Anh ký thỏa thuận hạt nhân với Pháp, Trung Quốc trị giá gần 25 tỷ USD

Chính phủ Anh vừa ký một thỏa thuận với Tập đoàn năng lượng Pháp EDF và một công ty Trung Quốc về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C tại Somerset, Tây Nam nước Anh.

Lễ ký kết thỏa thuận hạt nhân trị giá 18 tỷ Bảng Anh (gần 25 tỷ USD) được tổ chức tại London vào ngày 29/9, với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao 3 nước. Đây là lần nỗ lực thứ 2 nhằm ký kết thỏa thuận gây tranh cãi nói trên.

Tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Anh Theresa May tạm hoãn ký kết thỏa thuận này với lý do cần xem lại chi tiết. Bộ trưởng Năng lượng và kinh doanh Anh Greg Clark, người đại diện cho Anh tại lễ ký kết, cho biết thỏa thuận đã giải quyết được mối quan ngại về an ninh quốc gia và quyền sở hữu.

Anh ký thỏa thuận hạt nhân với Pháp, Trung Quốc trị giá gần 25 tỷ USD.

"Việc ký kết hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C là một thời khắc quan trọng đối với hoạt động sản xuất điện tại nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới đầu tiên của Anh. Việc ký kết diễn ra sau khi chính phủ Anh áp đặt nhiều biện pháp mới nhằm củng cố an ninh và quyền sở hữu", ông Clark phát biểu.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault, một trong những người tham dự lễ ký kết thỏa thuận nói trên ca ngợi: "Đó là một thỏa thuận tuyệt vời. Tôi biết, dự án đó làm dấy lên nhiều thắc mắc, đặc biệt là tại Pháp nhưng nó mang lại cơ hội cho tương lai của toàn bộ ngành điện hạt nhân".

Tập đoàn EDF sẽ hợp tác với Tổng Công ty điện hạt nhân Trung Quốc để xây dựng nhà máy Hinkley Point C. Chủ tịch công ty Trung Quốc, ông Hen Yu gọi thỏa thuận đã ký là hợp đồng 3 bên cùng có lợi.

Nhà máy Hinkley Point C sẽ là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên được xây dựng tại Anh kể từ khi nhà máy điện hạt nhân Sizewell B được đưa vào hoạt động tại Suffolk vào năm 1995.

Thu Phương (Theo AFP)

Thu Phương (Theo AFP)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/anh-ky-thoa-thuan-hat-nhan-voi-phap-trung-quoc-tri-gia-gan-25-ty-usd-d80994.html