An Giang: Trồng bắp lai lãi 4 triệu đồng/công

Ông Phạm Thành Tâm, Phó trưởng phòng NN-PTNT H.An Phú, cho biết hiện có nhiều nông dân trong huyện bỏ lúa chuyển sang trồng bắp lai nhờ đầu ra ổn định, lợi nhuận cao gấp 2 - 3 lần so với trồng lúa.

Thu hoạch bắp lai ở xã Nhơn Hội - H.An Phú

Theo ông Lê Văn Lợi (ở ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, H.An Phú), trồng bắp lai chỉ khoảng 3 tháng là thu hoạch. Vụ này gia đình ông trồng 5 công bắp lai giống A333, năng suất bình quân 1,2 tấn/công, sau khi trừ chi phí, thu lãi hơn 20 triệu đồng.

Tin, ảnh: Đặng Ngọc

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131112/an-giang-trong-bap-lai-lai-4-trieu-dong-cong.aspx