Ấn tượng Cuộc thi 'Nét đẹp lao động qua ảnh' trong đoàn viên Công đoàn quận Ba Đình

Cuộc thi 'Nét đẹp lao động qua ảnh' đang diễn ra hết sức sôi nổi trên fanpage của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình; thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa quận quan tâm, tham gia.

Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” là một trong những hoạt động thiết thực được LĐLĐ quận Ba Đình tổ chức để chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ quận Ba Đình quan tâm, tham gia.

Đối tượng dự thi là các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận và các cá nhân là đoàn viên, CNVCLĐ đến từ các Công đoàn cơ sở, doanh nghiệp thuộc quận. Thông qua Cuộc thi nhằm tôn vinh nét đẹp trong lao động, sản xuất của đoàn viên, CNVCLĐ quận Ba Đình; tạo sân chơi văn hóa bổ ích, lành mạnh; đồng thời truyền cảm hứng về nét đẹp trong lao động, sản xuất của đoàn viên, CNVCLĐ quận đến với cộng đồng mạng và người dân.

Với chủ đề “Nét đẹp trong lao động sản xuất”, tác phẩm dự thi là ảnh chụp ghi lại hoạt động trong quá trình lao động, sản xuất của đoàn viên, CNVCLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trang phục của đoàn viên, CNVCLĐ trong ảnh đảm bảo phù hợp với môi trường, vị trí công việc.

Theo yêu cầu của Ban Tổ chức, mỗi tập thể, cá nhân gửi 1 ảnh dự thi. Ảnh dự thi có thể lấy danh nghĩa tập thể hoặc cá nhân và có đầy đủ thông tin của người dự thi (Họ và tên, ngày sinh (hoặc tên đơn vị), địa chỉ, hình thức liên lạc qua số điện thoại/email; ghi rõ tên, nơi làm việc của nhân vật trong ảnh). Ảnh dự thi có thể ghi lại hoạt động của 1 người hoặc nhiều người.

Ảnh tham gia dự thi phải là ảnh chụp từ năm 2022 trở lại đây, đảm bảo tính chân thực, không cắt ghép. Ban Tổ chức chỉ chấp nhận ảnh đã chỉnh sửa bằng phần mềm Photoshop để cân bằng sáng/tối hoặc cắt, chỉnh sửa bố cục ảnh; không chấp nhận ảnh đã dùng phần mềm Photoshop để ghép ảnh, làm thay đổi, sai sự thật nội dung bức ảnh. Ảnh được chụp bằng máy ảnh hoặc điện thoại thông minh, có chất lượng, độ nét cao, có tính nghệ thuật, nội dung phù hợp với chủ đề của Cuộc thi; không vi phạm các vấn đề về thuần phong mỹ tục, pháp luật, văn hóa Việt Nam.

Ban Tổ chức cũng lưu ý, mỗi tác giả tự chịu trách nhiệm về quyền tác giả/tác phẩm của mình. Trên ảnh không ghi tên, chữ chìm, địa danh, bo viền. Ảnh dự thi chưa tham gia và đạt giải chính thức ở bất kỳ cuộc thi nào khác. Thí sinh không được thay đổi ảnh khi đã gửi cho Ban Tổ chức Cuộc thi.

LĐLĐ quận tổ chức Cuộc thi trực tuyến trên mạng xã hội, qua trang fanpage “Liên đoàn Lao động quận Ba Đình” để tiếp nhận và đăng tải các bức ảnh dự thi. Kết quả chấm điểm ảnh dự thi trên cơ sở kết hợp giữa bình chọn trên mạng và điểm chấm của Ban Giám khảo.

Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất (trị giá 3 triệu đồng), 2 giải Nhì (mỗi giải trị giá 2 triệu đồng) và 10 giải Ba (mỗi giải trị giá 1 triệu đồng). Ngoài ra, còn có các giải phụ cho các tác phẩm dự thi.

Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Bùi Phương Chi (Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi) đánh giá: Cuộc thi lần này có nhiều bức ảnh có giá trị, “bắt” được những khoảnh khắc rất chân thật, có ý nghĩa sâu sắc, tôn vinh được nét đẹp, sự thân thiện, tận tụy, nhiệt tình, trách nhiệm, của đoàn viên, CNVCLĐ. Qua những bức ảnh, chúng ta không chỉ cảm nhận được niềm vui, say mê của người lao động với công việc họ gắn bó, mà còn gửi đến những thông điệp đầy tính nhân văn; từ đó đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, khơi dậy ý chí, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ.

Dưới đây là một số hình ảnh tham dự Cuộc thi:

Ảnh dự thi với nội dung: Không khí những ngày làm việc đầu năm của "Tổ tiếp nhận và trả kết quả Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình".

Ảnh dự thi với nội dung: Đồng chí Nguyễn Lan Hương (công chức Bộ phận "1 cửa" phường Cống Vị) hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Ảnh dự thi với nội dung: Đồng chí Vũ Thị Hằng (công chức văn phòng làm việc tại Bộ phận "1 cửa" phường Nguyễn Trung Trực) hướng dẫn công dân đăng ký dịch vụ công trực tuyến.

Ảnh dự thi với nội dung: Các đồng chí lãnh đạo cơ quan Ủy ban nhân dân - Công đoàn và đoàn viên Công đoàn phường Giảng Võ phối hợp thực hiện công tác chăm lo đến đời sống an sinh xã hội của nhân dân nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 thông qua việc tổ chức Hội chợ gian hàng 0 đồng dành cho 158 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ người già neo đơn và học sinh nghèo vượt khó trong học tập.

Ảnh dự thi với nội dung: Đồng chí Lê Huy (công chức Địa chính - Đô thị phường Cống Vị) hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Ảnh dự thi với nội dung: Cán bộ công chức, đoàn viên phường Quán Thánh hỗ trợ nhân dân thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trong ngày thực hiện mô hình "Ngày không chờ" thứ 5 hàng tuần; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần, hướng tới xây dựng mô hình "Công dân số".

Ảnh dự thi với nội dung: Phường Đội Cấn tập huấn nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Ảnh dự thi với nội dung: Công nhân in - Lê Minh Hiệu (Phân xưởng bao bì vải không dệt, Công ty Cổ phần Bao Bì 277 Hà Nội).

Ảnh dự thi với nội dung: Đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Daizo Tec trao đổi về kiến thức đóng tàu hàng tuần.

Ảnh dự thi với nội dung: Các thầy, cô giáo Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh hướng dẫn học sinh ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập.

Ảnh dự thi với nội dung: Cô giáo Tô Thị Mai Hương (Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh) - Những giờ học vui vẻ của cô giáo trẻ giảng dạy môn Lịch sử.

Ảnh dự thi với nội dung: Cô giáo Trần Hồng Trang (Trường Mẫu giáo số 10) tổ chức hoạt động trải nghiệm "Bé biết nói lời yêu thương".

Ảnh dự thi với nội dung: Cô giáo Bùi Thị Hương (Trường Tiểu học Hoàng Diệu) dạy học sinh tìm hiểu về Bác Hồ qua bài thơ "Sáng tháng Năm" của nhà thơ Tố Hữu. Sau tiết học, học sinh hiểu được phong cách làm việc của Bác đơn giản, mộc mạc, bình dị và thể hiện lòng kính yêu đối với Bác Hồ.

T.P

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/an-tuong-cuoc-thi-net-dep-lao-dong-qua-anh-trong-doan-vien-cong-doan-quan-ba-dinh-167598.html