Ai dám tin Ronaldo vẫn "kéo cày" ở tuổi 41?

Ronaldo hiện đang ở độ tuổi 31, vậy ai dám tin siêu sao người Bồ có thể chạy được thêm… 10 năm nữa?

Video Ronaldo và gia đình tái hiện các phân cảnh nổi tiếng của bộ phim "Ở nhà một mình":

Chơi bóng đến 41 tuổi

Mới đây, sau khi ký vào hợp đồng mới cùng với Real Madrid đến năm 2012, ngôi sao Cristiano Ronaldo đã lạc quan chia sẻ đây sẽ không phải lần gia hạn cuối với “Kền kền trắng” và tự tin cho biết. “Tôi muốn được ở lại Madrid thêm 10 năm nữa, tôi muốn chơi bóng đến khi 41 tuổi và kết thúc sự nghiệp tại nơi này.”

Ronaldo trong ngày ký hợp đồng với Chủ tịch Perez

Đối với nhiều fan hâm mộ, họ hết sức phấn khích trước những lời phát biểu trên của Ronaldo. Tuy vậy, đây là một điều khá phi thực tế đối với nhiều chuyên gia. Vì siêu sao người Bồ Đào Nha khó có thể duy trì được phong độ trong vòng 5 năm tới, huống chi là 10 năm.

Vào ngày 5/2/2017, tức chỉ còn gần 3 tháng nữa. CR7 sẽ chính thức bước sang tuổi 32, một độ tuổi theo tính toán được coi là sườn dốc bên kia sự nghiệp với mỗi cầu thủ.

Gần đây, Ronaldo có những dấu hiệu khiến CĐV Real phải lo lắng. Hiệu suất giảm sút kể từ sau chấn thương tại Euro 2016 đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ronaldo trong cuộc đua giành Quả bóng vàng. Từ đầu mùa anh chỉ có được 5 bàn tại La Liga và 2 bàn tại Champions League, một sự suy giảm khó tin đối với ngôi sao hàng đầu thế giới.

Dẫu vậy, cầu thủ Bồ Đào Nha vẫn có thể tự hào những điều mà anh đã làm được trong một năm qua. Sau khi lần thứ hai giành danh hiệu Champions League cùng với "Los Blancos", anh tiếp tục đoạt chức vô địch Euro 2016 theo cách khó tin nhất.

Ronaldo phải làm gì?

Giống như khẩu hiệu mà Ronaldo từng rất tâm đắc. “Tình yêu của các bạn khiến tôi mạnh mẽ. Sự căm ghét của các bạn khiến tôi nỗ lực’. Đây chính là slogan mà anh từng nghĩ ra để “bịt mồm” các anti-fan, nhưng nó thực sự có ý nghĩa đối với riêng cầu thủ có sức phấn đấu mạnh mẽ như Ronaldo.

Ronaldo luôn là người có nỗ lực phi thường

Với một con người có cá tính phi thường như Cristiano Ronaldo, chẳng ai có thể chắc chắn được điều gì. Anh đã tuyên bố chơi bóng đến khi 41 tuổi, vậy ai có thể ngăn cản?

Cựu cầu thủ Manchester United đã từng thừa nhận anh không quan tâm đến việc làm HLV, vì vậy gần như chắc chắn điều Ronaldo muốn chính là gắn bó với tư cách là một cầu thủ càng lâu càng tốt. Thậm chí, anh cũng bỏ ngỏ việc kết thúc sự nghiệp ở Qatar hay tại Mỹ, Ronaldo chỉ muốn ở những CLB hàng đầu trên thế giới.

Thời gian sẽ là câu trả lời rõ nhất, các huyền thoại Real như Iker Casillas, Hugo Sanchez, Raul, Emilio Butragueno đã phải rời sân Santiago Bernabeu ở một độ tuổi nhất định, bởi nơi đây tồn tại một quy luật bất thành văn – “Không có chỗ dành cho kẻ yếu”.

Ronaldo hiểu điều đó và anh sẽ phải duy trì phong độ cần thiết nếu muốn tiếp tục ở lại CLB một năm, hai năm… hay thậm chí 10 năm nữa.

Điều đó đồng nghĩa với việc Ronaldo phải rèn luyện gấp 10 lần người khác, anh phải vượt qua tất cả bằng nghị lực và chiến đấu bằng hơn 100% khả năng không chỉ với các đối thủ mà còn với cả những đồng đội của mình tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Có người tin Ronaldo vẫn thi đấu tốt ở tuổi 41

Trong một chia sẻ gần đây, HLV thể lực của ĐT Bồ Đào Nha tin tưởng Ronaldo vẫn còn có thể chạy khỏe khi ở tuổi 41.

Phát biểu trên tờ AS, HLV Joao Aroso lạc quan cho biết. “Nếu Ronaldo không gặp bất cứ chấn thương nghiêm trọng nào, Cậu ấy hoàn toàn có thể thi đấu tốt cho đến khi 41 tuổi. Tôi không nghĩ cậu ấy là sự khác biệt, nhưng Ronaldo hội tụ những yếu tố cực kỳ đặc biệt.

Mặc dù tốc độ bị hao mòn theo năm tháng, nhưng tôi dám chắc chắc rằng Ronaldo chưa bao giờ là một cầu thủ chậm chạp.

Ngay cả khi ở độ tuổi lớn hơn, Ronaldo vẫn có thể hoàn thiện bản thân và thi đấu tốt với kinh nghiệm của mình” – HLV Aroso khép lại buổi chia sẻ.

Gia Tân (Tổng hợp từ Goal)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/ai-dam-tin-ronaldo-van-keo-cay-o-tuoi-41-c9a467316.html