Ấm tình ngày xuân biên giới

Đoàn viên, thanh niên 3 đơn vị trong những năm qua đã tổ chức hiệu quả, thiết thực nhiều hoạt động vì sự phát triển chung của xã hội, của cộng đồng.

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 của Đoàn Bộ Tư pháp, được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư pháp, cuối tháng 01/2024, Đoàn công tác của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Agribank chi nhánh Đông Hải Phòng, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La, Tỉnh đoàn Sơn La đã đến thăm và trao quà tết cho đồng bào và thanh thiếu nhi nghèo tại xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La nhân dịp tết Nguyên đán cổ truyền Giáp Thìn năm 2024.

Đoàn công tác đến thăm và trao quà tết cho đồng bào và thanh thiếu nhi nghèo tại xã Nậm Lạnh.

Xã Nậm Lạnh là xã biên giới của huyện Sốp Cộp, có vị trí địa lý: Phía Bắc giáp xã Dồm Cang và xã Sốp Cộp; Phía Nam giáp nước CHDCND Lào; Phía Đông giáp xã Mường Và; Phía Tây giáp xã Mường Lèo. Xã Nậm Lạnh có diện tích 160,69 km², dân số năm 2019 là 3.187 người, mật độ dân số đạt 20 người/km².

Chảy dọc theo xã là dòng Nậm Lạnh, là một suối thuộc lưu vực của sông Mã, khởi nguồn từ dãy núi Pá Lông cao trên 1.600 m ở phía tây của xã, chảy về hướng đông bắc và đến xã Sốp Cộp thì hợp lưu với các dòng Nậm Công và Nậm Ca. Xã Nậm Lạnh được chia thành 12 bản: Púng Tòng, Lạnh, Cang, Lọng Tòng, Phổng, Cang Kéo, Hua Lạnh, Huổi Hịa, Bánh Han, Nậm Lạnh, Điểm Nậm Căn, Pá Vai.

Là xã khu vực III biên giới đặc biệt khó khăn, có diện tích tự nhiên là 16.106,43ha; có 8,612km đường biên giới giáp với Mường Pợ, huyện Mường Son, tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào), có 04 cột mốc biên giới (từ mốc 162 đến 165; toàn xã có 10 bản với tổng số hộ 901 hộ = 4.251 khẩu, gồm có 03 dân tộc chủ yếu.

Trong đó: Dân tộc Thái chiếm 69%; Dân tộc Mông chiếm 27,2%; Dân tộc Khơ Mú chiếm 3,8%. Số hộ nghèo toàn xã còn cao (hộ nghèo chiếm 46,95%, hộ cận nghèo chiếm 21,40%);

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp nhấn mạnh, với truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc, cùng với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Agribank chi nhánh Đông Hải Phòng nói chung và đoàn viên, thanh niên 03 đơn vị nói riêng trong những năm qua đã tổ chức hiệu quả, thiết thực nhiều hoạt động vì sự phát triển chung của xã hội, của cộng đồng.

Nhân dịp Xuân nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 sắp đến, với hy vọng những phần quà tuy có giá trị vật chất nhỏ bé, nhưng là tấm lòng sâu sắc, đầy nghĩa tình của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Agribank chi nhánh Đông Hải Phòng, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La, Tỉnh Đoàn Sơn La và một số tổ chức, cá nhân đã quyên góp, ủng hộ, Chương trình này sẽ góp phần khích lệ, động viên các gia đình và học sinh nghèo, cũng như Nhân dân trên địa bàn xã đón Tết cổ truyền của dân tộc thực sự vui vẻ, ấm áp, từ đó tạo động lực tiếp tục vượt qua khó khăn, sớm hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Những phần quà tuy có giá trị vật chất nhỏ bé, nhưng là tấm lòng sâu sắc, đầy nghĩa tình.

Trong không khí những ngày Tết đến - Xuân về, đại diện Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân xã Nậm Lạnh, đồng chí Giàng A Vạ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Nậm Lạnh đã gửi đến Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Agribank chi nhánh Đông Hải Phòng và các đơn vị lời cảm ơn chân thành, sâu sắc, đồng thời thể hiện quyết tâm sẽ tổ chức cho nhân dân trong xã vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc thực sự tiết kiệm, an toàn, hạnh phúc và không ngừng vượt khó vươn lên, giữ vững an ninh chính trị, biên giới của Tổ chức, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2024.

Với tinh thần tương thân tương ái, từ sự ủng hộ của công chức, viên chức của các đơn vị, sự hỗ trợ, đồng hành của một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, Đoàn công tác đã trao tặng: 60 suất quà cho 60 hộ gia đình liệt sỹ, gia đình có công cách mạng, hộ nghèo trong xã. Tặng 300 đầu sách thiếu nhi, 120 suất học bổng cho 120 học sinh và 200 suất quà cho 200 học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Lạnh, với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng.

Đoàn công tác đã trao tặng 300 đầu sách thiếu nhi cho 200 học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Lạnh.

Trước đó, Đoàn công tác đã dâng hương tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La và Đền thờ Bác Hồ tại tỉnh Sơn La.

Nguyễn Xinh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/nha-nuoc-va-phap-luat/am-tinh-ngay-xuan-bien-gioi-d203936.html