An Lão (Hải Phòng): Tranh chấp ngõ đi chung, hàng chục hộ dân kêu cứu

Ngõ 174 Nguyễn Văn Trỗi (thị trấn An Lão, Hải Phòng) được người dân sử dụng hơn 30 năm nay. Sau khi một hộ dân xây nhà khiến diện tích ngõ bị thu hẹp, nhiều hộ dân đã phản đối, gửi đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng.

Hơn 30 năm qua, hàng chục hộ dân tại tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn An Lão (huyện An Lão, Hải Phòng) vẫn lưu thông qua ngõ 174 Nguyễn Văn Trỗi. Tháng 8/2021, một nhóm người đến cắt bê tông, xây dựng đè lên bề mặt của con ngõ. Việc này đã khiến cho cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hàng chục hộ dân khổ sở vì ngõ đi chung bị thu hẹp

Cụ thể, hộ dân ở số 172 Nguyễn Văn Trỗi đã xây dựng công trình đè lên 0,5m chiều rộng của ngõ. Việc này khiến ngõ bị khuất tầm nhìn, lưu thông khó khăn, dễ xảy ra tai nạn.

20 hộ dân thuộc tổ dân phố Quyết Thắng đã nhiều lần gửi đơn đến các cấp chính quyền huyện An Lão nhưng vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, khiến người dân bức xúc.

Theo các hộ dân tổ dân phố Quyết Thắng, nhà 172 xây trên 1 phần ngõ đi chung làm khuất tầm nhìn, lưu thông khó khăn.

Đại diện các hộ dân tại tổ dân phố Quyết Thắng, cụ Vũ Thị Dần chỉ vào chân mình bức xúc kể: “Ngõ đang thẳng, người ta đến cắt bê tông và xây nhà lên một phần ngõ khiến bà con chúng tôi đi lại khó khăn. Đặc biệt là khi trời tối, tôi đi qua đây nhiều lần va vào tường, tím hết cả chân. Trẻ con đi học qua đây chỉ cần sơ xảy là va vào phần nhà họ xây trên ngõ, rất nguy hiểm”.

Cụ Dần khẳng định, theo bản đồ địa chính của phòng Nông nghiệp An Lão năm 1989 và sơ đồ trích ngang trên bìa đỏ của 3 trong 4 hộ dân giáp ngõ 174 thì ngõ này có bề rộng 2m.

Tuy nhiên, ngày 26/9/2019, có một nhóm người đến xây tường chắn lên bề mặt ngõ và ốp thêm 1 hàng gạch dày khoảng 20cm vào ngôi nhà tại 172 Nguyễn Văn Trỗi. Việc làm này khiến đoạn đầu ngõ chỉ còn rộng khoảng 1,8m và đoạn giữa ngõ còn lại khoảng 1,6m. Ngay thời điểm đó, các hộ dân tổ dân phố Quyết Thắng đã kiến nghị đến UBND thị trấn An Lão nhưng vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, dứt điểm.

Đến ngày 2/8/2021, tiếp tục có một nhóm người đến cắt 0,5m bê tông ngõ 174 Nguyễn Văn Trỗi. Nhóm người nói rằng họ là chủ thửa đất 55, có địa chỉ 172 Nguyễn Văn Trỗi đã được sang tên bìa đỏ và cấp giấy phép xây dựng.

Một nhóm người cắt phần bê tông ngõ 174 Nguyễn Văn Trỗi.

Bà Bùi Thị Chín, người dân tổ dân phố Quyết Thắng bức xúc nói: "Tại sao đất đang tranh chấp chưa giải quyết xong mà cơ quan chức năng lại cho sang tên đổi chủ đến 2 lần. Lần 1 là ngày 24/8/2020, lần 2 là vào ngày 20/4/2021? Việc cấp phép xây dựng có xác định lại thực trạng thửa đất hay không? Nhà 172 hiện đang xây dựng chưa đúng với giấy phép xây dựng được cấp, tại sao không cơ quan nào xử lý?"

Cần giải quyết thấu tình đạt lý

Liên quan đến những nội dung phản ánh của các hộ dân thuộc tổ dân phố Quyết Thắng, phóng viên báo Nhà Báo và Công luận đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Tiến Lực – Chủ tịch UBND thị trấn An Lão. Ông Lực cho biết, nhà số 172 Nguyễn Văn Trỗi là thửa đất số 55, tờ bản đồ 195-B-IV liền kề với ngõ đi chung, không có tài liệu nào ghi ngõ này rộng 2m. Ngõ này cũng không có tên nhưng các hộ dân vẫn gọi là ngõ 174 Nguyễn Văn Trỗi.

“Có việc người dân ghi lại cảnh cắt ngõ là do chủ sử dụng đất chưa sử dụng nên khi làm ngõ xóm bị đổ tràn lên một phần thửa đất số 55”- Chủ tịch thị trấn An Lão nói.

Về việc giấy chứng nhận QSD đất của thửa số 55 không ghi ngõ chiều rộng của ngõ 174, ông Lực cho rằng đây “chỉ là cá biệt”.

Cũng theo ông Lực, ngõ 174 dài 42 m và không có chỗ nào rộng đủ 2m. Để xác định ngõ có bị lấn chiếm hay không, diện tích thửa đất 55 đủ hay thiếu, thị trấn An Lão đã cho khảo sát và lấy mốc là bờ tường nhà 170 Nguyễn Văn Trỗi và đo ra phía ngõ 174.

Theo một cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Lão, để xác định được thửa đất ở số 172 Nguyễn Văn Trỗi có lấn ra ngõ 174 hay không thì phải tiến hành đo đạc lại. Vì nhiều năm trước, giao đất, chia lô theo phương thức thủ công nên không tránh khỏi có sự sai lệch.

Cũng theo cán bộ này, rất khó có thể đo lại toàn tuyến, bởi trước kia chia lô không có tọa độ, mốc giới chính xác. Hiện nay, huyện An Lão cũng không còn hồ sơ từ thời điểm giao đất trước đây.

Trước cách giải quyết của UBND thị trấn An Lão, các hộ dân tổ dân phố Quyết Thắng không đồng ý và tiếp tục có đơn kiến nghị. Đề nghị UBND TP. Hải Phòng, UBND huyện An Lão cùng các cơ quan chức năng có liên quan sớm vào cuộc làm rõ, xử lý dứt điểm sự việc, có câu trả lời thỏa đáng cho người dân, tránh gây bức xúc trong dư luận.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Trần Anh - Hải Phòng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/an-lao-hai-phong-tranh-chap-ngo-di-chung-hang-chuc-ho-dan-keu-cuu-post165561.html