Anh gặp rào cản trong xuất khẩu vũ khí cho Israel

Anh chịu áp lực ngày càng tăng trong việc ngừng bán vũ khí cho Israel sau khi 7 nhân viên cứu trợ quốc tế, trong đó có 3 người Anh, thiệt mạng trong cuộc không kích do Tel Aviv tiến hành tại Dải Gaza gần đây.

Ba nhân viên cứu trợ người Anh thuộc tổ chức World Central Kitchen thiệt mạng trong cuộc không kích do Israel thực hiện, buộc Anh phải cân nhắc vấn đề xuất khẩu vũ khí cho Tel Aviv. (Nguồn: AP)

Ngày 4/4, trong lá thư dài 17 trang gửi Thủ tướng Anh Rishi Sunak, ba cựu thẩm phán Tòa án tối cao cùng hơn 600 luật sư và hàng chục nghị sĩ Công đảng đối lập cảnh báo Anh có nguy cơ bị chỉ trích nếu nước này tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Israel.

Bức thư kêu gọi Anh cần có biện pháp nhằm hướng tới lệnh ngừng bắn và cung cấp viện trợ cho Cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA).

Mỹ hiện là quốc gia cung cấp phần lớn vũ khí cho Israel, trong khi Anh chủ yếu bán vũ khí cho các nước vùng Vịnh, nhất là Saudi Arabia. Giá trị vũ khí nhập khẩu từ Anh chỉ chiếm 0,02% nhập khẩu quân sự của Nhà nước Do thái.

Theo số liệu của nhóm Chiến dịch chống buôn bán vũ khí (CAAT), từ năm 2008, Anh bán lượng vũ khí trị giá hơn 574 triệu Bảng cho Israel và trong năm 2022, giá trị vũ khí mà nước này bán cho quốc gia Trung Đông là 42 triệu Bảng.

Anh cung cấp khoảng 15% số máy bay tiêm kích F-35 do Lockheed Martin sản xuất tại Mỹ và được quân đội Israel sử dụng. Ngoài ra, London từng 2 lần đình chỉ giấy phép bán vũ khí cho Israel trong nhiều thập kỷ qua, nhưng hiện chính phủ của Thủ tướng Sunak vẫn phản đối lời kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí cho Israel.

(theo Financial Times)

Xuân Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-gap-ra-o-ca-n-trong-xuat-kha-u-vu-khi-cho-israel-266756.html