'Ăn cám trả vàng'

Nhiều năm về trước, Trần Nghĩa Long (1981, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) từng được khen thưởng về thành tích dũng cảm truy bắt kẻ gian trộm cắp tài sản ở địa bàn P. Nam Dương (Q. Hải Châu). Đến khi ra Quảng Trị làm ăn, Long tiếp tục sống trách nhiệm, đóng góp trong phong trào toàn dân BVANTQ được cơ quan Công an địa phương xác nhận, biểu dương. Đáng tiếc, trong một hoàn cảnh đưa đẩy, chủ quan, người đàn ông này đã phớt lờ sự 'mờ ám' để phải trả giá đắt. Ngày 10-2, TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Trần Nghĩa Long về tội: 'Vận chuyển hàng cấm', tang vật vụ án là 7.490 gói thuốc lá điếu nhập lậu.

Thuốc lá Jet nhập lậu bị bắt giữ.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Long đều thành khẩn, ăn năn, thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Long ra Quảng Trị làm ở xưởng đá, kiêm luôn lái xe, thường xuyên chở hàng đi giao cho khách. Gặp lúc xưởng ít việc, khó khăn, Long nhận lái xe thuê chở hàng cho người khác, có khi tuyến Đông Hà – Lao Bảo, hoặc thuê từng chuyến đều nhận lời để duy trì thu nhập lo cho gia đình ở quê nhà.

Chiều ngày 23-3-2022, một phụ nữ tên Thu (không rõ lai lịch) gọi điện thuê Long ngày mai chở hàng vào chợ Đông Ba (TP Huế), tiền công 500 ngàn đồng. Long nhận lời. Đúng hẹn, theo hướng dẫn, Long đến cây xăng Thiên An (xã Triệu Thượng, H. Triệu Phong) để nhận xe tải BKS 17K-783x, sau đó điều khiển xe đến vị trí bốc hàng ở phía bắc cầu Lai Phước trên QL1A. Người phụ nữ tên Thu cùng 2 người khác vận chuyển hàng lên xe, sắp xếp cẩn thận. Long có chút nghi ngờ, hỏi là hàng gì thì Thu trả lời thuốc lá và cho hay vào tới Huế sẽ có người gọi để giao nhận hàng. Khi Long điều khiển xe đến địa bàn xã Hải Trường (H. Hải Lăng) thì bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện trên xe có 7.490 gói thuốc lá Jet. Long không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan lô hàng.

Quá trình điều tra, xác minh về phương tiện xe tải 17K-783x, người chủ sở hữu trước đây (Hà Tĩnh) cho biết đã bán chiếc xe này vào nhiều năm trước, không nhớ bán cho ai, ở đâu. Công an đã thông báo tìm chủ sở hữu trên phương tiện báo chí và công khai tại trụ sở Công an nhưng chưa có kết quả. Tại phiên tòa, đại diện VKS đề xuất mức án 24 đến 30 tháng tù. Thời gian chờ đợi HĐXX nghị án, bị cáo Long thấp thỏm, lo âu, đầy căng thẳng, chỉ mong được giảm nhẹ để có thể gánh vác gia đình. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ, Tòa đã tuyên Long 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Trước đó, TAND tỉnh Quảng Trị cũng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Trần Quang Thiện (1996, trú TP Đông Hà) 3 năm tù về tội: “Vận chuyển hàng cấm”, cũng là thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng 10.000 gói. Theo hồ sơ vụ án, Thiện là lái xe tuyến Đông Hà – Lao Bảo. Sáng 14 – 1 – 2022, sau khi trả hàng tại chợ Lao Bảo, Thiện điều khiển xe trở xuống, đến đường Lê Thế Tiết (TT Lao Bảo) thì có người vẫy, thuê chở hàng rượu ngoại và thuốc lá điếu về Đông Hà với tiền cước 650 ngàn đồng. Thiện đồng ý đi chở hàng.

Quá trình đưa hàng lên xe, Thiện quan sát tại các điểm thắt nút và các góc bao bị hở, biết bên trong là thuốc lá điếu hiệu Jet nhập lậu. Khi xe về đến km11 QL9 thuộc địa bàn H.Cam Lộ thì bị cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra. Qua đó, thu giữ tổng cộng 10 ngàn gói thuốc lá Jet; 298 chai rượu F Negroamaro, loại 750 ml/chai (do nước ngoài sản xuất, không dán tem nhập khẩu) và 60 chai rượu Royal Salute 21 years old, loại 700 ml/chai (do nước ngoài sản xuất, không dán tem nhập khẩu). Thiện không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ đối với toàn bộ số hàng hóa trên xe.

Với hành vi vận chuyển rượu ngoại nhập lậu, cơ quan chức năng cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Thiện.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/an-cam-tra-vang-post273188.html