AMRO hỗ trợ Việt Nam tăng năng lực nghiên cứu, giám sát kinh tế vĩ mô

Đoàn công tác của AMRO đến Việt Nam để đánh giá các rủi ro về kinh tế, tài chính các nước thành viên và hỗ trợ tăng cường năng lực nghiên cứu, giám sát kinh tế vĩ mô.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đã tiếp và làm việc với ông Li Kouqing, Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đã tiếp và làm việc với ông Li Kouqing, Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Ngày 3/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đã tiếp và làm việc với ông Li Kouqing, Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam cùng đoàn công tác.

Đoàn công tác của AMRO đến Việt Nam để thực hiện giám sát kinh tế, đánh giá các rủi ro về kinh tế, tài chính các nước thành viên và hỗ trợ các nước thành viên trong việc tăng cường năng lực nghiên cứu, giám sát kinh tế vĩ mô, xây dựng chính sách.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Võ Thành Hưng ghi nhận và đánh giá cao kết quả trao đổi của đoàn AMRO với các đơn vị của Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức nhằm có được thông tin chính thống, qua đó hoàn thiện báo cáo kinh tế vĩ mô.

Theo đó, Thứ trưởng Võ Thành Hưng đề nghị AMRO sớm tổng hợp thông tin, cập nhật các số liệu quý 3/2023 mới được công bố, dự thảo báo cáo và gửi lại cho Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước có ý kiến, hoàn thiện báo cáo.

Theo báo cáo mới được cập nhật, kinh tế vĩ mô Việt Nam quý 3 tăng trưởng ước đạt 5,33% cao hơn quý 1 (3,28%) và quý 2 (4,05%). Tính cả 9 tháng đầu năm, GDP tăng trưởng ước đạt 4,24%, cao hơn cùng kỳ các năm 2020 và 2021. Thứ trưởng nhấn mạnh điều này đang phản ánh xu hướng tăng trưởng tích cực.

Đánh giá về các kết quả hoạt động của AMRO trong thời gian qua, Thứ trưởng Võ Thành Hưng ghi nhận việc AMRO đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ mà các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng Trung ương ASEAN+3 giao. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam ủng hộ AMRO tiếp tục hỗ trợ các nước trong triển khai Sáng kiến Chiang Mai (CMIM) và thực hiện các định hướng chiến lược đã được phê duyệt, phát triển các công cụ tài chính mới nhằm hỗ trợ hiệu quả hơn cho các nước trong những tình huống khó khăn.

Về hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, Thứ trưởng đánh giá cao AMRO đã bố trí chương trình cán bộ biệt phái, giúp cho các cán bộ tại các đơn vị của Bộ Tài chính có cơ hội học hỏi, nâng cao trình độ năng lực nghiên cứu, xây dựng chính sách trong môi trường quốc tế. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các cán bộ trẻ có năng lực tham gia chương trình biệt phái của AMRO.

Tính cả 9 tháng năm 2023, GDP của Việt Nam tăng trưởng ước đạt 4,24%, cao hơn cùng kỳ các năm 2020 và 2021. (Ảnh: Vietnam+)

Tính cả 9 tháng năm 2023, GDP của Việt Nam tăng trưởng ước đạt 4,24%, cao hơn cùng kỳ các năm 2020 và 2021. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh đó, Giám đốc AMRO Li Kouqing đã giới thiệu khái quát một số nét chính về tình hình hoạt động sau khi Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 đồng thuận thành lập vào tháng 4/2011, nhằm hỗ trợ cho việc triển khai CMIM.

Với tư cách là một tổ chức tài chính khu vực, AMRO có 3 chức năng chính là Giám sát kinh tế vĩ mô; Hỗ trợ triển khai CMIM; Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nước thành viên ASEAN+3.

Thông tin về các hỗ trợ kỹ thuật của AMRO cho Bộ Tài chính Việt Nam thời gian qua, ông Li Kouqing cho biết tổ chức đã hỗ trợ về chương trình biệt phái. Đây là chương trình đào tạo của AMRO dành riêng cho các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam. Mục tiêu của chương trình biệt phái nhằm tạo điều kiện cho các công chức trẻ của các nước tăng cường khả năng nghiên cứu và kinh nghiệm thông qua việc làm việc tại AMRO.

Đoàn công tác của AMRO làm việc tại Bộ Tài chính, ngày 3/10. (Ảnh: Vietnam+)

Đoàn công tác của AMRO làm việc tại Bộ Tài chính, ngày 3/10. (Ảnh: Vietnam+)

Chương trình cũng góp phần nâng cao tầm nhìn và năng lực của AMRO tại các nước thành viên và tăng cường sự đa dạng văn hóa trong môi trường làm việc của tổ chức. Trên cơ sở đó, chương trình cũng củng cố mối quan hệ giữa AMRO và các nước thành viên. Trong thời gian quan, AMRO cho biết đã tiếp nhận 10 cán bộ biệt phái của Bộ Tài chính Việt Nam công tác và làm việc tại tổ chức (kể từ năm 2014).

Ông Li Kouqing chia sẻ một hoạt động hỗ trợ quan trọng khác là tăng cường năng lực cho các thành viên. Theo Giám đốc AMRO, hàng năm Văn phòng Nghiên cữu đã tổ chức các hội thảo đào tạo ngắn hạn dành cho các cán bộ từ các cơ quan chính sách tại các nước thành viên ASEAN+3. Nội dung đào tạo tập trung vào các lĩnh vực mà AMRO có thế mạnh và phù hợp với nhu cầu của các nước thành viên. Ông cho biết các hội thảo AMRO trong năm 2023 sẽ tập trung vào các chủ đề ứng phó với biến đổi khí hậu, về thị trường trái phiếu, hệ thống ngân hàng.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Võ Thành Hưng chúc ông Li Kouqing tiếp tục dẫn dắt, phát triển, hoàn thành sứ mệnh của AMRO là một tổ chức tài chính khu vực, thực hiện các hoạt động về giám sát kinh tế vĩ mô, hỗ trợ triển khai CMIM cũng như cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các nước thành viên ASEAN+3, trong đó có Việt Nam./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/amro-ho-tro-viet-nam-tang-nang-luc-nghien-cuu-giam-sat-kinh-te-vi-mo/900088.vnp