Ấn Độ nhập kỷ lục dầu Nga, 'rửa nguồn' rồi bán giá cao cho châu Âu

Lượng dầu Nga chảy vào Ấn Độ liên tục lập kỷ lục trong những tháng gần đây. Ngoài tiêu thụ trong nước, lượng lớn dầu thô giá rẻ của Nga sẽ được tinh chế thành dầu diesel và bán sang châu Âu với giá cao, theo Bloomberg.

Dòng chảy dầu từ Nga vào Ấn Độ đã tăng 10 tháng liên tiếp lên mức kỷ lục.

Xung đột Nga - Ukraine đã vẽ lại bản đồ năng lượng toàn cầu. Ấn Độ và Trung Quốc hiện đã trở thành hai nước nhập khẩu chính dầu thô của Nga.

Ấn Độ phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng khoảng 85% nhu cầu dầu thô. Trước khi xung đột Ukraine diễn ra, nước này chỉ nhập 2%-3% từ Nga. Tuy nhiên, việc Nga giảm giá dầu để tìm thị trường thay thế ở châu Á đang khiến Ấn Độ là bạn hàng thân thiết.

Theo ông Viktor Katona, Trưởng bộ phận Phân tích dầu thô tại hãng dữ liệu Kpler, nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ đã tiếp tục lập đỉnh trong tháng 6 lên mức 2,2 triệu thùng/ngày, ghi nhận tăng tháng thứ 10 liên tiếp. Lượng dầu Nga chảy vào Ấn Độ thậm chí còn lớn hơn tổng lượng dầu nước này mua từ Iraq và Arab Saudi.

Theo dữ liệu từ Kpler, Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (Indian Oil ), thuộc sở hữu nhà nước, là khách mua dầu thô lớn nhất của Nga trong hai tháng qua. Đứng ở vị trí thứ 2 là đế chế Reliance Industries của tỷ phú Mukesh Ambani.

Không chỉ dầu thô, trong tháng 6, Ấn Độ cũng nhập khẩu kỷ lục 1,5 triệu thùng dầu Urals từ Nga mỗi ngày.

Châu Âu đã áp lệnh cấm nhập dầu thô và các sản phẩm từ dầu Nga vài tháng qua. Tuy nhiên, khi dầu thô của Nga được lọc tại một quốc gia khác, các sản phẩm có thể được chuyển tới EU vì chúng không có nguồn gốc từ Nga.

Kể từ năm ngoái, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã đẩy mạnh xuất khẩu để kiếm lời từ giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao. Trong khi đó, Trung Quốc đang tăng cường tích trữ dầu giá rẻ của Nga để sử dụng khi nền kinh tế bứt tốc và giá tăng cao hơn.

Nga hiện chiếm khoảng 14% nguồn cung dầu của Trung Quốc, tăng từ 8,8% trước khi chiến sự Ukraine nổ ra. Trong khi đó, từ tháng 3-5/2023, thị phần của Arab Saudi, nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, đã giảm xuống còn 14,5%.

Sự đảo ngược này thậm chí còn rõ ràng hơn ở Ấn Độ khi Riyadh hiện chỉ nắm giữ 13% thị phần, giảm từ mức 20% trước xung đột. Hiện tại, Moscow chiếm khoảng 40% lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ, tăng từ mức chỉ 3%.

Trung Quốc đã nhập khẩu 9,71 triệu tấn dầu từ Nga trong tháng 5/2023, tăng mạnh so với mức 5,4 triệu tấn trong tháng 2/2022. Như vậy, nhập khẩu dầu thô Nga của Trung Quốc kể từ khi căng thẳng Nga - Ukraine diễn ra đã tăng gần gấp hai lần.

Việc hai nền kinh tế hàng đầu châu Á tiếp tục mua mạnh dầu Nga giúp Moscow có nguồn thu dồi dào để phục vụ cho chiến sự.

Tuy nhiên, Liên minh châu Âu (EU) thời gian gần đây đã thể hiện quyết tâm ngăn chặn việc Ấn Độ bán các sản phẩm xăng dầu được chế biến từ dầu thô nhập khẩu từ Nga vào thị trường khối này nhằm cắt giảm nguồn năng lượng nhập khẩu từ Nga, tức nhắm vào "yết hầu kinh tế" của Nga.

Mộc An

Theo Bloomberg

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/an-do-nhap-ky-luc-dau-nga-rua-nguon-roi-ban-gia-cao-cho-chau-au-20180504224286156.htm