Ảnh ấn tượng (22-28/1): Nga - Ukraine 'đấu khẩu' về vụ rơi máy bay, ông Putin nói Moscow cố gắng chấm dứt xung đột, Tổng thống Biden có lợi thế

Xung đột Nga - Ukraine, Tổng thống Putin nói mục đích phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, rơi máy bay Nga chở tù binh, khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza, đình công ở Đức, biểu tình tại Pháp… là những ảnh ấn tượng trong tuần do CNN, Reuters, The Guardian… tổng hợp.

Từ trái sang, Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và Phu quân Doug Emhoff tham dự một sự kiện tranh cử ở Manassas, Virginia, ngày 23/1. Bài phát biểu của ông Biden đã bị gián đoạn bởi những người biểu tình phản đối việc nhà lãnh đạo này ủng hộ Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc gặp các sinh viên ở Saint Petersburg, ngày 26/1. Ông Putin cho biết, hiện có tổng cộng 600.000 binh sĩ Nga hiện diện trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt. Nhà lãnh đạo nói, Moscow đang cố gắng chấm dứt xung đột ở Donbass và Nga quyết định tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt chỉ để bảo vệ lợi ích của mình. (Nguồn: Sputnik)

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (trái) hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ngày 22/1 tại Kiev. Chuyến thăm của ông Tusk diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Kiev và Warsaw đã xấu đi trong những tháng gần đây liên quan hoạt động xuất nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine, khiến nông dân Ba Lan kéo đến biên giới hai nước để biểu tình. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan, Tổng thống Ukraine cho biết, hai nước có thể giải quyết các vấn đề còn tồn tại. Về phần mình, ông Tusk cho hay, hai nước sẵn sàng hoàn tất các cuộc đàm phán về đầu tư nhằm cùng nhau sản xuất vũ khí và đạn dược. (Nguồn: Reuters)

Ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Nikki Haley, cựu Thống đốc bang Nam Carolina, phát biểu trước những người ủng hộ tại một sự kiện ở Concord, New Hampshire, ngày 23/1. Bà cho biết sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa sau khi thua cuộc ở vòng bầu cử sơ bộ trước cựu Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: Getty)

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại vụ chiếc máy bay IL-76 của Nga rơi và phát nổ ở Belgorod hôm 24/1. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiếc máy bay chở 65 tù binh Ukraine, cùng 6 thành viên phi hành đoàn và 3 người hộ tống tới vùng Belgorod để tiến hành trao đổi tù binh. Hãng RT đưa tin, toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng. Trong khi đó, Kiev một mực tuyên bố chiếc IL-76 chở tên lửa chứ không phải tù binh. Vụ việc đã khiến căng thẳng Nga-Ukraine thêm nghiêm trọng. (Nguồn: The Drive)

Người dân địa phương rời khỏi hiện trường các tòa nhà dân cư bị hư hại nặng nề trong cuộc xung đột Nga-Ukraine ở trung tâm Kharkov, Ukraine, ngày 24/1. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã kéo dài gần 2 năm (từ tháng 2/2022) và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. (Nguồn: Reuters)

Người dân Palestine di tản sưởi ấm bên đống lửa ở Rafah, Gaza, ngày 23/1. Theo Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, ít nhất 1,7 triệu người ở Gaza đã phải sơ tán trong nước kể từ khi Israel phát động chiến dịch tấn công vào vùng lãnh thổ này, nhằm tiêu diệt nhóm chiến binh Hamas hồi tháng 10/2023. (Nguồn: Getty)

Bức ảnh chụp vào ngày 22/1 tại Deir Al Balah, Gaza cho thấy người dân Palestine vận chuyển đồ đạc bằng xe ngựa khi chạy trốn khỏi các cuộc tấn công dữ dội của Israel. Họ đang trên đường di cư về phía Rafah và Deir Al Balah từ Khan Youni. (Nguồn: Getty)

Những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden điền tên ông trong cuộc bỏ phiếu bầu cử ở Manchester, bang New Hampshire, ngày 23/1. Ông Biden thắng bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ở bang này dù không được in tên trên phiếu bầu, nhờ chiến dịch "điền tên" của cử tri. (Nguồn: NYT/Redux)

Người phụ nữ bế đứa trẻ ở Tehran, Iran, khi mọi người tập trung dự đám tang của Hojjatollah Omidvar và Mohammad Amin Samadi, thành viên của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ngày 22/1. Theo Tasnim, đây là 2 trong số 5 cố vấn quân sự Iran thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa của Israel vào một tòa nhà ở Damascus, Syria, ngày 20/1. Theo chính quyền Syria, cuộc tấn công được cho là nhắm vào khu phố Mazzeh ở thủ đô Syria, nơi đặt trụ sở của một số cơ quan ngoại giao, trong đó có Đại sứ quán Iran. Lực lượng phòng vệ Israel từ chối bình luận về vụ việc. (Nguồn: Reuters)

Đường ray vắng bóng những con tàu ở Frankfurt, Đức, vào thứ Tư, ngày 24/1, sau khi các tài xế tàu hỏa nước này bắt đầu cuộc đình công kéo dài 6 ngày. Đây là lần thứ hai trong tháng các thành viên của Nghiệp đoàn những người lái tàu ở Đức (GDL) đình công yêu cầu mức lương cao hơn để bù đắp cho lạm phát, giảm giờ làm trong tuần từ 38 giờ xuống còn 35 giờ mà không giảm lương, cho rằng đây là những yếu tố giúp công việc lái tàu trở nên hấp dẫn hơn đối với thanh niên. (Nguồn: AP)

Nông dân ở Guingamp, Pháp, đổ khoai tây để chặn một lối đi trong cuộc biểu tình vào ngày 24/1. Nông dân trên khắp đất nước đang tổ chức các cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ giảm áp lực về giá, thuế và quy định xanh. (Nguồn: Reuters)

Chiếc giày mắc kẹt trong hàng rào dây thép gai được thiết lập để ngăn cản người di cư vượt biên vào Mỹ. Tấm ảnh được chụp từ phía Ciudad Juarez, Mexico, nơi giáp biên giới với Mỹ, ngày 23/1. (Nguồn: Reuters)

Nhà giáo dục khoa học Bill Nye nhìn đồng hồ của mình bên cạnh Đồng hồ Ngày tận thế tại một sự kiện ở Washington, Mỹ, ngày 23/1. Theo bản tin của Các nhà khoa học nguyên tử, vào đầu tuần qua, đồng hồ đã được thiết lập ở vị trí 90 giây trước nửa đêm. Đây là điểm gần mốc nửa đêm nhất từ trước tới nay. (Nguồn: AP)

Lực lượng quân đội tìm kiếm nạn nhân mất tích ngày 22/1 sau vụ lở đất ở làng Liangshui, Trung Quốc. Vụ việc đã chôn vùi 18 ngôi nhà và hàng chục người. (Nguồn: Getty)

Máy bay trực thăng của lực lượng vũ trang tiếp nước chữa cháy rừng ở Bogota, Colombia, ngày 23/1. Ít nhất 4 vụ cháy rừng đã xảy ra tại một số khu vực của thủ đô Bogota, trong bối cảnh “làn sóng hỏa hoạn” do nhiệt độ cao gần đây. (Nguồn: Getty)

Bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy người chăn nuôi đang đào cỏ khô đã được tích trữ vào mùa Hè, bên dưới một lớp tuyết, ở quận Gürpınar của Van, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 25/1. (Nguồn: Getty)

Các tín đồ xếp hàng để được chiêm ngưỡng tượng thần Ram của đạo Hindu, ngày 23/1, một ngày sau lễ thánh hiến đền Ram Mandir ở Ayodhya, Ấn Độ. Nửa triệu người đã bước vào ngôi đền mới, được xây dựng trên tàn tích của một nhà thờ Hồi giáo thế kỷ XVI đã bị phá hủy. (Nguồn: Getty)

Học sinh của trường Swaminarayan Gurukul tham gia lễ Magh Snan ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 24/1. Magh snan có nghĩa là tắm bằng nước lạnh vào tháng - tháng thứ 11 trong lịch Hindu, thường rơi vào tháng 1 hoặc 2. Tháng Magh là thời điểm mọi hoạt động sám hối, tụng kinh, quyên góp hoặc sùng đạo đều sẽ mang lại cho tín đồ nhiều lợi ích hơn so với các tháng khác. (Nguồn: Getty)

VĐV quần vợt Novak Djokovic giao bóng trước Taylor Fritz trong trận tứ kết giải Australia Mở rộng, ngày 23/1. Djokovic thắng sau 4 set để tiếp tục theo đuổi danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp. (Nguồn: Getty)

Vận động viên lướt sóng người Brazil Maya Gabeira thi đấu ở Nazaré, Bồ Đào Nha, trong cuộc thi Thử thách làn sóng lớn Nazaré của Liên đoàn lướt sóng thế giới, ngày 22/1. Gabeira đã giành chiến thắng trong cuộc thi dành cho nữ và người đồng hương của cô là Lucas Chianca đã về nhất trong nội dung dành cho nam. (Nguồn: Getty)

Người dân tham gia buổi diễn tập đi cà kheo trên đường phố trước Lễ hội hóa trang ở Rio de Janeiro, Brazil, ngày 21/1. (Nguồn: AP)

Người mẫu giới thiệu thiết kế ấn tượng của Giorgio Armani trong buổi trình diễn thời trang ở Paris, Pháp, ngày 23/1. (Nguồn: Reuters)

Chú chim cánh cụt giống gentoo chăm sóc con chim non, ngày 20/1, trên đảo Paraiso ở eo biển Gerlache, nơi ngăn cách Quần đảo Palmer với bán đảo Nam Cực. (Nguồn: Getty)

(theo CNN, Reuters, The Guardian...)

Dương Liễu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-22-281-nga-ukraine-dau-khau-ve-vu-roi-may-bay-ong-putin-noi-moscow-co-gang-cham-dut-xung-dot-tong-thong-biden-co-loi-the-259131.html