Ấn tượng 'công viên xanh' ở Trường Quân sự Quân đoàn 4

Cảnh quan xanh, sạch, đẹp đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa ở Trường Quân sự Quân đoàn 4 - đơn vị luôn đi đầu trong phong trào 'Xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp' trên địa bàn đóng quân.

Để tạo môi trường văn hóa, nhà trường luôn quan tâm đầu tư cả về nhân lực và kinh phí để tạo ra một không gian xanh mát đầy ấn tượng với hệ thống vườn hoa, cây cảnh, thảm cỏ được bố trí gọn gàng, ngăn nắp, sạch đẹp.

Bên ngoài mỗi phòng học, giảng đường là những khuôn viên sân chơi được bố trí như công viên nhờ được bao phủ bởi màu xanh của cây cỏ, hoa lá được cắt tỉa, chăm sóc công phu. Trong đó nổi bật là các chậu cây cảnh, hoa tươi khoe sắc và những hàng cây xanh vút cao, tỏa bóng râm mát, cây ăn trái sai trĩu quả.

Từ sân trường, sân chơi, khu vực sinh hoạt, lối đi chung đều rực rỡ rất nhiều sắc hoa quanh năm đua nở. Tất cả đã mang lại không khí mát mẻ, trong lành, góp phần làm dịu đi phần nào những mệt nhọc của các học viên sau những ngày huấn luyện vất vả.

Trường Quân sự Quân đoàn 4 được bao phủ bởi một màu xanh mát.

“Trong giờ giải lao hay sau buổi học, được hòa vào không gian xanh mát, thư thái mà vẻ đẹp của mỗi tiểu cảnh có công sức, nỗ lực của chính mình trong đó, chúng em cảm thấy yêu lớp, yêu trường hơn” - Binh nhất Lê Nguyên Chương, Học viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 2, Trường Quân sự Quân đoàn 4 chia sẻ.

Cảm nhận của học viên Lê Nguyên Chương cũng giống như hàng nghìn học viên đang học tập tại Trường Quân sự Quân đoàn 4, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, luôn coi trường như ngôi nhà ấm áp và gắn bó của mình.

Để có không gian xanh, sạch, đẹp ấn tượng như thế, tập thể nhà trường và các học viên đã có một quyết tâm, nỗ lực rất lớn. Cùng với đó là những cách làm hay, hiệu quả và sáng tạo được áp dụng. Nhà trường luôn duy trì các hoạt động xây dựng cảnh quan môi trường “xanh-sạch -đẹp” như: Ngày chủ nhật xanh, giờ lao động xã hội chủ nghĩa, các phong trào thi đua tăng gia sản xuất, xây dựng môi trường, cảnh quan... tại đơn vị.

Hoạt động chăm sóc, tu sửa vườn hoa, cây cảnh luôn được duy trì có nền nếp.

Các học viên đều xác định “đơn vị là nhà” nên đều nỗ lực cao trong duy trì nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; duy trì nghiêm chế độ vệ sinh hằng ngày và tổng vệ sinh hằng tuần. Giờ nghỉ, ngày nghỉ luôn sôi nổi các hoạt động như trồng và chăm sóc cây cảnh, hệ thống vườn hoa, trồng một số cây ăn trái. Các học viên đều cùng có chung suy nghĩ gìn giữ cảnh quan môi trường không những làm đẹp đơn vị mà còn tạo thêm động lực tích cực, sự hứng thú cho bản thân mình trong suốt quá trình học tập, rèn luyện tại trường.

Thông qua các hoạt động chung bổ ích như vậy, các học viên có thêm nhiều dịp để giao lưu, chia sẻ cùng đồng chí, đồng đội, góp phần gắn kết tình cảm và tạo dựng bầu không khí đoàn kết trong nhà trường.

Trường xanh, sạch, đẹp không chỉ tạo không gian học tập và rèn luyện bổ ích và hiệu quả, tăng hứng khởi cho các học viên, mà còn tạo ra môi trường rèn luyện mang tính kỷ luật cao.

Đại tá Nguyễn Trọng Hường, Chính ủy Nhà trường cho biết: “Những năm qua, Nhà trường rất chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong tập thể các cơ quan, đơn vị, hướng đến mục tiêu làm sao để mỗi học viên về đây học tập, huấn luyện đều có cảm nhận đây là ngôi nhà của mình, được hòa vào môi trường xanh, sạch, đẹp, không gian thoáng mát, gắn kết và ấm áp tình đồng đội. Xây dựng cảnh quan môi trường “Xanh, sạch, đẹp” đã trở thành hoạt động thi đua sôi nổi gắn với phương châm "Nhà trường đi trước đơn vị", đi đôi với việc huấn luyện, giáo dục đào tạo. Nhà trường luôn xác định phát huy tinh thần tự lực, tự cường, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ trong xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn trường.

Ở mỗi phòng ban, khóa học, cấp ủy, chỉ huy luôn phát huy vai trò của mỗi cá nhân, lựa chọn những học viên có năng khiếu, nhiệt huyết, có kinh nghiệm hiểu biết về cây cảnh để tham gia, giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng cảnh quan môi trường “Xanh, sạch, đẹp”. Các giờ nghỉ, ngày nghỉ của học viên được tổ chức sinh động, gắn với chủ đề, kế hoạch, mục tiêu, trách nhiệm cụ thể ở từng phân khu nhằm phát huy hiệu quả cao nhất.

Một trong những cách làm hiệu quả là các nguồn lợi từ quỹ vốn tăng gia sản xuất đều được các đơn vị, cơ quan trực thuộc cân đối ưu tiên sử dụng vào việc làm mới, tu bổ, trồng bổ sung cây xanh, tiểu cảnh, hệ thống pano, biển bảng… Ngoài ra, đây cũng là nguồn kinh phí để nhà trường tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc người có công.

Bài, ảnh: VƯƠNG TRÍ LONG

Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/an-tuong-cong-vien-xanh-o-truong-quan-su-quan-doan-4-749091