Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Ngày 7/11, Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) đất đối đất Pralay từ đảo Abdul Kalam ngoài khơi bờ biển bang Odisha, miền Đông nước này.

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Ấn Độ có khả năng tấn công với độ chính xác cao. (Nguồn: Sambad English)

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Ấn Độ có khả năng tấn công với độ chính xác cao. (Nguồn: Sambad English)

Một quan chức quốc phòng cho biết, tên lửa Pralay do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu phòng thủ dọc biên giới với các nước láng giềng Trung Quốc và Pakistan.

Tên lửa Pralay có tầm bắn 350-500 km, với trọng tải 500-1.000 kg được phóng vào khoảng 9h50 sáng (giờ địa phương) dưới sự giám sát của các thiết bị lắp đặt dọc bờ biển.

Được phát triển để triển khai dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC) và Đường kiểm soát (LoC), Pralay có thể được sánh với tên lửa “Đông Phong 12” của Trung Quốc và “Iskander” của Nga, vốn được sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine hiện nay.

DRDO thực hiện cuộc thử nghiệm đầu tiên của tên lửa Pralay vào ngày 22/12/2021 tại đảo Abdul Kalam. Trong đó, tên lửa đi theo đúng quỹ đạo, tiếp cận mục tiêu chỉ định ở khoảng cách 400 km với độ chính xác cao.

Cuộc thử nghiệm tên lửa Pralay lần hai tiến hành một ngày sau đó, DRDO sử dụng trọng tải nặng hơn để kiểm tra mức độ sát thương và độ chính xác của vũ khí.

(theo India.com)

Xuân Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-thu-nghiem-thanh-cong-ten-lua-dan-dao-tam-ngan-249049.html