Ánh điện thắp sáng bao chương trình tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) là nơi yên nghỉ của hàng ngàn người con ưu tú trong cả nước. Từ khi hình thành cho đến nay, nhân dân trên mọi miền Tổ quốc đã hành hương về đây để dâng hương, dâng hoa và tổ chức nhiều chương trình tri ân với lòng biết ơn vô hạn, ghi lòng tạc dạ sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ.

Chuơng trình lễ tri ân liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) Quốc gia Trường Sơn không chỉ diễn ra vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7 hay Lễ, Tết, ngày Rằm, ngày 30 hay mồng Một âm lịch mà còn thường xuyên diễn ra trong cả những ngày bình thường. Những hoạt động tri ân ở đây từ việc dâng hương, dâng hoa cho đến các chương trình có quy mô lớn như: Các chương trình cầu siêu hay chương trình tri ân “Về với Trường Sơn”, “Khúc ru Trường Sơn”, “Ký ức tuổi xuân”, “Thắp nến tri ân Trường Sơn”, “Bản hùng ca Trường Sơn”... Để có nguồn điện phục vụ các chương trình lễ tri ân, bất kể thời gian nào, khi Ban quản trang có nhu cầu là Điện lực Gio Linh luôn sẵn sàng đáp ứng. Dẫu biết công việc đưa được nguồn điện đến các khu vực nơi diễn ra các chương trình tri ân gặp không ít khó khăn, song CBCNV Điện lực Gio Linh xem đây vừa là trách nhiệm vừa là hoạt động tri ân các các anh hùng liệt sĩ, vì lẽ đó mà họ đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa nguồn điện đến một cách an toàn để thắp sáng bao chương trình tri ân tại NTLS Trường Sơn.

Công nhân Điện lực Gio Linh kéo đường dây cấp điện phục vụ chương trình “Bản hùng ca Trường Sơn” tháng 7/2016.

Anh Bùi Chí Hữu, Trưởng phòng Tổng hợp Điện lực Gio Linh cho biết: Để phục vụ điện cho các chương trình trên, Điện lực Gio Linh (thuộc Công ty Điện lưc Quảng Trị) là đơn vị trực tiếp thực hiện phương án thi công kéo đường dây cáp điện dài khoảng 500m từ trạm biến áp 180kVA-22/11/0,4kV Nghĩa trang đến trước Tượng đài. Theo quy hoạch trước đây, trạm biến áp cấp điện cho NTLS Trường Sơn được đặt ngay sát khu vực Nhà khánh tiết để cấp điện cho sân khấu trung tâm, còn phía trước tượng đài thì phải kéo đường dây cáp điện rời lên khu vực này. Ngoài ra, để đảm bảo độ tin cậy cấp điện liên tục, Điện lực Gio Linh còn tính đến phương án cấp điện dự phòng bằng máy phát điện có công suất 30kVA (hoặc 250kVA) tùy theo công suất sử dụng điện của các chương trình lễ để có thể chuyển đổi cấp điện được ngay khi có sự cố đột xuất về nguồn điện lưới quốc gia.

Những chương trình lễ tri ân, đại lễ cầu siêu thường được tổ chức tại NTLS Trường Sơn vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 hàng năm. Thời gian này thời tiết ở Quảng Trị nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao nên việc đáp ứng đủ nhu cầu phụ tải được Điện lực Gio Linh tính toán rất kỹ, không để xảy ra một sai sót nhỏ nào trong vận hành cấp điện. Gần đây nhất là chương trình giao lưu nghệ thuật “Bản hùng ca Trường Sơn” tổ chức vào ngày 26/7/2016 được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là chương trình giao lưu nghệ thuật có quy mô lớn nên ngay từ ngày 24/7, Điện lực Gio Linh đã ra quân thực hiện phương án cấp điện cho chương trình. Trong 4 ngày liên tục, Điện lực đã điều động gần 20 công nhân bậc cao và cán bộ kỹ thuật trực tiếp bám sát công việc thi công đấu nối đường dây, thường xuyên túc trực, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục trong thời gian diễn ra chương trình và thực hiện thu hồi lại đường dây sau khi buổi lễ kết thúc.

Mỗi một khâu trong chuỗi các công việc: Nhận vật tư thiết bị, thi công, trực vận hành cấp điện và thu hồi lại vật tư thiết bị được Điện lực Gio Linh triển khai khẩn trương, đáp ứng yêu cầu về điện cho Ban tổ chức buổi lễ”, anh Nguyễn Thành Duy, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Điện lực Gio Linh chia sẻ.

Để tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng lưới điện tại NTLS Trường Sơn, Công ty Điện lực Quảng Trị đã đầu tư xây dựng tuyến đường dây điện hạ áp từ trạm biến áp 180kVA nghĩa trang đến phía trước tượng đài để chuyên cấp điện phục vụ các chương trình lễ lớn được tổ chức tại đây. Đường dây có chiều dài hơn 500m, cột bê tông li tâm cao 12m, dây cáp bọc ABC4x95, tổng kinh phí đầu tư khoảng 400 triệu đồng và đã hoàn thành trong tháng 1/2017.

Được biết, NTLS Trường Sơn xây dựng tháng 2/1975, hoàn thành vào tháng 4/1977 và đến năm 1999 NTLS Trường Sơn được cải tạo lại, trong đó có hệ thống lưới điện. Tại thời điểm đó, nhu cầu sử dụng điện cho các chương trình lễ tại NTLS Trường Sơn chưa nhiều, chủ yếu là ánh sáng ở khu vực Tượng đài và hệ thống loa công suất nhỏ. Từ năm 2004 trở đi, có nhiều chương trình lễ lớn mang tầm Quốc gia nên nhu cầu sử dụng điện phục vụ cho các chương trình này lớn hơn rất nhiều so với trước đây.

Bằng trách nhiệm, từ công tác phục vụ cho đến việc đầu tư của Điện lực Quảng Trị nói chung và Điện lực Gio Linh nói riêng, việc đưa nguồn điện đến phục vụ các chương trình lễ tri ân tại NTLS Trường Sơn rất thuận tiện. Ông Hồ Ái, Trưởng Ban quản lý NTLS Trường Sơn bày tỏ cảm xúc: ngành Điện lực Quảng Trị cũng như CBCNV Điện Lực Gio Linh vượt lên khó khăn để đưa nguồn diện đến thắp sáng, góp phần hoàn thành việc tổ chức các lễ hội tri ân, chung tay cùng xã hội xoa dịu nỗi đau của sự mất mát, sưởi ấm hương hồn các anh hùng liệt sĩ cõi vĩnh hằng.

Hữu Tiến-Tuấn Nghĩa

Theo

Link gốc:

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/anh-dien-thap-sang-bao-chuong-trinh-tri-an-tai-nghia-trang-liet-si-truong-son.html