Ảnh độc về Lạng Sơn năm 1950 của Robert Tison (1)

Trong thời gian đóng quân ở Lạng Sơn năm 1950, sĩ quan người Pháp Robert Tison đã ghi lại nhiều bức ảnh ấn tượng về mảnh đất này.

Một góc thị xã Lạng Sơn năm 1950. Ảnh: Robert Tison.

Bên bở sông Kỳ Cùng. Ảnh: Robert Tison.

Các cửa hàng mặt phố ở trung tâm thị xã Lạng Sơn. Ảnh: Robert Tison.

Các cửa hàng mặt phố ở trung tâm thị xã Lạng Sơn. Ảnh: Robert Tison.

Một con đường ở trung tâm thị xã. Ảnh: Robert Tison.

Cổng căn cứ quân sự Pháp ở thị xã Lạng Sơn. Ảnh: Robert Tison.

Quán nước vỉa hè. Ảnh: Robert Tison.

Sĩ quan Pháp trên đường phố Lạng Sơn. Ảnh: Robert Tison.

Đàn trâu tắm dưới sông Kỳ Cùng. Ảnh: Robert Tison.

Dinh thự của các nhân viên đường sắt Pháp. Ảnh: Robert Tison.

Các sĩ quan Pháp tại một doanh trại ở Lạng Sơn. Ảnh: Robert Tison.

Bảng chỉ đường ở cửa ngõ thị trấn Đồng Đăng. Ảnh: Robert Tison.

Đền thờ ở thị trấn Đồng Đăng. Ảnh: Robert Tison.

Khu chợ ở huyện Lộc Bình, Lạng Sơn năm 1950. Ảnh: Robert Tison.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-doc-ve-lang-son-nam-1950-cua-robert-tison-1-857109.html