Ấm lòng cảnh người dân chung tay ủng hộ nạn nhân và gia đình người bị nạn sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Sau vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, hàng chục người dân sinh sống ở phố Khương Hạ đã tự nguyện lập các điểm hỗ trợ nhà trọ, thực phẩm đồ dùng thiết yếu, mong sao chia sẻ những mất mát, khó khăn với những nạn nhân.

Người dân đội mưa tới ủng hộ nạn nhân và gia đình người bị nạn trong vụ cháy chung cư mini.

Sau vụ hỏa hoạn khiến 56 người tử vong và hàng chục người bị thương xảy ra chung cư mini ở phố Khương Hạ, bên cạnh các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả đám cháy của lực lượng chức năng, nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã kịp thời có những hành động thiết thực hỗ trợ các nạn nhân và gia đình người bị nạn.

Ngày 14/9, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, mặc dù trời mưa lớn thế nhưng ở các tuyến phố, nhà văn hóa, nhiều người dân đã tổ chức hỗ trợ, quyên góp ủng hộ, trao đến tay các gia đình gặp nạn những đồ dùng thiết yếu.

Tại nhà văn hóa khu dân cư số 8 (phường Khương Đình, quận Thanh, Hà Nội), rất nhiều người dân cùng với các cơ quan, đơn vị như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, đoàn thể của phường đã tổ chức tiếp nhận nhu yếu phẩm, hỗ trợ cho những gia đình bị thiệt hại trong vụ cháy.

Chị Nguyễn Hồng Thủy (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, sau khi nghe tin về vụ cháy và hậu quả thảm khốc của nó, chị Thủy cùng với người thân đã chuẩn bị quần áo, thuốc men cùng với mì tôm,... mang đến hỗ trợ cho những nạn nhân."Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tôi thấy vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng như vậy, quá đau xót, chỉ mong chia sẻ chút tình cảm, vật chất của mình đến những gia đình bị nạn. Mong là nhờ chút đóng góp nhỏ của bản thân sẽ giúp họ vượt qua khó khăn", chị Thủy chia sẻ.

Quần áo, đồ đạc cá nhân được người dân mang tới sẽ được sắp xếp, phân loại và mang tận tay tới những gia đình người bị nạn.

Ông Nguyễn Hữu Cầm, Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 8 cho biết, vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhiều người dân sinh sống tại chung cư mini đã mất hết toàn bộ tài sản, chỗ ở vì bị ngọn lửa thiêu rụi, thấu hiểu hoàn cảnh đó cho nên rất đông người dân trong đó có những người ở địa phương khác đã đến nhà văn hóa quyên góp, ủng hộ.

"Ngay khi tổ dân phố lập điểm hỗ trợ cho người dân gặp nạn trong vụ cháy, thì từ tối hôm qua rất đông người đã có mặt, nhiều người ủng hộ quần áo, thực phẩm, tiền,... Ngoài ra, nhiều hộ dân trong khu vực còn sẵn sàng giúp đỡ về chỗ ở, hỗ trợ các nạn nhân vượt qua giai đoạn khó khăn này", ông Cầm nói.

Những nhu yếu phẩm được bà con trong tổ dân phố phát cho một số hộ gia đình. Số hỗ trợ còn lại sẽ được tập kết, bàn giao cho hội phụ nữ, đoàn thanh niên sẽ phân chia để hỗ trợ trong những ngày tới.

Ngoài ra cũng theo ông Cầm, bên cạnh việc hỗ trợ về mặt vật chất, tổ dân phố cũng phối hợp với Công an phường Khương Đình ghi nhận thông tin, hỗ trợ tìm kiếm người thân cho các gia đình. Người nhà có thể gọi qua hotline 02438585667 của Công an phường Khương Đình để được hỗ trợ tìm kiếm.

Trung Sơn

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/am-long-canh-nguoi-dan-chung-tay-ung-ho-nan-nhan-va-gia-dinh-nguoi-bi-nan-sau-vu-chay-chung-cu-mini-o-ha-noi-172230914163301617.htm