Alcaraz nhận mình 'kèo dưới' so với Djokovic

Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz khẳng định, khó có cuộc đụng độ tiềm năng với Novak Djokovic tại giải quần vợt Mỹ mở rộng.

Alcaraz thận trọng trong lần trở lại Grand Slam Mỹ mở rộng. Ảnh: GETTY

Tay vợt 20 tuổi đưa ra nhận định: “Tất cả các trận đấu tại Mỹ mở rộng đều rất khó khăn”.

Trả lời phỏng vấn AFP sau khi gia hạn hợp đồng với nhà tài trợ Babolat, ngôi sao 20 tuổi người Tây Ban Nha thổ lộ, anh không đủ khả năng hướng tới một cuộc tranh vương tiềm năng với hạt giống số 2, nhà vô địch Grand Slam 23 lần Novak Djokovic nhưng sẽ “chơi tập trung ngay từ vòng đấu đầu tiên”.

Tuần trước, Djokovic đã đòi lại món nợ sau cú lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Alcaraz 2-1 tại trận chung kết Cincinnati Open. Cuộc chiến kéo dài gần 4 giờ cũng trở thành trận đấu ATP dài nhất trong lịch sử các trận đấu ba set.

Ở trận đấu mở màn Mỹ mở rộng mùa này, Alcaraz sẽ chạm trán đối thủ hạng 78 người Đức Dominik Koepfer, anh cho biết: “Qua mỗi trận đấu, tôi đều nỗ lực giành chiến thắng. Tôi đã có những kỷ niệm rất đẹp về giải đấu năm ngoái, vì vậy tôi phải cố gắng thôi”.

Tại trận chung kết Mỹ mở rộng năm ngoái, Alcaraz ở tuổi 19 đã đánh bại Caspar Ruud để giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên, đồng thời trở thành tay vợt số 1 thế giới trẻ nhất trong lịch sử bảng xếp hạng ATP.

Alcaraz thừa nhận ,việc trở thành hạt giống hàng đầu thế giới, cùng với chiến thắng ấn tượng trước Djokovic tại trận chung kết Wimbledon là một “cảm giác khác biệt”, nhưng không vì thế mà anh có quyền chủ quan.

Djokovic chạy đà Mỹ mở rộng bằng chức vô địch Masters Cincinnati Open. Ảnh: GETTY

Tay vợt số 1 thế giới khẳng định: “Về mặt tinh thần, tôi cố gắng không chú tâm việc mình phải bảo vệ chức vô địch. Tôi sẽ chỉ tập trung qua từng trận đấu, thể hiện phong độ tốt nhất trong mỗi trận đấu. Đánh giá xem mình đã thi đấu với phong độ tốt nhất hay chưa, mới có thể nghĩ đến việc giành danh hiệu thứ hai tại đây. Ở giải đấu này, mọi cầu thủ, mọi trận đấu đều khó khăn. Mọi đối thủ đều có thể đánh bại bạn”.

Trên sân đấu quần vợt, Alcaraz đã nổi lên như một “hiện tượng” tiềm năng, đủ sức kế thừa các tay vợt vĩ đại như Djokovic, Rafael Nadal hay Roger Federer.

Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn khiêm tốn tự nhận mình là: “Một người rất bình thường, nỗ lực gánh trọng trách theo cách tốt nhất có thể. Tôi luôn đến những nơi giống nhau, gặp những người giống nhau và làm những việc giống nhau. Nó không ảnh hưởng đến tôi và tôi tiếp nhận nó rất tự nhiên”.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/alcaraz-nhan-minh-keo-duoi-so-voi-djokovic-post748478.html