Ấn Độ - 'Thủ phủ' tỷ phú của châu Á hiện nay

Thành phố Mumbai và thủ đô New Delhi của Ấn Độ trở thành 'thủ phủ' tỷ phú của châu Á hiện nay. Mumbai là nơi tập trung giới siêu giàu cao thứ ba thế giới, chỉ sau New York (Mỹ) và London (Anh).

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ đã vượt qua Bắc Kinh của Trung Quốc để trở thành "thủ phủ" tỷ phú mới ở châu Á.

Số lượng tỷ phú ở Mumbai đã tăng lên 92 người, cao thứ ba thế giới sau New York (119) và London (97). Thủ đô New Delhi của Ấn Độ cũng lọt vào top 10 thành phố có số lượng tỷ phú nhiều nhất thế giới. Hiện, Ấn Độ có 271 tỷ phú. (Ảnh: Thủ đô New Delhi của Ấn Độ)

Tỷ phú giàu nhất Ấn Độ, ông Mukesh Ambani hiện đang nắm giữ khối tài sản ước tính 117,5 tỷ USD, nằm trong top 10 người giàu nhất thế giới. Ông là Chủ tịch tập đoàn đa ngành nghề Reliance Industries, và là người sở hữu tòa nhà Antilia được đánh giá là đắt nhất thế giới tại Mumbai.

Vị trí giàu thứ 2 Ấn Độ thuộc về ông Gautam Adani với khối tài sản trị giá 84,8 tỷ USD. Doanh nhân này nổi danh trong lĩnh vực hạ tầng, năng lượng và logistics.

Người giàu thứ 3 Ấn Độ là ông Shiv Nadar với tổng tài sản ước tính trị giá 36,7 tỷ USD. Ông là người đi đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin Ấn Độ.

Nữ tỷ phú Savitri Jindal và gia đình xếp thứ 4 với khối tài sản ước tính 31,5 tỷ USD. Bà là người phụ nữ có sự ảnh hưởng lớn trong ngành thép và năng lượng.

Tỷ phú Dilip Shanghvi giàu thứ 5 Ấn Độ, nắm giữ khoảng 25,8 tỷ USD. Ông là doanh nhân quyền lực trong ngành dược phẩm.

Trần Ngọc/VOV.VN (lược dịch) Theo RT, Y20india

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/an-do-thu-phu-ty-phu-cua-chau-a-hien-nay-post1085495.vov