AIPA Caucus 14 tiến hành Phiên thảo luận thứ hai

Chiều 10.7, tiếp tục chương trình Hội nghị Nhóm Tư vấn Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA Caucus) lần thứ 14, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn, Hội nghị tiến hành Phiên thảo luận thứ hai.

Tại Phiên thảo luận thứ hai, các đại biểu đã tập trung vào chủ đề thảo luận “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ phục vụ tăng trưởng và phát triển bền vững”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn điều hành phiên thảo luận

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn điều hành phiên thảo luận

Phát biểu dẫn đề tại phiên thảo luận, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho rằng, chủ đề thảo luận phản ánh rất đúng xu thế hiện nay khi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một trong những yếu tố tiên quyết quyết định tốc độ và chất lượng phát triển của các nền kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh vô vàn những khó khăn, thách thức mà thế giới đang phải đối mặt.

Toàn cảnh phiên thảo luận

Toàn cảnh phiên thảo luận

Tình hình thế giới đang có những thay đổi rất nhanh, mạnh, chứa đựng nhiều rủi ro, bất ổn, nhiều yếu tố mới liên tục xuất hiện, khó dự báo, tác động khá toàn diện đến các nền kinh tế. Hậu quả của đại dịch Covid-19, việc thắt chặt chính sách tài khóa, tiền tệ ở các nền kinh tế lớn để kiềm chế lạm phát kéo theo cắt giảm chi tiêu, sụt giảm tổng cầu của thế giới, sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xuất nhập khẩu, chuỗi cung ứng toàn cầu... bị ảnh hưởng nặng nề, tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm sút nghiêm trọng. Trước bối cảnh như vậy, đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phải có các giải pháp cấp bách, ngắn hạn để ứng phó kịp thời, hiệu quả với tình hình trước mắt, đồng thời, có các giải pháp mang tính căn cơ, bền vững trong cả trung và dài hạn.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại phiên thảo luận

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại phiên thảo luận

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết, hợp tác về khoa học - công nghệ giữa các nước ASEAN được thực hiện thông qua hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (COSTI). Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đảm nhận vai trò Chủ tịch COSTI ASEAN từ tháng 1.2022 đến tháng 1.2023.

Tại Hội nghị Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN lần thứ 83 (COSTI-83) diễn ra vào cuối tháng 6 vừa qua tại Brunei, các Bộ trưởng các nước ASEAN đã tập trung thảo luận nhằm tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh các nước thành viên ASEAN đang nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Hội nghị đã nhất trí thông qua danh mục 5 hoạt động ưu tiên trong năm 2024 gồm: Trung tâm Quản lý Công nghệ ASEAN (Giai đoạn III); Phát triển Chiến lược Cơ sở hạ tầng Nghiên cứu khu vực ASEAN (Giai đoạn II); Thiết lập Sáng kiến Khởi nghiệp ASEAN; Thiết lập Cộng đồng huy động tài năng ASEAN; Hướng dẫn thực hiện đánh giá khả năng phục hồi năng lượng ASEAN, nâng cao năng lực phục hồi năng lượng ASEAN.

Những kết quả trên cho thấy các nước ASEAN đều có nhận thức về tầm quan trọng và cùng nỗ lực tăng cường hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ phục vụ tăng trưởng và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn, thông qua phiên họp, các đại biểu sẽ cùng trao đổi về các bài học kinh nghiệm của mỗi nước cũng như vấn đề hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo khung khổ pháp lý và cơ chế thí điểm, hỗ trợ những mô hình mới, từ đó cùng đưa ra khuyến nghị, giải pháp nhằm tăng cường hợp tác về đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ phục vụ tăng trưởng trong ASEAN.

Thanh Chi

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/aipa-caucus-14-tien-hanh-phien-thao-luan-thu-hai-i335651/