Ấn tượng Lễ hội tranh đầu pháo Thị trấn Quảng Uyên

Được xem là lễ hội lớn nhất trong năm của nhân dân các dân tộc huyện Quảng Hòa, lễ hội tranh đầu pháo thị trấn Quảng Uyên gắn liền với hình ảnh con rồng, một trong tứ linh (long, ly, quy, phụng) với mong muốn rồng làm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu, cuộc sống của người dân ấm no, hạnh phúc. Hằng năm, lễ hội tranh đầu pháo hoa thị trấn Quảng Uyên diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham dự.

Lễ khai quang mở mắt rồng là nghi thức mở đầu cho Lễ hội tranh đầu pháo cổ truyền của nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị trấn Quảng Uyên.

Rồng sau khi được khai quang đánh thức sẽ đến đến miếu Bách Linh, đền Nùng Trí Cao, đền Trần Hưng Đạo, chùa Thiên Phúc, khu dân cư trên địa bàn thị trấn để khai hội pháo hoa

Từ ngày 10 - 11/3 (tức ngày 1 - 2/2 Âm lịch) lễ hội còn diễn ra triển lãm tranh, ảnh về tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của huyện

Múa rồng tại lễ hội.

Các xã, thị trấn trưng bày ẩm thực địa phương tại lễ hội

Lễ hội còn diễn ra thi đấu các môn: lày cỏ, cờ tướng, tung còn, bịt mắt bắt vịt…

Các tổ dân phố, xóm trên địa bàn thị trấn thi trang trí mâm xôi, quay lợn tại lễ hội

Đông đảo du khách đến tham dự lễ hội

Các tráng sĩ đội xã Phúc Sen giành được vòng ngọc trong lễ hội tranh đầu pháo năm 2024.

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/an-tuong-le-hoi-tranh-dau-phao-thi-tran-quang-uyen-3168004.html