Ấn Độ phóng tàu đổ bộ Chandrayaan-3 tới cực Nam của Mặt trăng

Tàu vũ trụ Chandrayaan-3 là tàu đầu tiên sẽ đáp xuống cực Nam của Mặt trăng, một khu vực được đặc biệt quan tâm bởi có sự hiện diện của băng nước, yếu tố có thể hỗ trợ một trạm vũ trụ trong tương lai.

Tên lửa LVM3-M4 hạng nặng của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đã được phóng thành công lúc 14h35’ ngày 14/7, từ sân bay vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota, một hòn đảo trên bờ biển phía đông bang Andhra Pradesh.

Khoảng 16 phút sau, bộ phận điều khiển chương trình bay của ISRO thông báo, tên lửa đã đưa tàu đổ bộ Chandrayaan-3 vào quỹ đạo Trái đất thành công và bắt đầu hành trình tới Mặt trăng.

Chandrayaan-3 dự kiến đến quỹ đạo Mặt trăng vào ngày 5/8 và hạ cánh mềm xuống bề mặt Mặt trăng vào ngày 23/8, sau hành trình 384.000 km.

Tàu đổ bộ Chandrayaan-3 được phóng bởi tên lửa LVM3-M4 hạng nặng của Ấn Độ. Nguồn: ISRO.

Nếu chương trình này thành công, Ấn Độ sẽ trở thành một trong số ít quốc gia đã đáp tàu đổ bộ có kiểm soát xuống Mặt trăng thành công.

Tàu vũ trụ Chandrayaan-3 cũng sẽ là tàu đầu tiên hạ cánh xuống cực Nam của Mặt trăng, một khu vực được đặc biệt quan tâm bởi có sự hiện diện của băng nước, yếu tố có thể hỗ trợ một trạm vũ trụ trong tương lai.

Chandrayaan bao gồm mô đun động cơ đẩy, một tàu đổ bộ và xe tự hành.

Tên lửa LVM3-M4 mang theo tàu đổ bộ Chandrayaan-3 được phóng thành công chiều ngày 14/7. Nguồn: ISRO.

Phương tiện đổ bộ cao 2 m được thiết kế để triển khai xe tự hành gần cực Nam của Mặt trăng, nơi nó sẽ duy trì hoạt động trong hai tuần để thu thập dữ liệu và thực hiện một loạt thí nghiệm khoa học.

Vụ phóng lịch sử của Ấn Độ được thực hiện thành công. Nguồn: ISRO .

Đây là nỗ lực hạ cánh mềm lần thứ hai của Ấn Độ, sau nỗ lực trước đó của Chandrayaan-2 vào năm 2019 đã thất bại.

Tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên của Ấn Độ, Chandrayaan-1, quay quanh Mặt trăng và sau đó lao xuống bề mặt Mặt trăng vào năm 2008.

Đông đảo người dân Ấn Độ theo dõi vụ phóng lịch sử. Nguồn: ISRO.

Sứ mệnh Mặt trăng đầu tiên của Ấn Độ, Chandrayaan-1, đã phát hiện ra các phân tử nước trên bề mặt Mặt trăng.

Mười một năm sau, Chandrayaan-2, được thiết kế để khám phá cực Nam của Mặt trăng, đi vào quỹ đạo Mặt trăng thành công nhưng xe tự hành của nó đã rơi xuống bề mặt Mặt trăng do vấn đề về kiểm soát tốc độ.

Chương trình không gian của Ấn Độ đã có từ hơn 6 thập kỷ trước. Nước này đã phóng tên lửa đầu tiên vào vũ trụ năm 1963.

Tàu đổ bộ Chandrayaan-3 được thiết kế để hạ cánh mềm xuống cực Nam Mặt trăng. Nguồn: ISRO.

Năm 2014, Ấn Độ trở thành quốc gia châu Á đầu tiên đến được sao Hỏa, khi đưa tàu thăm dò Mangalyaan vào quỹ đạo quanh Hành tinh Đỏ.

Ba năm sau, Ấn Độ đã thực hiện một vụ phóng kỷ lục, đưa 104 vệ tinh lên quỹ đạo trong một sứ mệnh.

Người dân Ấn Độ theo dõi vụ phóng tại hiện trường. @ParveenKaswan.

Năm 2019, cựu Chủ tịch ISRO, Kailasavadivoo Sivan cho biết, Ấn Độ đang lên kế hoạch thành lập một trạm vũ trụ độc lập vào năm 2030.

Tham vọng không gian của Ấn Độ không dừng lại ở Mặt trăng hay sao Hỏa. ISRO cũng đã đề xuất gửi một tàu vũ trụ tới sao Kim.

Văn Phong/Indiatoday, ISRO, ptinews

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/an-do-phong-tau-do-bo-chandrayaan-3-toi-cuc-nam-cua-mat-trang-142877.html