Ấm áp hoạt động công đoàn

Năm 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai nhiều chương trình, kế hoạch với các nội dung hoạt động thiết thực, hiệu quả; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công đoàn giúp người lao động (NLĐ) yên tâm công tác, lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đóng góp cho sự phát triển KT - XH của tỉnh.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Giang có 14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, gồm 11 LĐLĐ huyện, thành phố, 3 công đoàn ngành; tổng số có 1.275 công đoàn cơ sở (CĐCS) và 36.100 đoàn viên công đoàn. Năm 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch với các nội dung hoạt động thiết thực, hiệu quả, gắn với CĐCS, vì đoàn viên, người lao động; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công đoàn và kiến nghị với các ngành chức năng thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, NLĐ. Qua đó, cán bộ, đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác, lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đóng góp cho sự phát triển KT - XH của tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Minh.

Một trong những điểm nổi bật nhất trong hoạt động công đoàn năm qua, đó là tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2023- 2028 với phương châm “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển”. Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đề ra phương hướng, chỉ tiêu phấn đấu và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ngay sau Đại hội, các cấp công đoàn đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa của BCH. LĐLĐ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, công tác tuyên truyền, các hoạt động chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, diễn ra từ 1 – 3.12.2023.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội. Ảnh: PHI ANH

Năm 2023 tiếp tục khẳng định vai trò chăm lo đời sống đoàn viên, NLĐ của công đoàn. Cùng với việc chủ động phối hợp với chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công đoàn đã tổ chức các hoạt động chăm lo Tết và Chương trình “Chợ Tết Công đoàn” hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Qua đó, có 20.752 người được hưởng lợi từ các hoạt động chăm lo Tết của các cấp công đoàn, với tổng số tiền gần 10,3 tỷ đồng. LĐLĐ tỉnh vận động ủng hộ, hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” cho 48 hộ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với giá trị 40 triệu đồng/nhà, tổng số tiền hỗ trợ trên 1,92 tỷ đồng.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao Quỹ “Mái ấm công đoàn” cho gia đình chị Đặng Mùi Phin, xã Đức Xuân (Bắc Quang). Ảnh: Xuân Phúc

Tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo 100% CĐCS rà soát, hướng dẫn đoàn viên, NLĐ triển khai có hiệu quả Hướng dẫn số 41/HD-LĐLĐ ngày 28.10.2022 của LĐLĐ tỉnh về thực hiện ký cam kết, đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, đến nay có 99,1% CĐCS triển khai thực hiện hiệu quả; có 38.017/39.115 đoàn viên công đoàn, NLĐ ký bản cam kết cá nhân về gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 27, đạt tỷ lệ 97,2%. Năm qua, LĐLĐ tỉnh đã khen thưởng cho 8 tập thể và 7 cá nhân tiêu biểu, điển hình của công chức, viên chức, NLĐ trong thực hiện Nghị quyết số 27. Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh cũng tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, như: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ; cải tạo vườn tạp; xây dựng Nông thôn mới; chuyển đổi số...

Năm 2023 đã khép lại với rất nhiều nỗ lực, dấu ấn của hoạt động công đoàn. Bước vào Xuân mới, LĐLĐ tỉnh luôn chủ động xây dựng các nội dung, nhiệm vụ để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh khóa XVII, Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XIII và bước vào giai đoạn nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trên cơ sở Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp, LĐLĐ tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm, các “khâu đột phá” trong năm 2024, đó là: Thứ nhất, tập trung tuyên truyền, triển khai, xây dựng các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh và Đại hội Công đoàn Việt Nam; thứ hai, thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, NLĐ; thứ 3, tổ chức khảo sát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực doanh nghiệp; thứ 4, chú trọng nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; thứ 5 là tập trung thực hiện việc chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Trần Văn Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202402/am-ap-hoat-dong-cong-doan-c7c21d2/