Ấn Độ thề trả đũa vụ binh sĩ bị giết hại

Ngày 23-11, quân đội Ấn Độ tuyên bố sẽ trả thù việc 3 binh sĩ nước này thiệt mạng do bị phục kích tại khu vực Kashmir tranh chấp trong bối cảnh căng thẳng với Pakistan tiếp tục gia tăng.

BBC dẫn nguồn tin của New Delhi cho biết, các chiến binh từ bên kia biên giới phục kích các binh sĩ Ấn Độ và thậm chí có hành động man rợ với một binh sĩ của nước này. Trong khi đó, Pakistan cũng tố New Delhi nã súng qua biên giới trúng một xe buýt chở khách khiến ít nhất 8 dân thường thiệt mạng vào sáng 23-11. Đây là vụ đụng độ chết người mới nhất giữa hai nước láng giềng này trong bối cảnh cả hai nước đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Kashmir đã ký hồi năm 2003. Pakistan hôm 21-11 triệu Phó Cao ủy Ấn Độ J P Singh để trao công hàm phản đối những vi phạm của New Delhi.

T.Nguyên

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_158135_a-n-do-the-tra-du-a-vu-binh-si-bi-gie-t-ha-i.aspx