Ấn tượng Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc tại Lào Cai

Tối 29/3, tại tỉnh Lào Cai, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai tổ chức đêm lưu diễn Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) với chủ đề 'Về với Điện Biên' tại thành phố Lào Cai và các huyện Bảo Thắng, Bát Xát.

Tham gia biểu diễn tại Lào Cai có hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên của các đội tuyên truyền lưu động 17 tỉnh, gồm: Lào Cai, Thanh Hóa, Phú Thọ, Lai Châu, Kon Tum, Đà Nẵng, An Giang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đắk Lắk, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Ninh Bình và Bình Phước.

Thông qua hội thi góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2024; thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

* Hàng nghìn khán giả thưởng thức chương trình lưu diễn tại thành phố Lào Cai

Dự đêm lưu diễn có đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh; lãnh đạo thành phố Lào Cai và hàng nghìn khán giả đến xem và cổ vũ.

Tặng hoa 5 đoàn tham gia đêm lưu diễn tại thành phố Lào Cai.

Đêm lưu diễn tại thành phố Lào Cai có 5 đoàn tham gia, gồm: Đồng Nai, Đắk Lắk, Vĩnh Phúc, Vĩnh Long và Yên Bái.

Đêm lưu diễn thu hút đông khán giả đến xem và cổ vũ.

Trong đêm lưu diễn tại thành phố Lào Cai, Đoàn lưu diễn tỉnh Đồng Nai với vai trò chỉ huy biểu diễn đã khai màn với tiết mục: "Âm vang nguồn cội - Tây Bắc vào hội mùa Xuân". Ngay sau tiết mục khai màn, 10 tiết mục hát, múa, biểu diễn đặc sắc đã được các nghệ sĩ gửi tới công chúng.

Các tiết mục được biểu diễn có nội dung ca ngợi tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Các tiết mục nghệ thuật tổng hợp (ca, múa, nhạc) có tính tuyên truyền và nghệ thuật cao, mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương với nội dung ca ngợi tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn thử thách của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ huyền thoại…

Sắc màu văn hóa các dân tộc được thể hiện tại đêm lưu diễn.

Với mục tiêu hướng về cơ sở của chương trình tuyên truyền lưu động, hàng nghìn khán giả tại thành phố Lào Cai đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật ý nghĩa; những người làm công tác văn hóa thông tin có cơ hội trao đổi, học tập kinh nghiệm. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh thành phố Lào Cai văn minh, hiện đại với các tỉnh bạn.

* Ý nghĩa đêm lưu diễn tại huyện Bảo Thắng

Tối 29/3, cùng với thành phố Lào Cai và huyện Bát Xát, tại huyện Bảo Thắng cũng diễn ra buổi lưu diễn của các đội tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc “Về với Điện Biên”.

Các đại biểu dự chương trình.

Chương trình thu hút đông đảo Nhân dân tham dự.

Dự buổi lưu diễn có lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai; lãnh đạo huyện Bảo Thắng, Văn Bàn, thị xã Sa Pa và hàng nghìn người dân huyện Bảo Thắng.

Lưu diễn tại huyện Bảo Thắng là đội thi tuyên truyền lưu động của các tỉnh: Lào Cai, Bắc Giang, Bình Phước, Ninh Bình, Quảng Ngãi và Tiền Giang.

Lãnh đạo huyện Bảo Thắng tặng hoa chúc mừng các đội thi.

Trong không gian mở của tuyến phố đi bộ thị trấn Phố Lu, gần 200 nghệ sĩ, diễn viên của 6 đội thi đã mang đến cho Nhân dân huyện Bảo Thắng chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm 15 tiết mục ca, múa, nhạc, hoạt cảnh…

Khí thế Điện Biên hào hùng trong tiết mục mở đầu chương trình của đoàn Lào Cai.

Sắc màu dân tộc Ê Đê trên sân khấu.

Những liền anh, liền chị của đoàn Bắc Giang.

Những cô gái đồng bằng sông Cửu Long.

Những tiết mục mang đậm tinh thần anh hùng cách mạng, đại đoàn kết dân tộc.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm văn hóa vùng miền, từ đồng bằng sông Cửu Long bạt ngàn hoa trái, miền Trung cát trắng, vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng trù phú, đến miền Tây Bắc với trùng điệp núi rừng.

Lấy cảm hứng từ những ngày tháng cam go, ác liệt thời kháng chiến chống Pháp và chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, mỗi tác phẩm đem đến hội diễn là sự tự hào, tình yêu với lịch sử dân tộc; là lời ngợi ca tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn thử thách của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại.

Chương trình là đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dân.

* Ấn tượng Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc “Về với Điện Biên” tại huyện Bát Xát

Tối 29/3, tại sân Quảng trường trung tâm huyện Bát Xát diễn ra chương trình lưu diễn của Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc “Về với Điện Biên” kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).

Đại diện Cục Văn hóa cơ sở, Sở Văn hóa Thể thao Lào Cai và huyện Bát Xát tặng hoa các đoàn tham gia lưu diễn.

Buổi lưu diễn của hội thi tại huyện Bát Xát có sự tham gia của các đoàn Kon Tum, An Giang, Đà Nẵng, Lai Châu, Phú Thọ, Thanh Hóa.

Tại buổi lưu diễn, các đoàn đã đem tới cho khán giả 13 tiết mục văn nghệ đặc sắc, như: Liên khúc "Tiến về Điện Biên" của các nhạc sĩ An Thuyên – Nguyễn Thanh – Đỗ Nhuận; "Xe thồ Điện Biên" của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Hải; "Hành quân lên Tây Bắc" của Nhạc sĩ An Thuyên; "Về miền hoa ban" của nhạc sĩ Nguyễn Huy Thông; "Quê hương nơi thượng nguồn" của nhạc sĩ Minh Cừ; liên khúc "Hò kéo pháo - Trên đồi Him Lam – Giải phóng Điện Biên" của nhạc sĩ Hoàng Vân – Đỗ Nhuận…

Buổi biểu diễn được các nghệ sĩ, ca sĩ đến từ các tỉnh chuẩn bị khá công phu và chu đáo đã đem đến cho hàng nghìn khán giả của huyện Bát Xát một đêm nhạc đầy ấn tượng.

Đông đảo khán giả đến cổ vũ cho đêm lưu diễn.

Tiết mục "Xe thồ Điện Biên" của Đội thông tin lưu động tỉnh Thanh Hóa.

Tiết mục ca cổ "Hương sắc Miền Nam" của Đội thông tin lưu động tỉnh An Giang.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ "Về miền hoa ban" của Đội thông tin lưu động tỉnh Kon Tum.

Liên khúc "Tiến về Điện Biên" của Đội thông tin lưu động tỉnh Phú Thọ.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/an-tuong-hoi-thi-tuyen-truyen-luu-dong-toan-quoc-tai-lao-cai-post382104.html