Ai quản hàng quán cổng trường?

Ngày 20-3 vừa qua, 21 học sinh của Trường Tiểu học Ngãi Xuyên A (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) bị ngộ độc do hít phải khí phát ra từ những quả bóng nổ mua từ quán cổng trường.

Trước đó, nước ta liên tục xảy ra nhiều vụ ngộ độc sau khi ăn quà vặt bán tại cổng trường, như: Hơn 40 học sinh Trường Tiểu học và THCS Trần Văn Trà (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) ngộ độc sau khi ăn thạch; 11 học sinh Trường THCS Nguyễn Quý Đức (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) ngộ độc do ăn loại kẹo lạ...

Tra cụm từ “học sinh ngộ độc” trên Google thấy gần 25 triệu kết quả. Cụm từ “ngộ độc quán cổng trường” có gần 22 triệu kết quả tìm kiếm.

Chuyện học sinh bị ngộ độc do sử dụng đồ ăn, đồ chơi và cả thuốc lá điện tử mua từ quán cổng trường thường xuyên xảy ra khiến xã hội vô cùng lo lắng, bức xúc. Thế nhưng, việc quản lý hàng quán cổng trường dường như vẫn bỏ ngỏ, để người dân tự do bán những gì... lãi nhiều. Giải pháp mà các địa phương và nhà trường đưa ra chỉ là: Gia đình, giáo viên cần giáo dục, nhắc nhở; cho học sinh ăn uống ở nhà và không cho tiền.

Ảnh minh họa / Vietnam+

Việc buông lỏng quản lý, không có biện pháp hữu hiệu, căn cơ đã khiến quán quà vặt, đồ chơi gần trường học ngày càng nhiều; không ít người liều bán hàng chất lượng thấp, không rõ nguồn gốc nên các vụ ngộ độc từ hàng quán cổng trường xảy ra như cơm bữa. Cực chẳng đã, ngành giáo dục một số địa phương giao cho hiệu trưởng và nhân viên y tế học đường phải “quản” hàng quán cổng trường. Nhưng đối tượng này không có thẩm quyền kiểm tra, nhắc nhở người bán hàng ngoài phạm vi nhà trường. Thế là đành chịu!

Vậy ai quản hàng quán cổng trường? Trách nhiệm pháp lý thuộc chính quyền địa phương mà trực tiếp là UBND cấp xã và lực lượng quản lý thị trường, công an, y tế cơ sở.

Để lực lượng chức năng không làm ngơ cho tiểu thương bán những sản phẩm chất lượng thấp, độc hại ngay tại cổng trường, gây nguy hiểm cho nhiều học sinh thì trước hết phải quy trách nhiệm cho người đứng đầu chính quyền cấp xã và lực lượng quản lý thị trường, công an, y tế cơ sở. Nếu để hàng quán gần cổng trường không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, về vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc, xuất xứ, gây mất trật tự, ùn tắc giao thông, nhất là để học sinh bị ngộ độc do dùng sản phẩm bán tại cổng trường thì những cán bộ này phải chịu trách nhiệm trước tiên; đặc biệt, chủ tịch UBND cấp xã phải bị xử lý nghiêm khắc.

Quy rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm theo pháp luật thì mới chấn chỉnh được tình trạng lộn xộn của hàng quán cổng trường; mới giảm được những mối nguy cho học sinh khi mua hàng từ cả vạn quán cổng trường trên cả nước.

LÂM SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/ai-quan-hang-quan-cong-truong-769871