An Giang: Cải táng 181 hài cốt liệt sĩ

Được sự đồng ý của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Thường trực Tỉnh ủy, trong không khí kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2016), sáng 22.7, tỉnh An Giang đã trang trọng làm lễ cải táng 181 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc (huyện Tịnh Biên).

Đại diện lãnh đạo QK 9 và lãnh đạo tỉnh An Giang đến dự lễ cải táng.

Đây là số hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trong và ngoài nước, được Đội K90 (Quân khu 9) và Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự An Giang) tìm kiếm, cất bốc và quy tập được trong mùa khô 2015-2016. Trong đó có 14 bộ hài cốt xác định được họ tên và quê quán và 167 bộ khuyết danh. Trong 181 hài cốt liệt sĩ được cải táng đợt này có 115 hài cốt là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tri ân các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp gìn giữ, bảo vệ tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả qua các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia. Đồng thời, thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh An Giang, bày tỏ tấm lòng trân trọng đối với thân nhân, gia đình các liệt sĩ. “Tổ quốc và nhân dân đời đời khắc ghi tinh thần hy sinh anh dũng của các liệt sĩ và ghi nhận sự đóng góp to lớn của người thân, gia đình các liệt sĩ”, ông Bình nhấn mạnh.

Trang nghiêm đưa các anh về lòng đất mẹ.

Thận trọng chỉnh sửa quốc kỳ trên từng hài cốt liệt sĩ trước giờ cải táng.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/chinh-tri/an-giang-cai-tang-181-hai-cot-liet-si-575396.bld