Ấm lòng Chợ Tết 0 đồng ở Hớn Quản

Sáng nay 20-1, tại UBND xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp Câu lạc bộ Hướng thiện Hớn Quản tổ chức chương trình Chợ Tết 0 đồng Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Không khí ngày cuối tuần tại trung tâm xã Tân Hưng hôm nay tưng bừng nhộn nhịp hẳn lên bởi phiên chợ Tết 0 đồng. Những gian hàng nhu yếu phẩm như gạo, bột ngọt, nước mắm, bánh kẹo, mì tôm... được chất đầy, gọn gàng, đẹp mắt. Việc lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Mỗi người một chút thôi, Tết sẽ đến mọi nhà” đã khiến Chợ Tết 0 đồng nhận được sự tài trợ của đông đảo các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Toàn bộ kinh phí tài trợ hơn 230 triệu đồng được hiện thực hóa bằng các nhu yếu phẩm cần thiết để gửi đến bà con nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Các đại biểu và bà con nhân dân tham dự chương trình

Trong buổi sáng nay, đông đảo người dân các xã Tân Hưng, Tân Lợi, Tân Quan cùng về đây chung vui, hào hứng tham gia các trò chơi dân gian để nhận quà và thưởng thức những tiết mục văn nghệ chào xuân đặc sắc.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Thị Hằng Nga phát biểu tại chương trình

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hớn Quản Nguyễn Thị Ngọc Lan công bố kết quả vận động trong Chương trình Chợ tết 0 đồng

Tại chương trình, 300 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, các đối tượng dễ bị tổn thương khác… hiện đang sinh sống trên địa bàn các xã Tân Hưng, Tân Lợi, Tân Quan, huyện Hớn Quản đã được nhận những phần quà ý nghĩa với trị giá khoảng 600 ngàn đồng/phần. Qua đó giúp bà con có thêm điều kiện để đón Tết cổ truyền của dân tộc được đủ đầy và trọn vẹn hơn.

Hội Chữ thập đỏ huyện Hớn Quản trao thư cảm ơn cho các mạnh thường quân đã đồng hành cùng chương trình

Ban Tổ chức trao tặng quà Tết cho đại diện 10 hộ dân

Bà con náo nức đi Chợ tết 0 đồng

Trong khuôn khổ chương trình, bà con hào hứng tham gia các trò chơi dân gian

Chợ Tết 0 đồng là một trong những hoạt động của Hội Chữ thập đỏ huyện Hớn Quản triển khai cụ thể phong trào “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024. Thông qua chương trình không chỉ nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng với đồng bào nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội mà còn góp phần lan tỏa phong trào nhân ái tốt đẹp trong cộng đồng. Đồng thời, nhân lên những tấm gương tốt, hình thành lối ứng xử nhân văn trong xã hội, thể hiện tinh thần “Chữ thập đỏ: Vì mọi người, ở mọi nơi”.

Ngọc Huyền - Hoàng Vũ

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/153289/am-long-cho-tet-0-dong-o-hon-quan