Ảnh hưởng mưa lớn, rau xanh ở Hà Tĩnh tăng giá

Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nguồn cung rau xanh thiếu hụt nên giá mặt hàng này tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Tĩnh tăng đột biến.

Rau ăn lá ở chợ dân sinh tại Hà Tĩnh tăng giá sau đợt mưa kéo dài.

Ghi nhận tại một số chợ dân sinh như chợ TP Hà Tĩnh, chợ Nghèn (Can Lộc), chợ Cày (thị trấn Thạch Hà), giá các mặt hàng rau xanh tăng cao so với thời điểm trước đợt mưa lớn.

Cụ thể, cải ngọt, cải ngồng, cải thìa tăng từ 5.000 đồng/bó lên 10.000 - 15.000 đồng/bó; rau khoai từ 10.000 đồng/bó lên 12.000 - 15.000 đồng/bó; rau mồng tơi từ 6.000 đồng/bó lên 12.000 đồng/bó; bắp cải từ 13.000 đồng/kg lên 15.000 - 20.000 đồng/kg; bí xanh tăng giá từ 8.000 đồng/kg lên 15.000 đồng/kg; cà chua tăng từ 30.000 đồng/kg lên 35.000 đồng/kg, hành lá cũng tăng từ 35.000 đồng/kg lên 40.000 đồng/kg; những loại củ quả tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/kg tùy loại so với thời điểm cách đây gần 1 tháng.

Theo các tiểu thương, nguyên nhân rau xanh tăng giá là do các vùng sản xuất rau gặp mưa lớn khiến rau bị hư hại, nguồn cung bị thiếu hụt. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết bất lợi, việc vận chuyển rau cũng khó khăn hơn. Trong khi đó, một số loại rau vụ hè thu sắp hết mùa như: mồng tơi, rau dền... cũng giảm sản lượng; các loại rau vụ đông vừa gieo trồng, chưa cho thu hoạch.

Chị Nguyễn Thị Hằng - tiểu thương bán rau ở chợ TP Hà Tĩnh chia sẻ: “Trời mưa lớn nên rau hỏng nhiều, muốn lấy thêm hàng về bán cũng khó. Bắp cải, cà rốt, cà chua, rau cần, súp lơ, hành lá... phải nhập từ Nghệ An hoặc Đà Lạt, mưa lũ nên chi phí vận chuyển cũng cao. Giá nhập vào cao nên chúng tôi phải tăng giá bán ra cho người tiêu dùng. Người bán như chúng tôi cũng không muốn rau tăng giá, vì như vậy vốn phải bỏ ra nhiều hơn, lãi cũng chẳng bao nhiêu mà khách hàng lại sẽ “thắt chặt” hầu bao hơn”.

Chị Nguyễn Thị Hằng – tiểu thương bán rau ở chợ TP Hà Tĩnh chỉ lấy được lượng hàng bằng 1/2 so với ngày thường.

Còn bà Nguyễn Thị Hải - tiểu thương bán rau ở chợ Cày (thị trấn Thạch Hà) cho biết: "Phần lớn rau ở đây chúng tôi đều nhập từ các vựa rau trong tỉnh nhưng gần một tuần trở lại nay, mưa lớn đã khiến các vựa rau bị ngập trong nước. Vì thế, nguồn rau cung cấp về chợ trở nên ít ỏi hơn, giá cũng tăng mạnh. Nhiều loại rau xanh như rau cải, rau khoai... nguồn hàng rất ít, tôi chỉ lấy được số lượng bằng 1/2 so với ngày thường và khó chọn được rau ngon".

Rau xanh tăng giá không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán của tiểu thương mà còn gây khó cho nhiều bà nội trợ trong phục vụ bữa ăn hằng ngày.

Giá rau xanh tăng khiến chị Nguyễn Thị Phương phải cân nhắc chi tiêu cho bữa ăn hằng ngày.

Chị Nguyễn Thị Phương (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Ngày thường, nhà tôi 4 người mua rau khoảng 20.000 đồng nhưng nay, mỗi bữa đi chợ mua vài bó rau với ít hành, ngò đã hết 35.000 đồng. Trước chỉ có các loại rau củ nhập nơi khác về như: ớt chuông, cần tây... mới có giá cao còn nay rau gì cũng đắt. Tôi phải tranh thủ đi chợ sớm, mua các loại rau của những người ở quê lên bán, giá rẻ hơn được một chút”.

Cũng “đau đầu” bởi giá rau tăng, bà Trần Thị Minh (thị trấn Thạch Hà) chia sẻ: “Tôi vừa mua hành lá với giá 5.000 đồng, trong khi, trước đây cũng lượng rau đó, tôi chỉ mua mất 2.000 đồng. Giờ đi chợ, riêng tiền mua rau đã hết gần 40.000 đồng. Thấy củ, quả giá thấp hơn nên 2 hôm nay, tôi mua thêm thay vì mua rau xanh”.

Nhiều loại củ quả cũng tăng từ 2.000 – 3.000 đồng/kg tùy loại so với thời điểm gần 1 tháng trước.

Thời điểm này, tại các vùng trồng rau trên địa bàn Hà Tĩnh, giá rau cũng được nhập ra cao hơn so với nhiều thời điểm trước đó.

Bà Hoàng Thị Huệ - hộ dân trồng rau ở thôn Bắc Bình, xã Tượng Sơn (Thạch Hà) cho biết: “Nhà tôi trồng hơn 1 sào các loại rau mồng tơi, cải ngọt, bí, mướp trong vườn nhà. Nhờ có hệ thống thoát nước nên vườn không bị ngập úng. Sau đợt mưa, diện tích rau vẫn phát triển tốt. Hiện nay, nhiều loại rau, củ có giá cao hơn gấp đôi so với cùng thời điểm năm ngoái. Mỗi ngày tôi chở khoảng 60 - 70 kg rau, củ các loại lên chợ Bình Hương bán, nếu như trước đây chỉ được 300 - 400 nghìn đồng/chuyến chợ thì nay mỗi chuyến được 600 - 700 nghìn đồng”.

Chị Lê Thị Mến ở thôn La Xá, xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) thu hái rau gia vị.

Đang tất bật thu hoạch rau gia vị cung ứng cho thương lái, chị Lê Thị Mến ở thôn La Xá, xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) cho biết: “Hiện nay, giá rau gia vị đang ở mức cao, trung bình mỗi kg rau nhập cho các thương lái từ 20 - 25.000 đồng tùy loại, mỗi ngày chúng tôi có thể thu về khoảng 500.000 đồng".

Theo bà con nông dân các vùng sản xuất, thời tiết toàn tỉnh vẫn chưa tốt lên, mưa ẩm còn duy trì ở nhiều thời điểm trong ngày, nhiệt độ hạ khiến cho cây trồng kém phát triển, không ít cây bị tàn. Vì thế, dự kiến, các loại rau xanh sẽ còn duy trì mức giá giá bán cao trong thời gian tới.

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/thuong-mai-dich-vu/anh-huong-mua-lon-rau-xanh-o-ha-tinh-tang-gia/255864.htm