Ai xử lý dòng dầu Nga sau bão trừng phạt của phương Tây?

Các công ty thương mại mới được thành lập và ít được nhiều người biết đến được cho là đã xử lý khối lượng lớn dầu thô cũng như các sản phẩm dầu của Nga kể từ khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine, và việc các công ty phương Tây rút khỏi giao dịch với dầu mỏ của Nga.

Các công ty kinh doanh dầu ít được biết đến đã mọc lên như nấm, được thành lập tại các khu vực pháp lý bên ngoài châu Âu và thường nổi tiếng là không minh bạch trong quản lý và giao dịch.

Một số công ty trong số đó được cho là có chung đại diện, theo tài liệu mà Bloomberg có được.

Hai trong số các thương nhân mới về các sản phẩm dầu thô và tinh chế của Nga - Coral Energy và Nord Axis Ltd - đã có đại diện chung. Một đại diện của Coral Energy và một luật sư từng làm việc cho Coral đều từng là giám đốc của Nord Axis, Bloomberg dẫn các tài liệu liên quan.

Nord Axis không phải là vô danh như nhiều nhà kinh doanh dầu khác đã nổi lên và bắt đầu kinh doanh dầu của Nga.

Nord Axis, một công ty thương mại đăng ký tại Hồng Kông, đã mua lại 10% cổ phần thụ động của gã khổng lồ kinh doanh dầu mỏ Trafigura trong dự án Vostok Oil vào năm ngoái. Vào thời điểm đó, các ông lớn của phương Tây đã từ bỏ các hoạt động và cổ phần trong các dự án năng lượng của Nga.

Nord Axis hiện là nhà xuất khẩu dầu thô lớn của Nga và đã xử lý tới 586.000 thùng/ngày, trị giá 3,66 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2023, theo dữ liệu từ Viện KSE thuộc Trường Kinh tế Kyiv do Bloomberg trích dẫn.

Nord Axis cũng giao dịch các sản phẩm tinh chế trị giá 2,19 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2023. Về phần mình, Coral Energy đã chứng kiến hoạt động giao dịch dầu thô của Nga sụt giảm trong năm nay, sau khi hồi tháng 2 cho biết họ không còn giao dịch bất kỳ sản phẩm dầu thô nào của Nga.

Theo nghiên cứu của Viện KSE, Nga tiếp tục kiếm được khoảng 425 triệu USD mỗi ngày từ xuất khẩu dầu mỏ, sau các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của nước này.

Dữ liệu hải quan Nga được Bloomberg trích dẫn gần đây cho thấy các công ty kinh doanh dầu mới thành lập ít được biết đến đang xử lý một phần lớn nguồn cung dầu của Nga cho thị trường. Nord Axis Ltd, Tejarinaft FZCO, QR Trading DMCC, Concept Oil Services Ltd, Bellatrix Energy Ltd và Coral Energy DMCC đã cùng nhau xử lý khoảng 1,4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày của Nga. Đó là lượng dầu nhiều hơn lượng dầu mà các gã khổng lồ hàng hóa thường xử lý trước xung đột Nga - Ukraine và đủ để đáp ứng toàn bộ nhu cầu của các quốc gia như Anh và Ý.

Các công ty thương mại hàng hóa mới, được thành lập tại Hồng Kông và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã thay thế các đại gia thương mại và dầu mỏ trong việc xử lý dầu thô và các sản phẩm của Nga sau khi nổ ra cuộc xung đột Nga - Ukraine và các lệnh trừng phạt hay trần giá của phương Tây.

Theo một số ước tính, các công ty thương mại dưới một năm tuổi này đã vận chuyển ít nhất một nửa tổng lượng dầu thô và sản phẩm tinh chế xuất khẩu của Nga từ đầu năm đến nay.

Một thương nhân kinh doanh dầu mỏ của Nga nói với Reuters vào đầu năm nay rằng hoạt động kinh doanh vận chuyển dầu thô của Nga đến châu Á đã trở nên "rất tốt".

Hầu hết các công ty vận chuyển dầu thô của Nga - không vi phạm các lệnh trừng phạt và giới hạn giá - đều có trụ sở tại UAE, Hy Lạp, Ấn Độ và Trung Quốc, và một số công ty này thuộc sở hữu một phần của các công ty Nga, theo nhiều nguồn tin thương mại và ngân hàng ẩn danh.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ai-xu-ly-dong-dau-nga-sau-bao-trung-phat-cua-phuong-tay-691386.html