An Giang: Khởi tố nhiều đối tượng trong vụ vận chuyển vàng trái phép

CLY - Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 05 đối tượng trong vụ vận chuyển vàng trái phép qua biên giới.

Các đối tượng bị khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam là Hồ Văn Sơn (SN 1963); Nguyễn Tấn Phong (SN 1978); Nguyễn Hoài Tâm (SN 2001, cùng trú thị trấn Long Bình, huyện An Phú); Nguyễn Xuân Kiếm (SN 1981) và Lý Thị Huệ (SN 1976, cùng trú tại TP. Châu Đốc) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trước đó, ngày 25/07, Công an tỉnh An Giang bố trí lực lượng tại khu vực sông Bình Di đoạn khóm Tân Bình, thị Trấn Long Bình, huyện An Phú phát hiện một đối tượng khả nghi đang đi xuồng máy từ hướng Campuchia về Việt Nam nên đã áp sát, vây bắt đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng đã nhảy xuống sông trốn thoát qua Campuchia.

Tang vật thu giữ được là một bao nylon màu đen, trọng lượng 19kg, nghi là kim loại vàng.

Số tang vật bị thu giữ

Cùng lúc đó, trên đường bộ, tổ công tác đã bắt giữ Hồ Văn Sơn và Nguyễn Hoài Tâm. Tại cơ quan công an, Sơn và Tâm khai nhận tham gia đường dây vận chuyển vàng trái phép. Sau đó một ngày, Nguyễn Tấn Phong là đối tượng nhảy xuống sông trốn thoát xin đầu thú và khai nhận cùng Sơn và Tâm vận chuyện vàng qua lại ở biên giới.

Qua lời khai ban đầu của Phong; Sơn và Tâm, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố và ra lệnh khám xét khẩn cấp một số đối tượng liên quan, tạm giữ các thỏi kim loại màu vàng và đồ nữ trang có tổng trọng lượng khoảng 14kg. Sau khi giám định, lực lượng chức năng xác định số kim loại đó đều là vàng 24k và 18k, trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam 04 tháng đối với Nguyễn Xuân Kiếm (chủ tiệm vàng Kim Yến Trà) và Lý Thị Huệ (Chủ tiệm vàng Kim Yến Huệ) cùng 03 đối tượng vận chuyển Hà Văn Sơn, Nguyễn Tấn Phong, Nguyễn Hoài Tâm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/an-giang-khoi-to-nhieu-doi-tuong-trong-vu-van-chuyen-vang-trai-phep-390855.html