Anh 3-0 Scotland: Cái đầu của Tam Sư

Chơi không thực sự lần lướt, nhưng nhờ 3 pha làm bàn từ những quả đánh đầu giúp ĐT Anh giành chiến thắng 3-0 trước "người anh em" Scotland trên sân nhà Wembley trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu.

ĐT Anh nhẹ nhàng đánh bại Scotland 3-0 trên sân nhà Wembley

Trong trận đấu này, bô đôi của Liverpool là Daniel Sturridge và Adam Lallana cùng trung vệ của Chelsea Gary Cahill đã lập công cho Tam Sư, nhưng cũng phải kể đến sự đóng gặp của cặp hậu vệ cánh Tottenham Kyle Walker và Danny Rose, cùng với sự trở lại của đội trưởng Wayne Rooney khi 3 cầu thủ này đã có những đường kiến tạo để đồng đội lập công.

Bước vào cuộc đối đầu "người anh em" Scotland - đội bóng cũng thuộc Vương quốc Anh, HLV tạm quyền Gareth Southgate đã không có nhiều thay đổi ở hệ thống phòng ngự khi sử dụng bộ tứ vệ Walker, Cahill, Stones, Rose trấn giữ trước khung thành thủ môn Joe Hart. Nhưng ở tuyến trên có một vài điều chỉnh khi Wayne Rooney trở lại đội hình xuất phát và đeo băng thủ quân sau 1 trận ngồi dự bị, trong khi Harry đã bình phục chấn thương nhưng vị trí đá cắm được trao cho tiền đạo Liverpool Daniel Sturridge. Những cầu thủ đang có phong độ cao tại Ngoại hạng Anh như Jordan Henderson, Sterling, Lallana và Eric Dier đều xuất trận ngay từ đầu.

Wayne Rooney trở lại đội hình xuất phát

Với sự cổ vũ từ hơn 8 vạn khán giả đến sân Wembley cùng đội hình có chất lượng vượt trội, ĐT Anh nhanh chóng chiếm ưu thế trước “người anh em” Scotland. Mặc dù vậy, nửa đầu hiệp 1 đội bóng áo hồng dường như đã quá hiểu lối chơi của đội chủ nhà khiến lối chơi tấn công đơn giản của đội bóng HLV Gareth Southgate không gây được nhiều sóng gió trước khung thành thủ môn Craig Gordon. Thống kê chỉ ra rằng, trong khoảng thời gian đó, chính Scotland mới là đội cầm bóng nhiều hơn với tỉ lệ lên đến 60% và tung ra nhiều cú dứt điểm hơn.

Tuy vậy, điểm khác biệt giữa hai đội chính là tuyển Anh sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng hơn và có thể tạo nên tính đột biến. Kết quả, hàng thủ được xây dựng khá kiên cố của Scotland cũng bị xuyên thủng ở phút 24. Từ pha đột phá và dứt điểm của Raheem Sterling ở khu trung lộ, bóng bật ra phía cánh phải và hậu vệ Kyle Walker đã tạt bóng chính xác để Daniel Sturridge băng vào cắt mặt đánh đầu tinh tế khai thông thế bế tắc cho đội nhà.

Daniel Sturridge mở tỉ số ở phút 24

Sau bàn mở tỉ số, lối chơi của ĐT Anh càng trở nên nguy hiểm nhờ hàng tiền vệ chơi hết sức cơ động. Tuy vậy, những phút còn lại của hiệp 1, đội chủ nhà không thể có bàn nhân đôi cách biệt trong một thế trận hoàn toàn lấn lướt.

Sang hiệp 2, những pha ép sân liên tục của Wayne Rooney và các đồng đội khiến hàng thủ đội bóng áo hồng không thể chống đỡ. Phút 51, trong một đường tấn công sở trường, hậu vệ Danny Rose đã nỗ lực tạt bóng để Adam Lallana bật cao đánh đầu, bóng đi đập đất khiến thủ thành Craig Gordon bó tay. Ngôi sao của Liverpool tiếp tục thể hiện phong độ thăng hoa. Mùa này Lallana đã đóng góp 3 bàn thắng và 5 đường kiến tạo cho đội bóng đang dẫn đầu Premier League và anh cũng là cầu thủ ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 của ĐT Anh trước Slovakia ở trận mở màn.

Adam Lallana đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 51

Trên đà hưng phấn, đội bóng áo trắng tiếp tục áo đảo trước sự "phá sản" về lối chơi của ĐT Scotland và đến phút 61, từ quả đá phạt góc của Wayne Rooney, trung vệ Gary Cahill đánh đầu nâng tỉ số lên 3-0 khiến các khán đại Wembley như nổ tung.

Gary Cahill ấn định chiến thắng 3-0 sau tình huống phối hợp phạt góc

Những phút còn lại, có vẻ như HLV tạm quyền Gareth Southgate muốn chứng tỏ mình để hướng đến chiếc ghế HLV chính thức ở ĐT Anh khi không hề có ý định cho các học trò dừng lại, mà ông chỉ rút duy nhất tiền đạo mở tỉ số Daniel Sturridge ra sân để nhường chỗ cho Jamie Vardy, tuy vậy đội chủ nhà vẫn không có thêm bàn thắng và tỉ số 3-0 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài Cuneyt Cakir thổi còi mãn cuộc.

Với kết quả này, ĐT Anh tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng F bất chấp việc trong những trận đấu còn lại, cả Slovenia và Slovakia đều có được những chiến thắng quan trọng lần lượt trước Malta và Lithuania. Còn với cá nhân Gareth Southgate, chỉ cần có kết quả tốt trong trận giao hữu với ĐT Tây Ban Nha tại Wembley sau đây 4 ngày là khả năng lớn nhà cầm quân trẻ này sẽ được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng của Tam Sư.

Chiến thắng ấn tượng của HLV Gareth Southgate

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

ANH (4-2-3-1):Hart 6, Rose 7.5, Stones 7, Cahill 7, Walker 8, Dier 7, Henderson 7, Lallana 7, Rooney 7, Sterling 7.5, Sturridge 7 (Vardy 75, 6)
Dự bị: Heaton, Clyne, Walcott, Jagielka, Bertrand, Townsend, Kane, Rashford, Wilshere, Lingard, Pickford
Ghi bàn: Sturridge 24, Lallana 50, Cahill 61

SCOTLAND (4-2-3-1): Gordon 6, Anya 6.5 (Paterson 79), Wallace 6, Hanley 6.5, Berra 6, Morrison 5 (McArthur 66, 6), Brown 5.5, Darren Fletcher 6, Forrest 5.5, Snodgrass 6 (Ritchie 82), Griffiths 5.5
Dự bị: Marshall, Chris Martin, Russell Martin, Naismith, Steven Fletcher, Bannan, Burke, Kingsley, Hamilton

Clip tổng hợp trận Anh 3-0 Scotland

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/anh-30-scotland-cai-dau-cua-tam-su-171-205932.html