“Ăn theo” Royal City, dịch vụ trông xe vung tay “chặt chém"

(Kienthuc.net.vn) - Điểm trông xe mọc lên như nấm quanh khu vực Royal City, thỏa sức "chặt chém" khách với cái giá trên trời 20.000 đồng/xe máy, 10.000 đồng/xe đạp.

Khai trương ngày 26/7, trung tâm thương mại ngầm Vincom Mega Mall tại Royal City luôn thu hút lượng khách khổng lồ, nhất là vào những ngày thứ 7, chủ nhật. Kể từ khi TTTM mở cửa, các địa điểm trông xe tự phát quanh khu vực mọc lên như nấm.

Đoạn đường từ chợ Ngã Tư Sở tới Royal City, hầu hết đều được biến thành điểm trông xe với lực lượng "cò" chèo kéo khách đông đảo. Ảnh chụp lại 2 "cò" lao ra đường vẫy khách chiều 25/8.

Ngã giá, làm "công tác" ghi vé, nhận xe ngay dưới lòng đường

Mỗi xe máy gửi tại những bãi xe này đều có giá "cắt cổ" 20.000 đồng/xe

Để chèo kéo khách, các cò đều dùng chiêu "cảnh báo" gửi xe tại hầm của TTTM rất khó tìm xe.

Xe chưa tắt mày, chỉ cần khách lúng túng trước những lời mời chào, đi chậm lại là cò lao ra ghi vé.

Quán vịt quay cũng biến thành điểm trông giữ xe

Hơn 1 tháng trước, đây còn là một cửa hiệu thời trang, nay đã dẹp tiệm để làm nơi trông xe.

Phía trong con ngõ 72 Nguyễn Trãi, điểm trông xe cũng mọc lên san sát.

Dịch vụ trông giữ xe đạp với giá...10.000 đồng/xe ở ngõ 72 Nguyễn Trãi

Phía bên kia đường, đối diện Royal City, cũng không thiếu các điểm trông, giữ xe "chặt chém".

Thậm chí người dân còn tự đặt tên bãi gửi ô tô , xe máy "Vincom".

Nhiều người "sập bẫy" mời chào của cò, để gửi xe với giá trên trời. Trong khi thực tế, bãi gửi xe bên trong TTTM đều được đánh số thứ tự rõ ràng, chỉ cần nhớ số cột tại nơi để xe, khách có thể dễ dàng tìm thấy xe của mình. Giá gửi xe tại đây cũng chỉ có 2.000 đồng/xe máy.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/an-theo-royal-city-dich-vu-trong-xe-vung-tay-chat-chem-256935.html