng Challenger 2 mới đến Ukraine để thay thế chiếc bị phá hủy hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã bác bỏ kế hoạch này.

Trước đó, ngày 5/9, Vladimir Rogov, thành viên thuộc hội đồng chính quyền Zaporizhzhia, cho biết, một xe tăng chiến đấu Challenger 2 của Anh đã bị phá hủy trong trận chiến giữa lực lượng Nga và Ukraine ở khu vực Zaporizhzhia, đồng thời nói thêm rằng đây là lần đầu tiên loại xe tăng này bị phá hủy trong gần 30 năm hoạt động.

Anh viện trợ cho Ukraine 14 xe tăng Challenger 2 từ đầu năm 2023 và được chuyển giao từ tháng 3. Xe tăng Challenger 2 hiện đang phục vụ cho Lữ đoàn xung kích đường không 82. Ngoài 14 xe tăng Challenger 2, lữ đoàn này còn có 90 xe thiết giáp Stryker của Mỹ và 40 xe chiến đấu bộ binh Marder được Đức viện trợ.

Theo lính tăng của Lữ đoàn 82, Ukraine thường sử dụng xe tăng Challenger 2 để hỗ trợ hỏa lực tầm xa, tận dụng tối đa khả năng nhìn đêm, khả năng điều khiển hỏa lực chính xác và súng chính uy lực.

Mai Trang/VOV.VN (biên dịch) Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/anh-se-khong-gui-xe-tang-moi-thay-the-challenger-2-bi-pha-huy-o-ukraine-post1044090.vov