Ai Cập: Nhiều gia đình thiên chúa ở bắc Sinai sơ tán tránh khủng bố

Trong hai ngày qua, hàng trăm người dân ở thành phố Arish bắc Sinai đã phải đi sơ tán để tránh các vụ tấn công khủng bố.

Hàng trăm người dân thiên chúa ở bắc Sinai đã phải đi sơ tán tới tỉnh Ismailia trong 2 ngày qua. Những người này lo sợ có thể là mục tiêu của các phần tử khủng bố. Hồi giữa tuần trước, 7 dân thường bị thiệt mạng tuy nhiên, chưa có tổ chức hay nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công này.

Trong 2 tuần qua, các phần tử khủng bố tăng cường hoạt động tại thành phố phía Arish ở phía bắc Sinai, Ai Cập. Mục tiêu của các phần tử này nhằm vào người thuộc giáo phái Coptic ở Sinai. Trước đó, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phát hành một đoạn băng tuyên bố sẽ thực hiện các cuộc tấn công chống lại cộng đồng Thiên chúa giáo ở Ai Cập.

Hàng trăm người dân thiên chúa ở bắc Sinai đã phải đi sơ tán tới tỉnh Ismailia trong 2 ngày qua. (Ảnh: Ahram).

Đoạn băng dài 20 phút mang tên “Chiến đấu với tất cả thờ tượng” cùng hình ảnh vụ tấn công vào nhà thờ Thiên chúa ở Cairo hồi tháng 12/2016 khiến 29 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Trước tình hình đó, Bộ trưởng Đoàn kết xã hội Ai Cập Ghada Wali cho biết, đã thành lập đoàn phối hợp với các nhà thờ để hỗ trợ người sơ tán. Ưu tiên hiện này là chỗ ở và hỗ trợ lương thực cho các gia đình và tất cả sẽ trở về nhà trong thời gian gần nhất.

Trong khi đó, Tổng thống Ai Cập Fattah al-Sisi đã yêu cầu các bộ, cơ quan an ninh đưa ra các bước hỗ trợ cần thiết cho người dân, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh,ổn định đất nước. Lực lượng quân đội và cảnh sát Ai Cập tăng cường kiểm soát và mở các đợt truy kích nhằm tìm kiếm và tiêu diệt các phần tử khủng bố ở bắc Sinai./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/ai-cap-nhieu-gia-dinh-thien-chua-o-bac-sinai-so-tan-tranh-khung-bo-597557.vov