Anh: Học phí trường điểm có thể tới 15.000 bảng

Dân Việt - Những sinh viên theo học tại các trường hàng đầu của Anh có thể sẽ phải trả tới 15.000 bảng/năm, nếu như kế hoạch cải cách học phí được các quan chức nước này thông qua.

Theo một báo cáo của ông Lord Browne (cựu chủ tịch tập đoàn năng lượng BP) về tình hình học phí, thì ông sẽ đề nghị tăng gấp đôi mức học phí hiện tại, từ 3.290 bảng/năm lên 7.000 bảng/năm. Theo ông Browne, điều này sẽ cho phép các trường điểm tại Anh thu được đủ phí để đảm bảo đủ những khoản chi dành cho học bổng và khoản hỗ trợ dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, Sutton Trust – một tổ chức về lĩnh vực giáo dục, cho rằng vào năm 2012, con số này có thể lên tới 15.000 bảng. Sinh viên các trường hàng đầu tại Anh có thể sẽ phải đóng 15.000 bảng/năm. Ảnh minh họa Thông tin về việc sẽ tăng học phí đã gây ra một làn sóng phản đối trong giới sinh viên. Aaron Porter, Chủ tịch Liên hiệp Sinh viên Quốc gia Anh, cho biết bốn năm trước, học phí tại các trường điểm đã tăng gấp ba lần, và thông tin mới này đã khiến nhiều sinh viên rất bức xúc. Tuy nhiên, bà Wendy Piatt, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Russell – tập đoàn đại diện cho 20 tổ chức giáo dục hàng đầu tại Anh, bao gồm cả Đại học Oxford và Cambridge, cho rằng để đáp ứng được nhu cầu học tập với chất lượng giáo dục cao thì sinh viên các trường đại học hàng đầu cần có mức đóng góp cao hơn. “Trên thực tế, chúng tôi không được phép tự yêu cầu sinh viên đóng học phí cao hơn so với mức đã quy định, nhưng cũng sẽ thật là khó khăn nếu như chúng tôi cũng phải liên tục mở các khóa học với các trang thiết bị đắt tiền mà lại không có thêm khoản thu nào”, bà Piatt cho biết thêm. Phú Cao Theo Independent

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/16360p1c28/anh-hoc-phi-truong-diem-co-the-toi-15000-bang.htm