Ảnh bikini 'bỏng mắt' của 9 mỹ nữ thi Hoa hậu Hoàn vũ

Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Đặng Thị Lệ Hằng trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2016. Cô đại diện nước nhà tham dự Miss Universe 2016 diễn ra đầu tháng 1.2017.

1. Đặng Thị Lệ Hằng: Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 sẽ đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe 2016.

Cô sở hữu chiều cao 1,74 m cùng số đo ba vòng cân đối 81-65-89 (cm).

Theo trang tin của cuộc thi. Lệ Hằng được gọi với danh xưng Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2016.

Á hậu Lệ Hằng được lựa chọn vì Á hậu 1 Ngô Trà My đã lập gia đình và từ chối đi thi.

2. Phạm Thị Hương: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đại diện quốc gia tham dự Miss Universe 2015.

Người đẹp sinh năm 1991 cao 1m73, cùng số đo 3 vòng 80-59-93 (cm).

Tuy nhiên, dù rất cố gắng và thể hiện tự tin tại cuộc thi, Phạm Hương vẫn không thể lọt top 15 chung cuộc.

3. Trương Thị May: Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2007 đại diện Việt dự thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2013. Năm 2014, Việt Nam không cử đại diện đi thi.

Người đẹp sinh năm 1988 sở hữu chiều cao khiêm tốn so với mặt bằng chung tại cuộc thi (1m73) nên không tạo được nhiều điểm nổi trội.

Trương Thị May dù sở hữu làn da nâu nóng bỏng, nụ cười sáng cùng gương mặt ấn tượng, người đẹp vẫn trở về "trắng tay" sau cuộc thi.

4. Lưu Thị Diễm Hương: Hoa hậu thế giới người Việt đại diện Việt Nam 2010 thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2013.

Diễm Hương có chiều cao 1m71, số đo 3 vòng của cô là 84-61-92 (cm). Tại cuộc thi Miss Universe, cô cũng không giành được thứ hạng cao.

Trước đó, Lưu Thị Diễm Hương đại diện nước chủ nhà tham dự Hoa hậu Trái Đất 2010 và lọt vào top 14.

5. Vũ Thị Hoàng My: Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010 đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2011.

Hoàng My là đại diện đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tham dự hai cuộc thi lớn nhất hành tinh, Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012.

Dù không đạt được các thình tích cao trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế nhưng Hoàng My được đánh giá cao trong nước. Năm 2015, cô trở thanh giám đốc đối ngoại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam.

6. Võ Hoàng Yến: sinh năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô giành Giải Vàng Siêu mẫu 2008, danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và trở thành đại diện của Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2009.

Dù được đánh giá cao tại cuộc thi nhưng người đẹp cũng không lọt top 15 trong đêm chung kết.

7. Nguyễn Thùy Lâm: từng đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008 và trở thành đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008.

Tại thời điểm đăng quang, Thùy Lâm cao 1,70 m, ba vòng lần lượt là 88 - 60 - 90 (cm), nặng 50kg.

Tham dự Miss Universe 2008, Thùy Lâm lập thành tích cao nhất từ trước tới nay, lọt top 15 người đẹp nhất cuộc thi. Đến tận bây giờ vẫn chưa có người đẹp nào vượt qua kỷ lục này.

8. Phạm Thu Hằng: sinh năm 1984, sở hữu chiều cao 1,77m, số đo ba vòng 86 -62-96 (cm).

Cô đã giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hà Nội-Việt Nam 2005 và là thí sinh chính thức đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2005 tại Thái Lan nhưng đã không vào được top 15.

9. Hoàng Khánh Ngọc: sinh năm 1985 tại Hải Dương, là một người mẫu. Cô từng giành giải vàng cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2004 và đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2004. Tuy nhiên, cô không lọt vào bán kết.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/anh-bikini-bong-mat-cua-9-my-nu-thi-hoa-hau-hoan-vu-721734.html