Ancelotti lập kỷ lục với Real Madrid: Huyền thoại Cúp C1

Carlo Ancelotti một lần nữa ghi tên mình vào lịch sử bóng đá, khi trở thành HLV của Real Madrid có nhiều chiến thắng nhất ở Cúp C1

"Tôi không phải huyền thoại, chỉ là một HLV. Huyền thoại là các cầu thủ", Carlo Ancelotti chia sẻ với các nhà báo châu Âu trước khi Real Madrid bước vào trận gặp Union Berlin hồi giữa tuần.

Ancelotti luôn là một người khiêm tốn, nhưng những số liệu thống kê khẳng định vị thế huyền thoại của ông trên băng ghế kỹ thuật.

Ancelotti lập thêm kỷ lục mới

Sau khi vượt qua Union Berlin 3-2, cùng Bayern Munich là hai đội toàn thắng vòng bảng, Ancelotti trở thành HLV của Real Madrid có nhiều chiến thắng nhất lịch sử Champions League/Cúp C1.

Nhà cầm quân người Italy thắng 42 trong tổng số 56 trận dẫn Real Madrid ở đấu trường danh giá nhất bóng đá châu Âu cấp CLB (5 trận hòa, 9 thất bại), chiếm tỷ lệ 75%.

Kỷ lục cũ của Real Madrid thuộc về HLV huyền thoại Miguel Munoz, với 41 chiến thắng trong 71 trận cầm quân, chiếm 57,74%.

Đứng thứ 3 là Vicente del Bosque (34 trận thắng trong 60 trận; 56,67%). Tiếp theo lần lượt là Zinedine Zidane, người có 31 chiến thắng sau 53 trận (58,49%) và Jose Mourinho, với 24 trận thắng sau 36 trận chỉ đạo (66,66%).

Ngoại trừ Mourinho, với 3 lần liên tiếp vào bán kết, 4 nhà cầm quân có nhiều trận thắng nhất cùng Real Madrid đều ít nhất nâng cao 1 cúp vô địch.

Cho đến lúc này, Ancelotti cũng giữ kỷ lục HLV chiến thắng nhiều nhất ở Champions League, 113 trận.

Alex Ferguson (107) và Pep Guardiola (107) là hai nhà cầm quân khác vượt qua mốc 100 chiến thắng.

Ancelotti cũng là HLV duy nhất có 4 lần vô địch Champions League, trong số 5 lần vào chung kết với Milan và Real Madrid.

Real Madrid bắt đầu mùa giải với một loạt chấn thương. Nghiêm trọng nhất là Thibaut Courtois và Eder Militao, hai thủ lĩnh không thể tranh cãi về chuyên môn.

Trong bối cảnh 12 cầu thủ lần lượt đi qua phòng y tế, Ancelotti vẫn lấp đầy khoảng trống bằng cách tạo nên những mảnh ghép lý tưởng.

Hệ thống 4-4-2 mà Ancelotti thiết lập, với hàng tiền vệ kim cương (có thể là 4-3-1-2) là bước ngoặt cho mùa giải.

Sơ đồ này mang đến cân bằng, cũng như phát huy những tốt chất của tân binh Jude Bellingham, một trong số các cầu thủ toàn diện nhất hiện nay.

Khi cặp tiền vệ người Pháp là Tchouameni và Camavinga chấn thương, Ancelotti cũng điều chỉnh hệ thống với Kroos - Fede Valverde thống trị hàng tiền vệ.

Hợp đồng của Ancelotti kết thúc vào cuối mùa giải. Giữa lúc LĐBĐ Brazil gửi một loạt đề nghị, các cầu thủ Real Madrid đang hối thúc chủ tịch Florentino Perez sớm gia hạn với chiến lược gia 64 tuổi đến từ Reggiolo, vùng quê xinh đẹp thuộc Emilia-Romagna, miền bắc Italy.

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ancelotti-lap-ky-luc-voi-real-madrid-o-cup-c1-2227516.html