Ảnh hưởng dịch bệnh: Khó khăn với người xây nhà

Thời gian qua, khi đất đai ở các khu vực quy hoạch huyện, thị phía nam có giá, một số người đã tranh thủ sang nhượng ít đất vườn, rẫy để xây nhà; nhưng cùng với đó dịch Covid-19 bùng phát đợt thứ 4 lây lan nhiều tỉnh, thành Đông Nam bộ (trong đó có Bình Thuận), trong khi giá vật liệu xây dựng tăng, khiến không ít người dự định xây nhà gặp khó khăn.

Ảnh hưởng dịch bệnh

Người xây nhà giữa lúc dịch bệnh, giá vật liệu tăng gặp nhiều khó khăn (ảnh minh họa).

Ông Nguyễn Văn Trung, thôn Hà Lãng, xã Thắng Hải, Hàm Tân cho biết gia đình đã tích lũy dành dụm được ít vốn từ lâu, chuẩn bị xây nhà vào cuối tháng 6. Tuy nhiên dịch Covid-19 bùng phát, chủ thầu quen ở Sài Gòn dự định “đưa quân” về xây vài tháng, đành khất lại, bởi đám thợ đang nằm trong vùng cách ly. Ông Trung cũng tính hợp đồng thợ ở La Gi, không ngờ thị xã cũng xuất hiện dịch Covid-19 vào trung tuần tháng 7, cánh thợ hồ hạn chế đi lại. Trong khi trước đó, ông Trung đã chủ động đi khảo sát giá vật liệu xây dựng để tính toán chi phí tiền xây nhà. “Giá các mặt hàng sắt thép, cát xây dựng tăng ngoài dự kiến, xi măng lên chút đỉnh. Nên tôi điều chỉnh lại chi phí tài chính, bởi giá tăng vậy, số tiền tôi dành xây nhà sẽ thâm hụt rất nhiều; chưa kể tiền công thợ bây giờ đã cao: thợ xây chính 450.000 đồng/ngày, thợ phụ 350.000 đồng/ngày. Khi dịch bệnh tạm ổn, tôi khởi công xây nhà 2 tầng chi phí các loại sẽ tăng lên 150 - 200 triệu đồng so với vốn đầu tư ước tính ban đầu”, ông Trung nói.

Còn anh Trương Trọng Hoàng, thôn Gò Đồn, xã Tân Thắng, Hàm Tân dự định xây căn nhà cấp 4A mái Thái rộng hơn 200 m2 cũng chật vật tìm kiếm thợ trong thời gian ảnh hưởng dịch Covid- 19. Mấy chủ thầu ở địa phương đều đang xây dở dang vài căn nhà kiên cố đã nhận trước đó, chưa thể nhận tiếp công trình; chủ thầu ở thị xã La Gi, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) lại kẹt dịch Covid- 19 không muốn đưa thợ đi xa. Cùng đó, anh khảo sát một số vật liệu sắt thép, cát, đá tăng giá từ 10 - 20%, xi măng, gạch ốp lát tăng 5 - 10%. Anh nói: “Tôi tìm kiếm chủ thầu vài tháng nữa mới mong xây nhà được, cùng giá vật liệu tăng, ước chi phí thêm hơn 100 triệu đồng nữa”. Ở 3 xã ven biển Hàm Tân và vùng ngoại thị La Gi (Tân Phước, Tân Tiến, Tân Hải) đang có không ít hộ dân dành dụm vốn lâu nay dự tính xây nhà vào dịp giữa năm đang đau đầu với giá vật liệu tăng, cũng như tìm thợ xây giữa mùa dịch bệnh.

Được biết, giá thép từ giữa tháng 6 vừa qua có giảm 1 triệu đồng/tấn so lúc đỉnh điểm, nhưng vẫn còn ở mức cao 16 - 17 triệu đồng/tấn. Cùng đó, giá cát nhiều cửa hàng vật liệu xây dựng ở Hàm Tân, thị xã La Gi đã tăng lên so vài tháng trước đây. Cụ thể như giá cát hạt lớn dùng trộn bê tông đổ móng trụ, kiềng xây nhà giá 350.000 đồng/m3, tăng 50.000 đồng/m3 so trước; tương tự giá cát xây tô dao động 220.000 - 250.000 đồng/m3, giá trên đã tăng 40.000 - 50.000 đồng/m3. Trong khi cát xây tại TP. Phan Thiết giá lên tới 280.000 đồng/m3…

Theo một số cửa hàng vật liệu xây dựng ở Hàm Tân, La Gi, thời gian qua có không ít cơ sở, doanh nghiệp, cá nhân khai thác cát lậu trên địa bàn đã bị các đoàn liên ngành, tổ kiểm tra khoáng sản ở địa phương bắt giữ, khống chế nguồn cát lậu. Trong khi nguồn cát hợp pháp tại Hàm Tân, La Gi cũng hạn chế, chưa đủ cung cấp nhu cầu xây dựng nhà cửa, công trình đang tăng cao. Các chủ cửa hàng cũng kiến nghị, chủ doanh nghiệp các mỏ vật liệu xây dựng thông thường đã được UBND tỉnh cấp phép tăng cường khai thác, cung cấp nguồn hợp pháp ra thị trường, góp phần tăng nguồn cung mặt hàng này cho khách hàng; thay vì cửa hàng mua cát trôi nổi để bán.

T. Khoa

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/anh-huong-dich-benh-kho-khan-voi-nguoi-xay-nha-139415.html