Ai đã mở đường… nguy hiểm?

Những lối đi tự phát được người dân mở ngay bên dưới gầm cầu vượt cạn đường vành đai 3 đoạn ngay tại khu vực bến xe Nước Ngầm, thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông qua đây.

Những pha bất ngờ cắt mặt các phương tiện ô tô đang lưu thông qua đây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: ND

Thời gian gần đây, những ai hay phải lưu thông qua đoạn đường ngã baPháp Vân tại khu vực Bến xe Nước Ngầm (thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) rất bức xúc trước việc các lối đi tự phát do người dân đập bỏ những cục bê tông của dải phân cách bảo vệ gầm cầu vượt cạn đường vành đai 3 trên cao để tạo thành lối tắt khi lưu thông qua khu vực này.

Một số người dân buôn bán gần khu vực này cho biết, các lối đi tự phát lúc đầu do đường xá thường xuyên tắc tại ngã tư đèn đỏ nên mấy người xe ôm tự đập bê tông để mở những lối nhỏ vừa đủ cho những chiếc xe máy đi tắt qua đây không phải chạy ra tới đèn đỏ nữa.

Việc mở lối đi này cũng đã diễn ra được mấy tháng rồi, ban đầu chỉ là những lối nhỏ, dần dần có những người khác mở rộng thêm đến bây giờ đã đủ rộng cho cả một chiếc xe ô tô nhỏ đi được.

Theo quan sát của phóng viên, để đi từ bên này sang bên kia đường thì những người điều khiển xe máy phải băng cắt qua dòng phương tiện đang lưu thông cả hai chiều qua khu vực này rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào.

Tại khu vực dưới gầm cầu vượt cạn này trước đây có một số đơn vị tổ chức kinh doanh trông giữ ô tô, xe máy và kho bãi nhưng báo chí liên tục phản ánh về tình trạng mất an toàn và vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên TP Hà Nội đã chỉ đạo dẹp bỏ hoàn toàn và trả lại hành lang an toàn cho cầu cạn. Tuy nhiên, không hiểu sao thời gian gần đây lại tái diễn tình trạng xuất hiện những lối đi tắt và nhiều phương tiện taxi đã đậu đỗ trái quy định tại gầm cầu vượt này.

Anh V.C Định - một lái xe hay qua đây cho biết đã có lần suýt chút nữa đã gây tai nạn. Lúc đó trời nhập nhoạng tối, khi xe đang lưu thông nhanh để qua đèn đỏ thì bất ngờ có người điều khiển xe máy đi trong gầm cầu ra cắt mặt khiến xe anh phải phanh cháy đường.

Một điều nữa là khu vực ngã ba Pháp Vân đoạn trước Bến xe Nước Ngầm là nơi thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng dẫn đến chết người nhưng không hiểu sao một số người vẫn bất chấp đi qua lối tắt để sang đường rất nguy hiểm.

Đề nghị các cơ quan chức năng của quận Hoàng Mai và thanh tra giao thông sớm xử lý tình trạng trên để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực này.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên đã ghi lại được về sự nguy hiểm từ các lối đi tự phát này:

Những lối đi tự phát này được mở rất nhiều, chỉ bằng cách dịch chuyển hoặc đập bỏ các cục bê tông

Các phương tiện xe máy cứ vô tư đi qua đây

Băng cắt rất nguy hiểm qua dòng phương tiện đang lưu thông

Thậm chí là tính chui cả vào đoàn ô tô đang chạy...

... cắt mặt...

... đè đầu khiến các bác tài lái ô tô cũng hú hồn hết vía

Thậm chí đang chở trẻ em cũng cố đè mặt chiếc xe container đang chạy, rất nguy hiểm

Không chỉ xe máy băng cắt qua đây mà cả ô tô cũng tranh thủ

Bất chấp nguy hiểm và hư hỏng xe

Nhưng chiếc ô tô vẫn băng băng qua lối tắt một cách vô tư

Bài, ảnh: Nam Dũng

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/an-toan-giao-thong/ai-da-mo-duong-nguy-hiem_t114c1146n115287