Anh giải quyết tình trạng nhiều học sinh nghỉ học thường xuyên thế nào?

Trong bối cảnh tỷ lệ học sinh nghỉ học cao và gia tăng liên tục, đảng Lao động Anh đề xuất sẽ đặt ra nghĩa vụ pháp lý đối với các hội đồng trong việc lưu giữ sổ đăng ký tất cả học sinh không đến trường.

Các hiệp hội, chính quyền địa phương và các tổ chức từ thiện bảo vệ trẻ em tại Anh từ lâu đã thúc đẩy việc đăng ký quốc gia bắt buộc đối với học sinh không đến trường. Ảnh: John Birdsall/Alamy

Biện pháp giải quyết tình trạng học sinh nghỉ học liên tục

Nhằm giải quyết vấn đề nhiều học sinh Anh nghỉ học thường xuyên, đảng Lao Động Anh đề xuất sẽ ban hành dự luật về việc đăng ký quốc gia bắt buộc đối với học sinh học tại nhà.

Theo đó, dự luật sẽ đặt ra nghĩa vụ pháp lý đối với các hội đồng trong việc lưu giữ sổ đăng ký tất cả học sinh không đi học. Còn phụ huynh phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin về việc học tập của con mình tại nhà.

Đảng Lao động cũng sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để xác định xu hướng vắng mặt bằng cách "kết hợp các hồ sơ hiện có về học sinh và cải thiện sự phối hợp giữa giáo dục, chăm sóc xã hội và các dịch vụ rộng hơn hỗ trợ gia đình", theo The Guardian.

Ngoài ra, thanh tra các trường học phải xem xét sĩ số của mỗi lớp học như một phần của các cuộc kiểm tra đột xuất hằng năm. Đồng thời triển khai các biện pháp can thiệp ngôn ngữ sớm dựa trên bằng chứng, tăng cường hỗ trợ sức khỏe tâm thần và các câu lạc bộ ăn sáng miễn phí để giúp tăng tỷ lệ đi học.

Giải quyết tỷ lệ học sinh nghỉ học tăng mạnh kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát đã trở thành vấn đề ưu tiên của các chính trị gia trong năm. Bởi trong suốt học kỳ mùa thu và mùa xuân 2022-2023, khoảng 21,2% học sinh Anh nghỉ học liên tục, vắng mặt 10% số buổi học trở lên.

Đảng Lao động Anh ủng hộ các kế hoạch trước đó của chính phủ về việc đăng ký quốc gia bắt buộc đối với học sinh học tại nhà trong dự luật Trường học năm 2022. Song, kế hoạch này đã trượt khỏi chương trình nghị sự khi dự luật này bị bãi bỏ.

Tại các trường công lập ở Anh, tình trạng nhiều học sinh nghỉ học thường xuyên, không đi học đều so với trước đại dịch COVID-19 ngày càng gia tăng. Ảnh: Adrian Sherratt/Alamy

Theo thư ký giáo dục Gillian Keegan, việc đăng ký vẫn là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Anh, nhưng không có cách nào để tiếp tục thực hiện.

Các hiệp hội, chính quyền địa phương và các tổ chức từ thiện bảo vệ trẻ em tại Anh từ lâu đã thúc đẩy việc đăng ký quốc gia bắt buộc đối với học sinh không đi học nhằm giúp theo dõi và đảm bảo các em được nhận một nền giáo dục phù hợp.

Paul Whiteman, tổng thư ký hiệp hội lãnh đạo trường NAHT, cho biết: "Việc này được giao càng sớm thì càng tốt. Tất cả các cơ sở giáo dục và phụ huynh phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho chính quyền địa phương, giúp họ duy trì việc đăng ký cập nhật".

Trái lại, nhiều người trong cộng đồng giáo dục tại nhà lại phản đối ý tưởng này. Education Other - đơn vị cung cấp hỗ trợ và thông tin cho các gia đình có con cái đang được học bên ngoài trường học, cho biết: "Một lần nữa chúng tôi lại thấy sự kết hợp sai lệch và không phù hợp giữa giáo dục tại nhà và tình trạng vắng mặt".

Cung cấp chương trình bữa ăn miễn phí cho học sinh

Trong một thông báo riêng, học sinh tiểu học ở London sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ các bữa ăn miễn phí tại trường sau khi thị trưởng công bố kế hoạch đầu tư thêm 140 triệu bảng Anh để mở rộng chương trình này đến năm học 2024-2025.

Chương trình bữa ăn miễn phí trị giá 135 triệu bảng Anh hiện nuôi sống tới 287.000 trẻ em mỗi ngày, giúp các gia đình đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Trên khắp nước Anh, Chính phủ tài trợ các bữa ăn miễn phí tại trường cho học sinh lớp 1 và lớp 2.

Jamie Oliver, người đã vận động về bữa ăn học đường trong nhiều năm, cho biết: "Tôi vô cùng khen ngợi Sadiq Khan, thị trưởng London, vì đã mở rộng bữa ăn học đường miễn phí trên khắp London thêm một năm học nữa. Nó không chỉ giúp các gia đình giảm gánh nặng tài chính mà còn chứng minh rằng, việc trẻ em được tiếp cận với những món ăn ngon, bổ dưỡng ở trường là nền tảng cho hạnh phúc và mang lại thành công trong giáo dục".

Nhiều học sinh ở Anh nghỉ học thường xuyên sau đại dịch COVID-19

Tại các trường công lập ở Anh, tình trạng nhiều học sinh vắng mặt, không đi học đều so với trước đại dịch COVID-19 ngày càng gia tăng.

Các giáo viên cho biết, nhiều bậc phụ huynh giờ đây miễn cưỡng gửi con đến trường và chống lại những nỗ lực của nhà trường khuyến khích việc đi học. Vì vậy, các lãnh đạo trường học ở Anh cảnh báo có thể mất nhiều năm để sửa chữa dữ liệu đi học quốc gia.

Lý do là do nỗi sợ hãi về bệnh tật đã tăng cao kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát và điều này khiến tình trạng sức khỏe tâm thần của nhiều người trở nên tồi tệ cũng như nhiều gia đình bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Nguồn: The Guardian

Lam Linh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/anh-giai-quyet-tinh-trang-nhieu-hoc-sinh-nghi-hoc-thuong-xuyen-the-nao-179240114102011468.htm