Anh hùng Lao động Thái Hương đề xuất giải pháp để 'nâng bước' đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam

Nhấn mạnh tầm quan trọng và đóng góp của các nữ doanh nhân, Anh hùng Lao động Thái Hương cho rằng, Chính phủ cần có cơ chế, chính sách mềm để nâng bước, khích lệ, nâng tầm vị thế đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam.

Anh hùng Lao động Thái Hương phát biểu tại cuộc gặp giữa Thường trực Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại cuộc gặp mặt của Thường trực Chính phủ với giới doanh nhân ngày 11/10, Anh hùng Lao động Thái Hương, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE), Nhà sáng lập - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á đã đề xuất nhiều giải pháp để giúp các nữ doanh nhân Việt Nam hun đúc ước mơ thành khát vọng cống hiến.

Dẫn lời nói của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc gặp Hiệp hội Doanh nhân nữ Việt Nam hồi tháng 3 năm ngoái, rằng phải nâng cao quyền năng phát triển kinh tế của phụ nữ, nữ doanh nhân Thái Hương cho biết, trong thành tựu chung của nền kinh tế hiện nay, có đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có đội ngũ nữ doanh nhân.

“VAWE đã góp phần xây dựng được một thế hệ doanh nhân phát triển bền vững, đi theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức trên nền tảng phát triển bền vững, tiếp tục phát huy văn hóa dân tộc và bản sắc văn hóa doanh nghiệp...”, Anh hùng Lao động Thái Hương nói và đề nghị, Đảng, Nhà nước và Chính phủ hãy bằng những cơ chế, chính sách mềm nâng bước, khích lệ, nâng tầm vị thế đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam - kho báu của đất nước.

“Hãy cho họ vườn hoa hồng ở cuối con đường để họ vượt qua bao thử thách chông gai đi tới thành công”, nữ doanh nhân Thái Hương ví von.

Hàng loạt đề xuất, kiến nghị khác cũng đã được Nhà sáng lập - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH nhấn mạnh. Đó là để phát huy hết lợi thế của Việt Nam, phải đưa ra những chính sách thích đáng và phù hợp nhất nhằm phát triển được nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng đồng nhất từ đồng cỏ đến bàn ăn, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ.

Với việc phát triển dự án sữa tươi sạch ở Việt Nam, nữ doanh nhân Thái Hương đã có nhiều đóng góp cho kinh tế - xã hội Việt Nam.

“Đối với vấn đề sức khỏe toàn dân, đề nghị Chính phủ chỉ đạo, giao trách nhiệm cho các bộ, ban ngành, đặc biệt là Bộ Y tế, Bộ Giáo dục - Đào tạo xây dựng căn cứ quy chuẩn để trình Quốc hội Luật Dinh dưỡng cho người Việt với lộ trình từng giai đoạn, mà trước hết là Luật Dinh dưỡng học đường”, bà Thái Hương đề xuất.

Phát biểu tại cuộc gặp, bà Thái Hương cũng bày tỏ mong muốn rằng, một số luật như Luật Đất đai sửa đổi, Luật Tài nguyên nước, Luật Nhà ở… sớm được thông qua và ban hành, để các doanh nghiệp nói chung và doanh nhân nữ nói riêng tuân thủ, hoạt động một cách chuyên nghiệp, mang lại lợi ích chung cho cộng đồng theo hướng phát triển bền vững.

Trước đó, trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nhắc tới vần thơ mà nhà thơ Huy Cận từng viết để ca ngợi người phụ nữ Việt Nam, rằng “Chị em tôi tỏa nắng vàng lịch sử/Nắng cho đời, nắng cũng cho thơ”, nữ doanh nhân Thái Hương khẳng định, bằng trí tuệ - tâm hồn - nghị lực và trái tim người mẹ, người phụ nữ Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc suốt gần 4 nghìn năm lịch sử dựng nước, giữ nước.

Và giờ đây, người phụ nữ Việt Nam nói chung, doanh nhân nữ Việt Nam nói riêng cũng đang nỗ lực cống hiến tạo nên những trang vàng lịch sử của hôm nay và mai sau.

Báo cáo với Chủ tịch nước, bà Thái Hương cho biết, VAWE là tổ chức đại diện cho lực lượng nữ doanh nhân Việt Nam. Nhiều hội viên VAWE đã đạt những thành tựu lớn, được vinh danh bởi các danh hiệu cao quý và các giải thưởng quốc tế, như “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”, “Top 50 doanh nhân quyền lực châu Á” nhiều năm liên tiếp, Giải Vàng Doanh nhân xuất sắc Stevie Award… Nhiều sản phẩm của doanh nghiệp hội viên đạt Thương hiệu quốc gia...

“VAWE có những tầng lớp doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững, tạo ra các sản phẩm thiết yếu, mang lợi thế của Việt Nam trong ngành nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, thực phẩm sạch..., mang lại giá trị to lớn, bảo đảm tính căn cơ và bền vững cho sức khỏe toàn dân”, nữ doanh nhân Thái Hương cho biết.

Không chỉ trên thương trường, nữ doanh nhân vẫn luôn gìn giữ, phát huy, xây dựng hình ảnh người phụ nữ - người nữ doanh nhân Việt Nam thời đại mới, với thiên chức của người phụ nữ, người mẹ, người vợ trong xây dựng gia đình, chăm sóc thế hệ trước và nuôi dạy thế hệ sau.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã nhấn mạnh câu nói rằng: “Non sông gấm vóc Việt Nam ta, do phụ nữ ta trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà tốt đẹp, rực rỡ” để khẳng định những đóng góp to lớn của phụ nữ nói chung, nữ doanh nhân nói riêng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước.

Sau gần 10 năm thành lập, VAWE đã có 33 hội trực thuộc ở 33 tỉnh thành, với hơn 8.000 hội viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực ngành nghề, sử dụng hàng triệu lao động, đóng góp hàng trăm ngàn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa trên mọi miền đất nước...

“Các chị đã kiên trì, bền bỉ vượt qua bão táp thương trường bằng quyết tâm rất cao và sự dẻo dai hiếm có. Tôi thực sự khâm phục, tự hào và cảm động về những thành tích các chị đã đạt được”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Hà Nguyễn

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/anh-hung-lao-dong-thai-huong-de-xuat-giai-phap-de-nang-buoc-doi-ngu-nu-doanh-nhan-viet-nam-d200725.html