Anh đối diện nguy cơ suy thoái

Theo Independent, nền kinh tế Vương quốc Anh có nguy cơ bước vào suy thoái trong năm 2024, trong bối cảnh áp lực từ lãi suất cao hơn và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội quốc gia (Niesr) dự báo, nền kinh tế Anh năm 2023 sẽ tránh được suy thoái, điều chỉ xảy ra khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm liên tiếp từ 2 quý trở lên. Tuy nhiên, rủi ro quốc gia này rơi vào suy thoái giai đoạn cuối năm 2024 ở mức 60%.

Niesr nhận định, GDP của Anh sẽ tăng 0,4% trong năm 2023, thể hiện mức cải thiện nhẹ so với dự báo được đưa ra vào tháng 5. Về mức tăng trưởng năm 2024, viện này cũng hạ dự báo 0,6% trước đó xuống còn 0,3% do áp lực từ chi phí đi vay cao hơn dự kiến.

Dựa vào những dự báo kể trên, Niesr cho rằng Anh cần thêm 1 năm để có thể phục hồi GDP về mức trước đại dịch toàn cầu Covid-19. Ngoài ra, lãi suất cao hơn, dự kiến sẽ đạt đỉnh 5,5%, cũng đặc biệt ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng.

Anh có thể rơi vào suy thoái kinh tế trong năm 2024. Ảnh: Reuters

Stephen Millard, Phó Giám đốc phụ trách Mô hình hóa và Dự báo kinh tế vĩ mô tại Niesr, cho biết: “Bộ ba cú sốc Brexit, Covid-19 và xung đột Ukraine, cùng chính sách thắt chặt tiền tệ để giảm lạm phát, đã ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế Anh”. Do đó, tốc độ tăng trưởng của quốc gia này sẽ chậm lại trong 2 năm tới và GDP sẽ chỉ phục hồi về mức của quý IV-2019 vào quý III-2024.

Báo cáo của Niesr cũng cảnh báo, chi phí đi vay tăng vọt, lạm phát dai dẳng, cùng tỷ lệ thất nghiệp dự kiến gia tăng, sẽ khiến bất bình đẳng trong toàn xã hội thêm sâu sắc.

Cụ thể, các hộ gia đình nghèo nhất sẽ thiếu hụt 17% thu nhập khả dụng vào năm 2024 so với 5 năm trước đó, trong khi các hộ gia đình giàu nhất sẽ chỉ bị giảm 5%. Tình trạng này xảy ra khi giá lương thực và năng lượng tăng gây áp lực cho người nghèo ở Anh.

Các dự báo mới cũng thể hiện mức cải thiện nhẹ trong các dự báo lạm phát, với lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ giảm xuống 5,2% vào cuối năm 2023, gần như đạt được cam kết giảm một nửa lạm phát trong năm của Thủ tướng Anh Rishi Sunak.

Niesr cho rằng lạm phát sẽ tiếp tục giảm nhưng chậm hơn so với dự đoán, với mức lạm phát sẽ giảm xuống 3,9% vào cuối năm 2024 và chỉ đạt mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vào năm 2025.

Viện này cũng dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng đáng kể trong 2 năm tới. Tỷ lệ này, gần đây nhất được ghi nhận ở mức 4% trong 3 tháng tính đến tháng 5, sẽ tăng 0,1% trong năm 2023, tiếp tục lên mức 4,7% vào năm 2024 và 5,1% năm 2025.

Theo Hà Nội mới

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/the-gioi/anh-doi-dien-nguy-co-suy-thoai-178658.html