Ấn Độ bác thông tin về việc xem xét áp thuế xuất khẩu với gạo đồ

Hôm 22-8, Bộ trưởng Lương thực Ấn Độ Sanjeev Chopra khẳng định Ấn Độ không cân nhắc áp đặt bất kỳ hạn chế xuất khẩu nào đối với gạo đồ phi bamasti, chiếm khoảng 1/3 tổng lượng gạo xuất khẩu của nước này.

Một phụ nữ sàng gạo ở chợ bán sỉ gạo ở Navi Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của ông Chopra được đưa ra sau khi hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết, chính phủ Ấn Độ đang cân nhắc áp thuế xuất khẩu đối với gạo đồ (loại gạo thu được từ thóc được ngâm nước nóng hoặc sấy trong hơi nước rồi phơi khô). Các nguồn tin cho hay, quyết định cuối cùng chưa được đưa ra và không chắc chắn thuế xuất khẩu gạo với gạo đồ sẽ được triển khai,

Năm ngoái, Ấn Độ xuất khẩu 7,8 triệu tấn gạo đồ, một con số đáng kể trong tổng lượng gạo xuất khẩu 22 triệu tấn của nước này.

Giá gạo tại châu Á tăng vọt lên mức cao nhất trong gần 15 năm trong tháng này sau khi Ấn Độ, nước chiếm 40% thương mại gạo toàn cầu, tuyên bố cấm xuất khẩu gạo trắng phi basmati, cũng như các lo ngại về triển vọng sản xuất lúa gạo kém kỳ vọng của Thái Lan do hạn hán.

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, tuần trước, gạo trắng Thái Lan 5% tấm, gạo tiêu chuẩn của châu Á, đã tăng lên 650-655 đô la/tấn, đắt nhất kể từ tháng 10-2008. Gạo trắng Thái Lan đã tăng giá gần 50 % trong năm qua.

Tại Ấn Độ, hồi đầu tháng 8, giá gạo đồ đã tăng lên 450-460 đô la/tấn so với mức 400 đô la trước ngày 20-7, thời điểm New Delhi bắt đầu cấm xuất khẩu gạo trắng phi basmati.

Chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang tăng cường nỗ lực hạ nhiệt giá cả thực phẩm trong nước trước cuộc tổng tuyển cử toàn quốc bầu cử vào đầu năm tới. Lạm phát của Ấn Độ trong tháng 7 tăng lên mức cao nhất trong 15 tháng, khiến chính phủ phải cấp bách thực hiện các biện pháp nhằm kiềm chế giá cả tăng vọt.

Gần đây, New Delhi áp thuế xuất khẩu 40% đối với hành. Giá hành bán buôn trung bình tại các thị trường trọng điểm của Ấn Độ tăng gần 20% trong vòng một tháng qua, lên 2.400 rupee (28,87 đô ka)/100 kg do lo ngại lượng mưa thất thường sẽ dẫn đến sản lượng thấp hơn.

Ấn Độ đang xem xét bãi bỏ thuế nhập khẩu 40% đối với lúa mì đồng thời bán cà chua, ngũ cốc từ kho dự trữ nhà nước để cải thiện nguồn cung. Giá cả tăng có thể ảnh hưởng đến các lá phiếu của cử tri dành cho đảng cầm quyền của ông Modi.

Trong một bài phát biểu hôm 15-8, Thủ tướng Modi tuyên bố tăng cường các nỗ lực chống lại lạm phát khi ông chuẩn bị tái tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba vào năm tới.

“Thế giới vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau tác động của đại dịch Covid. Chiến tranh (Nga-Ukraine) gây thêm một áp lực khác. Lạm phát đã bủa vây nền kinh tế toàn cầu… Chúng ta phải thực hiện nhiều biện pháp hơn nữa để giảm thiểu gánh nặng tăng giá đối với người dân”, ông Modi nói.

Lượng mưa ở các bang trồng lúa trọng điểm như Tây Bengal, Uttar Pradesh, Jharkhand, Bihar, Chhattisgarh và Andhra Pradesh thấp hơn 15% so với bình thường trong mùa mưa này. Tình trạng này càng làm dấy lên lo ngại về nguồn cung gạo ở trong nước.

Cho đến nay, Singapore, Indonesia và Philippines, những đối tác ngoại giao quan trọng của Ấn Độ, đã kêu gọi New Delhi miễn trừ cấm xuất khẩu gạo sang nước của họ. Singapore đề nghị mua 110.000 tấn gạo từ Ấn Độ. Vào tháng 6, Indonesia đã công bố kế hoạch nhập khẩu 1 triệu tấn gạo từ Ấn Độ để chống lại rủi ro gián đoạn nguồn cung do hiện tượng thời tiết El Nino gây ra. Philippines cũng phụ thuộc vào nguồn cung gạo của Ấn Độ.

Gần đây, Chương trình Lương thực thế giới của Liên hợp quốc đã đề nghị mua 200.000 tấn gạo của Ấn Độ để phục vụy các hoạt động nhân đạo. Bangladesh cũng đang đàm phán với Ấn Độ để mua một số mặt hàng nông nghiệp của nước này, trong đó có gạo.

Theo Bloomberg, Mint, Reuters

Chánh Tài

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/an-do-bac-thong-tin-ve-viec-xem-xet-ap-thue-xuat-khau-voi-gao-do/