An toàn khi dùng barrier đưa học sinh sang đường

Hơn 15 ngàn lượt bạn đọc (BĐ) đã tương tác, bình luận khen cách làm của 2 trường tiểu học ở H.Xuân Lộc là Trường tiểu học Xuân Tâm II (xã Xuân Tâm) và Trường tiểu học Hùng Vương (xã Xuân Định) khi dùng thanh chắn barrier để đưa học sinh sang quốc lộ 1 khi xem clip Trường học bên quốc lộ nên có barrier trên fanpage Báo Đồng Nai.

Giáo viên Trường tiểu học Xuân Tâm II (xã Xuân Tâm, H.Xuân Lộc) đẩy barrier chặn xe cho học sinh sang đường. Ảnh cắt từ clip

Nhiều BĐ đánh giá, đây là giải pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh tiểu học ở các trường ven quốc lộ hay nhất hiện nay.

* Cách làm hay, cần nhân rộng

Mấy ngày nay, clip Trường học bên quốc lộ nên có barrier trên fanpage Báo Đồng Nai liên tục nhận được các lượt tương tác, chia sẻ lớn của BĐ. Nội dung clip ghi nhận giờ ra về của học sinh Trường tiểu học Xuân Tâm II, Trường tiểu học Hùng Vương sau tiếng trống tan trường, toàn bộ học sinh xếp hàng bên trong cổng trường, cùng lúc giáo viên đẩy các thanh barrier ra để dừng các phương tiện trên quốc lộ 1, để đưa học sinh sang đường. Nhờ có barrier, toàn bộ phương tiện dừng lại nhường đường cho các em sang đường. Khi học sinh sang đường an toàn, barrier được rút đi, việc này chỉ diễn ra trong vòng 5 phút.

Bình luận trên fanpage Báo Đồng Nai, rất nhiều BĐ khen cách đưa học sinh sang đường của 2 ngôi trường trên. “Tôi thấy cách làm này hay, cần nhân rộng. Phụ huynh không phải băng qua băng lại đón con gây ách tắc giao thông, giảm mật độ trước cổng trường” - BĐ Thai Thai viết.

Cùng ý kiến, BĐ Phước Trần nhận xét: “Đưa học sinh sang đường bằng cách này vừa an toàn cho các cháu, vừa an toàn cho người đi đường”. Còn BĐ Lưu Gia thì cho rằng: “Nhà trường làm như vậy là đúng lắm, rất an toàn cho phụ huynh và phụ huynh cũng thấy yên tâm hơn”.

Không chỉ có ý kiến tán thành, nhiều BĐ còn đề xuất các trường gần đường quốc lộ nên làm theo cách này để đảm bảo an toàn cho học sinh. “Còn nhớ trước đây, mỗi lần tan học cô giáo và các bạn sao đỏ thường cầm dây thừng chạy sang đường. Cô trò mỗi người cầm một đầu dây căng ngang đường để ngăn xe cho các bạn đi qua. Làm như vậy không an toàn như dùng thanh barrier” - BĐ Thùy Dương chia sẻ.

* Thêm giải pháp đảm bảo ATGT

Nhiều BĐ đánh giá, việc chặn barrier để đưa học sinh qua đường là giải pháp tốt để đảm bảo ATGT cho học sinh trước cổng trường, nhất là các trường có vị trí nằm sát quốc lộ 1 - nơi có lưu lượng giao thông đông đúc. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ mang tính tạm thời, bởi hiện có rất nhiều trường học có vị trí nằm dọc quốc lộ, nếu trường nào cũng thực hiện chặn xe sẽ ảnh hưởng đến việc lưu thông chung của các phương tiện.

Bạn đọc phản hồi trên fanpage Báo Đồng Nai

Một số ý kiến đề xuất, trên quốc lộ 1, đoạn qua phía trước các trường tiểu học nên bố trí đèn tín hiệu giao thông để việc sang đường thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, một trong những giải pháp được nhiều BĐ đề cập nhiều nhất là nên xem xét xây cầu vượt để học sinh và người dân qua đường an toàn hơn. Do khu vực gần Trường tiểu học Xuân Tâm II ngoài lượng học sinh đông đúc vào giờ cao điểm gần đó, còn có chợ với lượng người qua lại đông. Khu vực Trường tiểu học Hùng Vương gần ngã ba Bảo Định lưu lượng qua lại cũng rất nhiều và thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.

“Nên làm cầu vượt để học sinh đi qua sẽ an toàn hơn, tránh tình trạng chặn xe gây cản trở giao thông” - BĐ Trọng An Lăng đề xuất trên fanpage Báo Đồng Nai. Đây cũng là đề xuất chung của rất nhiều BĐ, bởi hiện nay lượng xe lưu thông trên các quốc lộ rất đông, thường chạy với tốc độ cao nên nếu để học sinh tự sang đường sẽ rất nguy hiểm.

Về lâu dài, nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan chức năng nên tính toán lại việc quy hoạch vị trí xây trường học sao cho phù hợp nhằm đảm bảo ATGT cho học sinh và phụ huynh, cũng như không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trước các cổng trường vào giờ cao điểm. “Trước mắt nên làm như vậy, lâu dài nên tính tới chuyện chuyển các trường ở mặt tiền quốc lộ vào bên trong sẽ an toàn hơn” - BĐ Trần Trọng Nghĩa đề xuất trên fanpage Báo Đồng Nai.

Song song đó, một số BĐ góp ý nhà trường nên bố trí bảo vệ hoặc nhờ lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ đẩy thanh barrier sang đường sẽ phù hợp hơn. “Để các cô giáo mặc áo dài tất tả chạy sang đường thấy vất vả quá, giáo viên đã cực rồi giờ còn thêm việc nữa” - BĐ Phạm Mỹ Hạnh bình luận. Còn BĐ Đại Pác Ka góp ý, nếu có thêm cái bảng ghi dòng chữ: “Xin lỗi đã làm phiền trên rào chắn nữa thì quá đẹp!”.

Kim Liễu

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202211/an-toan-khi-dung-barrier-dua-hoc-sinh-sang-duong-3144612/