Ấm áp tình đồng đội

Hội viên Hội CCB có hơn 44.000 hội viên, song có không ít CCB thuộc hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp hội và các tổ chức, cá nhân, hơn 10 năm qua đã xóa hàng nghìn ngôi nhà tạm, nhà dột nát giúp CCB nghèo có ngôi nhà mới để ổn định cuộc sống.

Trao nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình cựu chiến binh bản Tà Vài, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu.

Tết năm nay, gia đình cựu chiến binh Quàng Văn Phóng, bản Tà Vài, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu được đón xuân trong ngôi nhà sàn chắc chắn mới hoàn thành. CCB Quàng Văn Phóng xúc động: Trước đây, ngôi nhà của gia đình tôi cũ nát, xiêu vẹo, mùa mưa thì thấm dột, mùa đông thì gió lạnh lùa vào. Đầu năm nay, gia đình tôi được Hội Cựu chiến binh huyện Yên Châu hỗ trợ 40 triệu đồng và anh em, họ hàng, bà con trong bản góp thêm vật liệu, không quản ngại vất vả đến giúp gia đình vận chuyển gỗ, dựng nhà. Gia đình tôi ai cũng vui mừng, cảm động lắm.

Cùng chung niềm vui ấy, có 27 gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh cũng được đón xuân trong những ngôi nhà mới. Đó là CCB Thào Giống Sềnh, bản Hua Ty B, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, trên 70 tuổi, năm nay vợ chồng ông được ở trong căn nhà gỗ nhỏ ấm cúng. Hay CCB Cà Văn Xiến, xã Bó Sinh, huyện Sông Mã cũng bước sang tuổi “xưa nay hiếm” sống tạm bợ trong ngôi nhà dột nát, được hỗ trợ tiền mặt, vật liệu và ngày công để dựng lại ngôi nhà sàn chắc chắn. Giờ đây, niềm vui nhân lên bởi những gia đình CCB nghèo được đón năm mới trong căn nhà ấm áp nghĩa tình đồng chí, đồng đội, chứa chan tình yêu thương, đoàn kết của họ hàng, bà con làng bản.

Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch Hội CCB huyện Yên Châu, chia sẻ: Những năm qua, các cấp hội của huyện đã duy trì đóng góp 1.000 đồng/hội viên/ngày để gây quỹ xóa nhà tạm cho hội viên nghèo. Đồng thời, tích cực kêu gọi, vận động các nguồn xã hội hóa, nguồn tài trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để giúp xóa nhà tạm, nhà dột nát của CCB nghèo trên địa bàn.

Bắt đầu triển khai từ năm 2012, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho CCB nghèo đã được Hội CCB tỉnh triển khai. Thông qua rà soát số hộ hội viên nghèo, đang ở nhà tạm, nhà dột nát để lên danh sách, vận động và hỗ trợ ở mức phù hợp, giúp các gia đình xây dựng mới hoặc sửa chữa ngôi nhà cũ theo tiêu chí “3 cứng”. Trong những năm qua, các cấp hội trong tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên và nhân dân; phối hợp với các sở, ngành, địa phương hỗ trợ sửa chữa, xây dựng hơn 9.400 nhà ở cho người có công với cách mạng; trong đó, xây mới 3.437 nhà theo Quyết định 22/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2022 và 2023, Hội CCB tỉnh tiếp tục huy động các nguồn xã hội hóa, xóa thêm 53 nhà tạm cho hội viên khó khăn về nhà ở với tổng trị giá gần 3,5 tỷ đồng.

Tính theo bình quân, mỗi căn nhà khi hoàn thành có khoảng 38% là kinh phí tài trợ của của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm; 13% là sự hỗ trợ về vật chất, công sức của hội viên; còn 49% là đóng góp của gia đình, họ hàng. Mỗi ngôi nhà hội tụ đầy đủ mọi yếu tố từ xã hội, người thân và đồng đội, nên càng trở nên ý nghĩa và thiết thực.

Đại tá Hoàng Mạnh Long, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết: Các cấp hội CCB trong tỉnh đang tiếp tục rà soát hộ hội viên khó khăn về nhà ở để vận động hỗ trợ xóa nhà tạm đảm bảo đúng đối tượng. Nêu cao vai trò của tổ chức hội ở cơ sở, tạo điều kiện giúp hội viên vay vốn sản xuất; tuyên truyền, vận động hội viên giúp nhau làm kinh tế để không chỉ phấn đấu giảm nghèo bền vững mà còn giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Thêm một mùa xuân lại về, thêm những ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” làm ấm lòng những CCB, đây cũng là sự đền đáp, tri ân những người lính đã một thời cống hiến xương máu cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Thanh Đào

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/am-ap-tinh-dong-doi-rvxLWVhIg.html