Ấn Độ ký thỏa thuận FTA 100 tỷ USD với 4 nước châu Âu, kỳ vọng tạo 1 tỷ việc làm

Ấn Độ sẽ dỡ bỏ hầu hết thuế quan đối với 4 quốc gia ở châu Âu trong một thỏa thuận mang tính bước ngoặt dự kiến sẽ mang lại khoản đầu tư trị giá 100 tỷ USD trong 15 năm và 1 triệu việc làm cho nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới.

Ấn Độ ký thỏa thuận thương mại tự do với 4 quốc gia châu Âu.

Thỏa thuận được ký vào ngày 10/3 giữa chính phủ Ấn Độ với Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) – sau nhiều vòng đàm phán kéo dài 16 năm. Thỏa thuận trị giá 100 tỷ USD, dự kiến sẽ đưa dòng vốn từ châu Âu vào một loạt lĩnh vực của Ấn Độ, bao gồm dược phẩm, máy móc và sản xuất.

Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal cho biết EFTA bao gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein, tất cả các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu, sẽ được tiếp cận thị trường đang phát triển nhanh chóng với 1,4 tỷ dân.

“Hiệp định Đối tác Kinh tế và Thương mại Ấn Độ-EFTA (được gọi là TEPA) đánh dấu một cột mốc lịch sử trong quan hệ đối tác ngày càng phát triển của chúng ta”, ông Gidel nói sau lễ ký kết ở New Delhi.

Ông nói thêm rằng nó “sẽ mở đường cho sự tăng trưởng và thịnh vượng chung” bằng cách thúc đẩy xuất khẩu, thúc đẩy đầu tư và tạo việc làm.

Theo ông Goyal, hiệp định này bao gồm một số yếu tố mới như quyền trí tuệ và bình đẳng giới: “Đó là một hiệp định thương mại hiện đại, công bằng, bình đẳng và đôi bên cùng có lợi cho cả 5 quốc gia”.

Theo thông cáo của chính phủ Ấn Độ, thỏa thuận này cũng bao gồm các điều khoản về sự công nhận lẫn nhau trong các dịch vụ chuyên môn như điều dưỡng, kế toán viên và kiến trúc sư.

Chính phủ Thụy Sĩ cho biết trong một tuyên bố rằng Ấn Độ sẽ dỡ bỏ hoặc loại bỏ một phần thuế hải quan rất cao đối với 95,3% hàng công nghiệp nhập khẩu từ Thụy Sĩ, ngoại trừ vàng, ngay lập tức hoặc theo thời gian.

Bộ trưởng Công nghiệp Na Uy Jan Christian Vestre cho biết trong một tuyên bố riêng: “Các công ty Na Uy xuất khẩu sang Ấn Độ ngày nay phải chịu mức thuế nhập khẩu cao lên tới 40% đối với một số mặt hàng. Với thỏa thuận mới, chúng tôi đảm bảo thuế nhập khẩu bằng 0 đối với hầu hết mọi hàng hóa của Na Uy”.

Theo thỏa thuận, các nhà xuất khẩu nông sản Ấn Độ sẽ được hưởng các quy tắc thương mại tự do hóa dưới hình thức nhượng bộ thuế quan trong khối châu Âu. Các quan chức cho biết các chuyên gia cũng sẽ có thể đảm nhận công việc trong khu vực EFTA.

Tuy nhiên, cả 5 quốc gia phải phê chuẩn thỏa thuận trước khi nó có hiệu lực. Thụy Sĩ có kế hoạch thực hiện điều này vào năm 2025.

Trong 2 năm qua, Ấn Độ đã ký các hiệp định thương mại với Australia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đồng thời các quan chức cho biết thỏa thuận với Vương quốc Anh đang ở giai đoạn cuối khi Thủ tướng Narendra Modi đặt mục tiêu đạt 1.000 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu hàng năm vào năm 2030.

Thỏa thuận thương mại với các quốc gia thuộc Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu, không thuộc EU, đã được ký kết trước cuộc tổng tuyển cử ở nước này diễn ra vào tháng 5, có thể mang lại lợi thế cho Thủ tướng Narendra Modi và giúp ông thắng cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết trong bình luận được chia sẻ trên X rằng điều này “đánh dấu một bước ngoặt mới và một bước ngoặt trong mối quan hệ song phương giữa Ấn Độ và các quốc gia Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu như Thụy Sĩ, Iceland, Na Uy và Liechtenstein”.

Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ năm của EFTA sau EU, Mỹ, Anh và Trung Quốc, với tổng thương mại hai chiều đạt 25 tỷ USD vào năm 2023, Bộ Thương mại nước này ước tính.

Được thành lập vào năm 1960 với tư cách là đối trọng với EU, EFTA đã ký khoảng 30 hiệp định thương mại với khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài EU.

Thủy Bình

Theo Aljazeera, CNBC

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/an-do-ky-thoa-thuan-fta-100-ty-usd-voi-4-nuoc-chau-au-ky-vong-tao-1-ty-viec-lam-20180504224296199.htm