Ăn nhà hàng xong giả vờ đau tim để không phải trả tiền, một người 'quỵt' được 20 lần

Một người đàn ông đã giả vờ lên cơn đau tim sau khi ăn trong các nhà hàng sang trọng để khỏi phải trả tiền bữa ăn. Ông ta đã giả vờ đến 20 lần và đều 'ăn quỵt' thành công, cho đến khi cảnh sát phát hiện ra sự việc.

Có một số người thích đi ăn các món đắt tiền ở các nhà hàng sang trọng nhưng không thích trả tiền, nên họ nghĩ ra không ít chiêu trò.

Mới đây, một người đàn ông quốc tịch Lithuania đang sống ở Tây Ban Nha đã bị bắt vì dùng cùng một “tiểu xảo” để ăn quỵt tại nhiều nhà hàng khác nhau.

Theo các nhà chức trách địa phương, người này - hiện không công bố tên - cứ tới các nhà hàng, ăn xong rồi rời đi mà không trả tiền bằng cách giả vờ rằng mình không khỏe, cụ thể là bị đau tim.

Chỉ trong năm nay, người này đã ăn quỵt được 20 lần, theo một phát ngôn viên của lực lượng Cảnh sát Quốc gia ở thành phố Alicante (Tây Ban Nha) nói với trang Insider.

Một quán ăn ở Alicante (Tây Ban Nha) phải chịu mất tiền do thực khách ăn xong bị đau tim. Ảnh: The Sun.

Kênh tin tức EFE của Tây Ban Nha cho biết, ở lần gần nhất, người này đã ăn hải sản hết 34,85 euro (hơn 900.000 đồng) rồi lại giả bệnh. Tuy nhiên, nhân viên của nhà hàng này rất cảnh giác. Ông Moisés Doménech, quản lý nhà hàng mà người này ăn, nói với kênh EFE rằng nhân viên của ông đã để ý thấy người này lúc ăn thì khỏe mạnh bình thường mà lúc tính tiền lại lăn ra phát bệnh, hơn nữa hóa đơn chưa đến 35 euro cũng làm gì đến nỗi khiến thực khách choáng váng mà đau tim. Vì vậy, nhân viên đã nghi ngờ, không cho khách rời đi mà lập tức gọi cảnh sát.

Phía cảnh sát cho biết, người này thường dùng các món đắt tiền như tôm hùm, rượu mạnh, có vẻ rất thân thiện tự tin nên nhân viên các nhà hàng cũng ít nghi ngờ.

Người này vẫn còn tươi cười khi bị cảnh sát bắt. Ảnh: Instagram.

Còn hiện tại, cảnh sát không tiết lộ là người “ăn quỵt” này đang bị giam giữ hay đối mặt với án phạt nào.

Thục Hân

Theo nhiều nguồn tin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/an-nha-hang-xong-gia-vo-dau-tim-de-khong-phai-tra-tien-mot-nguoi-quyt-duoc-20-lan-post1582635.tpo