Afghanistan: Taliban tố Mỹ 'thất hứa'

Theo ông Amir Khan Muttaqi, Ngoại trưởng của chính phủ lâm thời do Taliban lập nên ở Afghanistan, Mỹ không thực hiện một số thỏa thuận đạt được với phong trào Hồi giáo này ở Doha.

Ông Amir Khan Muttaqi, Ngoại trưởng của chính phủ lâm thời do Taliban lập nên ở Afghanistan. (Nguồn: Global Breaking)

Ông Amir Khan Muttaqi, Ngoại trưởng của chính phủ lâm thời do Taliban lập nên ở Afghanistan. (Nguồn: Global Breaking)

Ông Muttaqi nói: "Mỹ đã không thực hiện một số cam kết. Ví dụ như thỏa thuận nói rằng các tù nhân của Afghanistan sẽ được trả tự do trong vòng vài ngày. Đáng tiếc rằng điều đó không xảy ra".

Bên cạnh đó, quan chức này cáo buộc, Mỹ cũng không đưa tên các quan chức của chính phủ lâm thời do Taliban lập nên ở Afghanistan ra khỏi danh sách đen, hay giúp tái thiết quốc gia Tây Nam Á này như cam kết. Thay vào đó, Washington "lại áp đặt các biện pháp trừng phạt".

Mặc dù vậy, ông Muttaqi lưu ý, bất chấp điều này, Taliban vẫn giữ lời hứa và sẽ không cho phép sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại Mỹ.

Liên quan quyết định của Mỹ đóng băng một phần tài sản của Afghanistan, Taliban tuyên bố sẽ buộc phải xem xét lại chính sách của mình với Washington.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định đóng băng 7 tỷ USD tài sản thuộc về chính phủ cũ của Afghanistan, nhằm tách riêng phần tiền đền bù cho các nạn nhân vụ tấn công Tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại thế giới ở thành phố New York ngày 11/9/2001 với phần tiền dành để hỗ trợ cho Afghanistan thời hậu chiến.

Động thái của Mỹ khiến Taliban tức giận, đồng thời nêu rõ: "Các vụ tấn công ngày 11/9/2001 không liên quan Afghanistan. Việc chiếm dụng tài sản của nhân dân Afghanistan lấy cớ đó là một sự vi phạm thỏa thuận đã đạt được với Vương quốc Hồi giáo Afghanistan".

Số tiền nói trên đang nằm trong chi nhánh Ngân hàng dự trữ Liên bang tại New York, vốn chủ yếu là tiền viện trợ nước ngoài dành cho chính quyền cũ được quốc tế công nhận ở Afghanistan.

Tuy nhiên, Washington thông báo vẫn đang tìm cách hỗ trợ người dân Afghanistan.

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ tìm cách chuyển 3,5 tỷ USD tài sản đang bị đóng băng vào các quỹ viện trợ nhân đạo "vì lợi ích của nhân dân và tương lai đất nước Afghanistan".

Số phận của 3,5 tỷ USD còn lại phức tạp hơn nhiều, vì các gia đình nạn nhân vụ tấn công 11/9 từ lâu tìm cách đòi được bồi thường.

(theo Sputnik, AFP)

Việt Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/afghanistan-taliban-to-my-that-hua-174046.html