Anh nông dân đút túi 700 triệu đồng nhờ trồng loài cây quen thuộc theo cách 'không giống ai'

Trồng cây ăn quả bằng cách cho 'ngủ mùng', anh nông dân nhẹ nhàng thu 700 triệu đồng mỗi năm. Ai nghe thấy cũng muốn xin bí quyết làm giàu.

Anh nông dân làm kinh tế giỏi được nhắc đến ở đây là Huỳnh Việt Thống ở Sóc Trăng. Bí quyết làm nông thành công của anh Thống là trồng hơn 260 gốc mận bằng cách độc lạ cho "ngủ mùng".

Chăm chỉ học hỏi kinh nghiệm làm vườn, anh Thống đã áp dụng vào trồng 260 gốc cây roi vào mảnh vườn rộng 8.000m2. Đặc biệt có hơn 150 gốc từ 30 đến hơn 40 năm tuổi nhưng vẫn đang cho trái trĩu cành, lại ngon, ngọt hơn so với những cây ít tuổi hơn.

Trồng quả roi xanh lét, ăn ngọt như đường, anh nông dân thu 700 triệu/năm.

Trước khi bén duyên trồng cây roi, gia đình anh sinh sống chủ yếu dựa vào canh tác lúa kết hợp làm vườn nhưng cây lúa thu nhập bấp bênh, còn vườn trồng nhiều loại cây sinh lợi không cao. Từ lâu vợ chồng anh Thống suy nghĩ đến việc chuyển đổi trồng sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn.

"So với những cây khác thì giống roi này có sức chống chịu rất mạnh, bộ rễ nó to lắm. Nước mặn 1-2 phần ngàn cũng không sao hết, đã có lần vùng này bị nước mặn xâm nhập nhưng cây roi đều chống chịu được hết", anh Thống chia sẻ với báo Cần Thơ.

Quyết tâm làm giàu tại địa phương anh Thống luôn đau đáu trong lòng làm sao phát triển kinh tế một cách bền vững mà lại mang lại hiệu quả cao. Cũng chính nhờ quyết tâm đó anh Thống và gia đình đã thành công với loại cây quen thuộc nói trên.

Chia sẻ về bí quyết khởi nghiệp, anh nông dân này nhớ lại, hơn 40 năm trước, anh đem giống roi xanh đường này từ Cần Thơ về trồng ở Sóc Trăng xen với những cây roi hồng đào đá. Sau thời gian trồng thử nghiệm, anh và gia đình nhận nhận thấy chỉ có những cây roi xanh đường là cho trái nhiều, ngon, ngọt, giòn, lại được thị trường ưa thích nên gia đình chuyển sang trồng hoàn toàn loại roi này trên diện tích hơn 8.000m2 đất vườn nhà.

Để vườn roi đạt năng suất cao, anh Thống đã đầu tư hơn 300 triệu đồng để dựng khung sắt mua lưới để cho roi "ngủ mùng". Điển hình khi dùng lưới bao cả vườn cây sẽ giúp giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ngăn chặn ruồi đục trái, bảo vệ trái đến kỳ thu hoạch không bị ấu trùng hay sâu con nằm trong trái. Nhờ đó giúp tăng năng suất hiệu quả cây trồng.

Điều đáng nói, cây roi trồng từ năm thứ 4 trở đi cây mới cho trái nhiều. Điểm đặc biệt của loại roi này cây càng lão lại cho trái càng sai, càng to, ngon, ngọt. Mỗi năm cây cho thu hoạch 4-5 đợt trái, sản lượng hơn 8-10 tấn trái.

"Điểm đặc biệt của giống roi xanh đường là cho trái thu hoạch trong suốt 6 tháng mùa nắng, thường cây sẽ ra hoa kết trái vào tháng 8 âm lịch và thu hoạch trái cuối tháng 10 âm lịch cho đến hết tháng 4 âm lịch thì kết thúc mùa vụ roi", anh Thống cho biết.

Với mong muốn cung cấp ra thị trường nông sản sạch chất lượng cao, anh Thống áp dụng kỹ thuật mới vào vườn roi. Ảnh minh họa.

Với cách trồng cây có "1-0-2" này sẽ cho chất lượng quả roi thơm, ngon ngọt tự nhiên hơn. Cũng chính điều này mà thương lái tìm đến tận vườn để mua và xuất bán ra các tỉnh, thành như Hà Nội, Tp.HCM…, thậm chí bán sang tận Campuchia.

Nhờ cách trồng độc lạ, vườn roi xanh đường của gia đình anh Thống có giá đắt đỏ gấp 3-4 lần so với các giống roi khác trên thị trường, giá bán từ 80.000-90.000 đồng/kg. Chỉ với quả roi đã đem lại thu nhập cho anh Thống trên 700 triệu đồng/năm. Không chỉ trồng cây bán quả, gia đình anh nông dân này còn chiết nhánh bán hơn 1.000 cây giống ra thị trường mỗi năm với giá khoảng 150.000-200.000 đồng/cây. Nhờ đó kinh tế gia đình anh ngày càng cao.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/anh-nong-dan-dut-tui-700-trieu-nho-trong-loai-cay-quen-thuoc-a654654.html