Ấm lòng đêm nhạc Trịnh Công Sơn “Con mắt còn lại"

Tối 07/10, tại Phòng trà Tiếng Xưa (29B Hùng Vương Q.5-TP.HCM) đã diễn ra đêm nhạc Trịnh Công Sơn “Con mắt còn lại” nhằm gây quỹ giúp Cơ sở Bảo trợ Xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật Hướng Dương (huyện Bến Cát, Bình Dương) do “quái kiệt” Nguyễn Thế Vinh (nghệ sĩ vừa đánh đàn guitar một tay, vừa thổi kèn harmonica) thành lập từ năm 2011.

Chương trình do nữ ca sĩ Thủy Tiên (chuyên hát nhạc Trịnh) vừa từ Úc bay về, hô hào bạn bè góp sức dàn dựng một chương trình ca nhạc nhằm “góp lúa” cho “gia đình anh Tư” thân thiết của mình.

Thế Vinh (giữa, thổi harmonica) và các nghệ sĩ thân hữu

Nghệ sĩ Nguyễn Thế Vinh là một tấm gương nghị lực, vượt qua số phận nghiệt ngã thật đáng khâm phục: 4 tuổi mất cha, 7 tuổi mất mẹ, Vinh sống với ông bà ngoại ở một làng quê thuộc huyện Bắc Bình (Bình Thuận). Nhà ngoại nhận chăn 2 con bò của hợp tác xã. Năm 1978 (lúc đang học lớp 3), Vinh bị tai nạn, té từ lưng bò xuống gãy cánh tay phải, rồi tay bị hoại tử phải cắt bỏ đến tận bả vai. Vượt qua bao khó khăn Vinh vẫn học giỏi, lên lớp đều đặn. Năm 1988, Vinh trúng tuyển vào Đại học Kinh tế TP.HCM, Để theo đuổi việc học Vinh đã phải làm thêm rất nhiều nghề: sửa xe, giữ xe, sửa đồ điện tử, dạy kèm...

MC Minh Ngọc hát "Tiến Tháo Lưỡng Nan"

Vinh còn rất có năng khiếu về âm nhạc. Dù chỉ còn một tay, anh vẫn mày mò tập luyện cho đến khi chơi đàn guitar thuần thục. Không dừng lại ở đó, Vinh còn tập thổi kèn harmonica để có thể song tấu (cùng lúc chơi hai nhạc cụ). Mười năm qua Vinh đã vang danh là “quái kiệt”, không chỉ trong nước mà còn ra ngoài biên giới. Anh thường cùng với bạn bè là các ca, nhạc sĩ: Thủy Tiên, Hà Chương, Richard Fuller nhiều lần biểu diễn ở Mỹ, Nhật...cũng như xuất hiện trong nhiều videoclip, Tou Tube...

Nhạc sĩ-ca sĩ khiếm thị Hà Chương độc tấu đàn bầu "Một Cõi Đi Về"

Thông cảm sâu sắc với những trẻ em có hoàn cảnh mồ côi, khuyết tật như mình - Nguyễn Thế Vinh đã ngược xuôi vận động và thành lập Cơ sở Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi - khuyết tật Hướng Dương (2011). Ở đây các em không chỉ được dạy về văn hóa mà còn được vun đắp, uốn nắn về đạo đức, nhân cách.

Richard Fuller và Nguyễn Thế Vinh

Cơ sở hiện nuôi dạy 113 em HS và SV. 6 năm qua, đã có 77 em xuất thân từ cơ sở này đậu đại học và cao đẳng (tỉ lệ đậu 100%), trong số 77 em này đã có 26 em đang du học ở Nhật, 1 em ở Mỹ và 1 em ở Úc.

Ca sĩ Duy Hưng với "Dấu Chân Địa Đàng"

Đêm nhạc có sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ: Thụy Long, Thủy Tiên, Thanh Thủy, Duy Hưng, nhạc sĩ Đức Thịnh, Lân Nhã, Richard Fuller, Trường Thư, Thụy Uyên, Lê Anh, Nhân Phượng, ca-nhạc sĩ Hà Chương, Thế Vinh, cùng các giọng hát Trương Hân - Kim Chi, Hương Trà. nhóm Ngẫu nhiên. MC Minh Ngọc...

Ca sĩ Lê Anh với "Hoa Vàng Mấy Độ"

Tất cả đều đến và hát với Vinh với tấm lòng tự nguyện, không nhận thù lao, thậm chí còn móc tiền túi ủng hộ thầy trò Vinh bằng một số tiền không nhỏ (như trường hợp nữ diễn viên kịch nói Thanh Thủy), hoặc được khán giả lên tận sân khấu “boa” nhưng xin nộp vào quỹ từ thiện Nguyễn Thế Vinh (như nghệ sĩ Hà Chương)...

Ca sĩ Nhân Phượng

Cũng cần ghi nhận cặp vợ chồng Hân-Chi Đã rất nhiệt tình phụ giúp Thủy Tiên trong việc tập họp và tập dượt, phát hành vé cũng như có một tiết mục mang một “màu” rất lạ của Trịnh Công Sơn trong đêm diễn. Đặc biệt, ca sĩ trẻ Hương Trà (Nhạc viện Huế) đã từ quê nhà Quảng Trị bay vào, chỉ xin được hát một bài nhạc Trịnh trong đêm diễn...

Thanh Thủy đổi nghề: từ diễn viên kịch nói sang làm ca sĩ

Hoặc như nghệ sĩ người Mỹ Richard Fuller sau 5,6 năm xa cách “những...kẻ thù” là Thế Vinh, Thủy Tiên đã đi xe lửa từ Nha Trang vào hội ngộ. Anh có tên Việt là Phú (phiên âm từ Fuller) nhưng thích đi bụi đời nên thích được gọi là “Phú Phong Trần”, còn khi làm thầy dạy tiếng Anh thì tên anh rất là...nghiêm chỉnh: Trần Phong Phú !

Ca sĩ Thủy Tiên với "Ru Tình"

Cũng có những người bạn trong nhóm, âm thầm vận động thân hữu đến xem và ủng hộ hết mình cho đêm nhạc, như Thạc sĩ Tâm lý học Võ Hoàng Yến (người thành lập Hội quán Đời Rất Đẹp, chị vận động được 36 triệu đồng...

Ca sĩ Thụy Uyên với "Lặng Lẽ Nơi Này"

Dù không có ca sĩ vedet, nhưng đêm nhạc Trịnh “Con mắt còn lại” được nhiều khán giả đánh giá rất cao về chất lượng các giọng hát cũng như sự đầy đặn của chương trình.

Ca sĩ trẻ Hương Trà (đến từ Quảng Trị) với "Chuyện Đóa Quỳnh Hương"

Ca sĩ Trang Thư...

...và nhóm Ngẫu Nhiên

Bài và ảnh: Hà Đình Nguyên

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/am-long-dem-nhac-trinh-cong-son-con-mat-con-lai-d47712.html